Nghi phạm vụ tấn công bằng xe tải ở New York có liên quan đến IS?

Lan Hương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một mảnh giấy được tìm thấy ở chiếc xe tải trong vụ tấn công ở New York ghi rằng, nghi pham thực hiện hành vi nhân danh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tờ giấy viết bằng tiếng Anh, được cơ quan chức năng phát hiện trong chiếc xe tải được sử dụng trong vụ tấn công, một nhân viên thực thi pháp luật cấp cao cho biết.
 Chiếc xe bus bẹp dúm do bị xe tải lao vào.
8 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công, khi một xe tải đã lao vào làn dành cho người đi xe đạp gần Trung tâm Thương mại quốc tế. Vụ việc được cho là vụ khủng bố gây thương vong lớn nhất từ sau sự kiện 11/9 cũng tại New York.
 Hình ảnh nghi phạm vụ tấn công.
Nghi phạm 29 tuổi, được xác định là Sayfullo Habibullaevic Saipov, từ Uzbekistan và đến Mỹ vào năm 2010. Nghi phạm này sau khi bị cảnh sát bắn đã được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật.
Sự việc đang được điều tra như một vụ khủng bố, các quan chức cho biết. Nhân chứng cho biết, nghi phạm đã hô to "Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) khi thực hiện vụ tấn công.
Cung đường nghi phạm tiến hành vụ tấn công.