Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nghị quyết số 79-NQ/TW: Định vị vai trò kinh tế Nhà nước trong kỷ nguyên phát triển mới

Kinhtedothi - Với Nghị quyết 79-NQ/TW, kinh tế Nhà nước lần đầu được xác lập rõ vai trò lực lượng “dẫn dắt” thay vì chỉ giữ vị trí chủ đạo về quy mô. Từ hoàn thiện thể chế, nâng cấp quản trị đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghị quyết đặt ra yêu cầu tái cấu trúc toàn diện nhằm xây dựng các doanh nghiệp nhà nước đủ sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu trong kỷ nguyên phát triển mới.

Từ “chủ đạo” đến “dẫn dắt”: Tái định vị vai trò doanh nghiệp nhà nước trong kỷ nguyên mới

Đầu năm 2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, một nghị quyết được đánh giá là có ý nghĩa bước ngoặt trong tư duy phát triển của khu vực này. Lần đầu tiên, kinh tế nhà nước không chỉ được khẳng định là chủ đạo mà còn được đặt vào vai trò lực lượng dẫn dắt nền kinh tế.

Sự thay đổi này cho thấy sự chuyển động rõ nét từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị, phát huy năng lực dẫn dắt và lan tỏa.

Tối 27/2, Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương” được truyền hình trực tiếp từ Trường quay S1 - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Theo các chuyên gia, vai trò dẫn dắt không còn hiểu đơn thuần ở quy mô hay tỉ trọng mà thể hiện ở ba trụ cột: chiếm lĩnh các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, kiến tạo mối quan hệ cộng sinh hỗ trợ khu vực tư nhân và đóng vai trò lá chắn an ninh đảm bảo dòng chảy kinh tế trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh hay biến động toàn cầu.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký - Trưởng Ban pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), khu vực kinh tế nhà nước đóng vai trò là nền tảng trụ đỡ của nền kinh tế vì đang nắm giữ phần lớn nguồn lực quan trọng nhất. Nếu các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trở nên cạnh tranh hơn thì chắc chắn nền kinh tế sẽ cạnh tranh hơn.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký - Trưởng Ban pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Thực tế, dù chỉ chiếm khoảng 0,4% tổng số doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp Nhà nước đang nắm giữ gần 26% vốn sản xuất, 23% tài sản cố định, đảm bảo 87% điện năng, 50% xăng dầu bán lẻ, 100% khí thô và quản lý nhiều hạ tầng thiết yếu như hàng không, vận tải, viễn thông.

Từ thực tiễn này, Nghị quyết 79-NQ/TW chỉ rõ 6 lĩnh vực trọng yếu các doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt là các Tập đoàn, tổng công ty cần tiên phong: hoàn thiện thể chế thông thoáng, phát triển hạ tầng thông suốt, xây dựng quản trị thông minh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng dịch vụ công ích thiết yếu và dẫn dắt đổi mới sáng tạo.

TS. Nguyễn Thường Lạng - Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế quốc dân cho rằng, trong giai đoạn mới, doanh nghiệp Nhà nước phải làm ăn hiệu quả hơn, phát huy vai trò chủ đạo thực chất hơn, đặc biệt phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

“Cần tạo ra những mô hình quản trị thông minh mang tính quốc tế để xây dựng các tập đoàn kinh tế Nhà nước vững mạnh, đủ sức tham gia vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới”, TS. Nguyễn Thường Lạng nói.

Mục tiêu vươn tầm khu vực, toàn cầu đến năm 2030

Nghị quyết đã xây dựng lộ trình vươn tầm khu vực và toàn cầu. Cụ thể, đến năm 2030 phấn đấu có 50 doanh nghiệp lọt top 500 Đông Nam Á, và 1 đến 3 doanh nghiệp lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. 100% doanh nghiệp phải áp dụng quản trị hiện đại trên nền tảng số và tuân thủ các nguyên tắc quản trị theo chuẩn của OECD.

Đối với khối tín dụng nhà nước, mục tiêu có ít nhất 3 ngân hàng nằm trong nhóm 100 ngân hàng lớn nhất Châu Á về tổng tài sản và 4 ngân hàng tiên phong về công nghệ, quản trị, quy mô và điều tiết thị trường.

Theo TS Nguyễn Minh Thảo, Trưởng Ban nghiên cứu Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM). Để hiện thực hóa điều này, cách thức quản trị của doanh nghiệp cần thay đổi. Trong Nghị quyết cũng đã nếu rõ, những hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước cần hướng tới gắn kết với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là những đòi hỏi tất yếu trong bối cảnh sự chuyển đổi rất nhanh chóng trên thế giới. Nghị quyết cũng nhấn mạnh cơ chế cho phép doanh nghiệp thành lập hoặc sử dụng các quỹ khoa học công nghệ cho hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D).

Mục tiêu của Nghị quyết 79 đến năm 2030.

Nghị quyết 79 - NQ/TW được xem là một cam kết chính trị mạnh mẽ nhằm khơi thông và tái cấu trúc nguồn lực quốc gia. Để tạo chuyển biến thực chất, điều quan trọng là cắt bỏ những mắt xích kém hiệu quả, đồng thời trao quyền và trách nhiệm rõ ràng cho các "con sếu đầu đàn" để doanh nghiệp Nhà nước  đủ sức dẫn dắt kinh tế Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Trước đó, tại Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trong Nghị quyết số 79-NQ/TW, lần đầu tiên, nội hàm kinh tế nhà nước được xác định một cách toàn diện với 6 trụ cột: Đất đai, tài nguyên; tài sản công và kết cấu hạ tầng; ngân sách nhà nước; doanh nghiệp Nhà nước; tổ chức tín dụng nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Dự thảo Chương trình hành động của Thành phố Hà Nội nêu rõ 6 quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, trong đó cơ bản 5 quan điểm bám sát Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị và 1 quan điểm mang tính đặc thù của Hà Nội. Chương trình hành động đề ra mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, cùng 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với 79 nhiệm vụ cụ thể.

Tinh thần xuyên suốt trong chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội là: Kinh tế Nhà nước chỉ tập trung vào các lĩnh vực mang tính nhà nước, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; đầu tư vào các lĩnh vực có tính dẫn dắt, lan tỏa, những lĩnh vực khu vực tư nhân chưa đủ nguồn lực hoặc chưa sẵn sàng tham gia.

Với trụ cột doanh nghiệp Nhà nước, Thành phố sẽ hoàn thành cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước vào năm 2027; duy trì mô hình 100% vốn nhà nước đối với lĩnh vực hạ tầng thiết yếu như cấp nước, thoát nước, vận tải công cộng, môi trường đô thị. Đáng chú ý, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng 1-3 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, khẳng định vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực then chốt.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khẳng định, Chương trình hành động không chỉ nhằm củng cố vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, mà còn để kinh tế Nhà nước thực sự tiên phong kiến tạo, dẫn dắt mô hình tăng trưởng mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Tối 27/2, Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương” được truyền hình trực tiếp từ Trường quay S1 - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Chương trình tập trung phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 -NQ/TW và Nghị quyết 80 - NQ/TW những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới; Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai Nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết 79-NQ/TW và 80-NQ/TW của Bộ Chính trị

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết 79-NQ/TW và 80-NQ/TW của Bộ Chính trị

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tận dụng tối đa nguồn lực, định vị sứ mệnh đặc biệt cho Hà Nội

Tận dụng tối đa nguồn lực, định vị sứ mệnh đặc biệt cho Hà Nội

27 Feb, 09:25 PM

Kinhtedothi - Tại chương trình thời sự đặc biệt "Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia cho rằng, hai Nghị quyết  79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Trung ương rất quan trọng với Hà Nội, biến lợi thế thành tiềm năng phát triển. Đồng thời định vị sứ mệnh đặc biệt, Hà Nội phải là là động lực dẫn dắt cho cả nước và xây dựng Hà Nội sánh vai với các Thủ đô quốc tế.

Lợi ích khách hàng khi sống tại Van Phuc City

Lợi ích khách hàng khi sống tại Van Phuc City

27 Feb, 07:53 PM

Kinhtedothi - Giữa một TP.HCM náo nhiệt và phát triển từng ngày, việc sở hữu một ngôi nhà với giới tinh hoa không khó. Nhưng sở hữu một không gian sống mang lại chuỗi lợi ích toàn diện từ sức khỏe, tinh thần đến tài chính là một đặc quyền khan hiếm mà chỉ Van Phuc City mới đáp ứng đầy đủ các lợi ích trên.

Lan toả giá trị Nghị quyết số 79-NQ/TW về kinh tế nhà nước: Hà Nội khẳng định vai trò “đầu tàu”

Lan toả giá trị Nghị quyết số 79-NQ/TW về kinh tế nhà nước: Hà Nội khẳng định vai trò “đầu tàu”

27 Feb, 07:46 PM

Kinhtedothi- Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW không chỉ là bước tiếp nối tư duy phát triển kinh tế nhà nước, mà còn là sự điều chỉnh chiến lược để thích ứng với kỷ nguyên mới. Ở đó, Hà Nội được xem là “đầu tàu” dẫn dắt, trung tâm lan toả giá trị.

Kinh tế nhà nước – Vai trò chủ đạo, điểm tựa phát triển cho Thủ đô Hà Nội

Kinh tế nhà nước – Vai trò chủ đạo, điểm tựa phát triển cho Thủ đô Hà Nội

27 Feb, 03:56 PM

Kinhtedothi - Chương trình thời sự đặc biệt "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết của Trung ương" của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, sẽ phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương và Hà Nội trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới... sẽ được phát sóng trực tiếp từ 18 giờ đến 20 giờ hôm nay 27/2, trên kênh H1, H2, FM90, FM96 và các nền tảng số.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ