Nghĩa tình giữa mùa mưa lũ
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ khiến nhiều khu dân cư tại Đà Nẵng bị chia cắt, chính quyền địa phương phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến tận tay người dân, kịp thời hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, thôn Tam Tú (xã Hiệp Đức) bị cô lập hoàn toàn khi nhiều tuyến đường liên thôn ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển.
Trước tình hình đó, Công an xã Hiệp Đức đã kịp thời phối hợp vận chuyển một xe hàng lương thực, thực phẩm của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4 để hỗ trợ người dân thôn Tam Tú. Số hàng gồm 100kg gạo và 50 thùng mì tôm, được chuyển đến tận tay các hộ dân bị cô lập, góp phần giúp bà con ổn định trong những ngày mưa lũ.
UBND xã Hiệp Đức phối hợp với Công an xã vận chuyển nhu yếu phẩm đến cho người dân.
Đại diện chính quyền xã Hiệp Đức cho biết, do nhiều khu vực bị ngập sâu, ô tô không thể tiếp cận các khu dân cư nên lực lượng Công an xã đã sử dụng thuyền để vận chuyển hàng cứu trợ, kịp thời đưa lương thực, thực phẩm đến tay người dân.
Hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tận tâm của lực lượng Công an xã trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần giúp bà con khắc phục khó khăn trong những ngày mưa lũ kéo dài.
Ông Lê Viết Đinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, cho biết trên địa bàn hiện có 11 điểm giao thông bị chia cắt, không thể đi lại được, chủ yếu tại các thôn Tam Tú, Nhì Lưu, Trà Linh Tây, Thuận An, Tân Thuận, An Nam… Ngoài ra, địa phương còn xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại cầu Ông Thiết trên tuyến ĐH5, khu dân cư mới thôn Phú Nhơn và tuyến đường từ thôn Tam Tú đi Thủy điện Sông Tranh 4.
Chiều 28/10, Sư đoàn 315 đã huy động 29 cán bộ cùng các phương tiện như xuồng ST640, ST450, ca nô và trang thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ người dân tại thôn An Lạc và thôn Nhơn Bồi (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng).
Giữa con nước mênh mông, những chuyến xuồng của Sư đoàn 315 đã vượt lũ, đưa nhu yếu phẩm và hỗ trợ bà con trong vùng ngập. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền địa phương đã trở thành chỗ dựa vững chắc, giúp người dân yên tâm, vững vàng vượt qua khó khăn do mưa lũ gây ra.
Phường Điện Bàn Bắc huy động các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và người dân chung tay nấu hàng nghìn suất ăn phục vụ công tác cứu trợ vùng lũ.
Tại phường Điện Bàn Bắc, chính quyền địa phương đã huy động các tổ chức chính trị - xã hội chung tay nấu gần 1.000 suất cơm, đặt mua thêm 800 suất và 2.000 chai nước suối. Chiều 28/10, toàn bộ số thực phẩm này được chuyển đến hỗ trợ bệnh nhân và người nhà đang mắc kẹt tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khu vực Điện Bàn.
Theo thông tin từ bệnh viện, nước lũ dâng cao gần 2m khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, gần 1.000 bệnh nhân vẫn đang điều trị nội trú. Trong hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền và các đoàn thể đã góp phần giúp người bệnh và thân nhân ổn định tinh thần, yên tâm chờ nước rút.
Tương tự, Đoàn phường Điện Bàn Đông đã phối hợp cùng nhóm Bước chân thiện nguyện, CLB Kết nối trái tim cùng các mạnh thường quân chung tay nấu 1.150 suất cơm, bún gửi đến hỗ trợ bệnh nhân đang bị cô lập tại Bệnh viện Điện Bàn. Những phần ăn ấm lòng được chuyển đến giữa vùng nước lũ không chỉ giúp bệnh nhân và người nhà vượt qua khó khăn trước mắt mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nghĩa tình của người dân Điện Bàn trong những ngày mưa lũ gian nan.
Đoàn phường Điện Bàn Đông triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân và bệnh nhân trong vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Lãnh đạo xã Phước Trà cho biết, địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với mưa lũ, huy động toàn bộ lực lượng vào trạng thái sẵn sàng.
Hiện 29 thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã cùng 95 thành viên lực lượng xung kích được phân công trực tại 8 thôn, túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ Nhân dân thu hoạch hoa màu, di chuyển người, tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn.
Xã cũng đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị dự phòng gồm 130 bộ áo mưa, đèn pin, dép rọ, 50 thùng mì tôm, 47 thùng nước uống, 50 gói lương khô, 34 áo phao, 23 biển cảnh báo và 10 cuộn dây phát quang, sẵn sàng ứng phó tại các khu vực xung yếu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.
Xã Phước Trà trang bị đầy đủ phương tiện cho người dân vùng nước lũ.
Theo thống kê sơ bộ, số hộ dân ngập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 65.097 hộ. Các xã, phường đã tổ chức sơ tán 1.429 hộ/5.674 khẩu; 10 nhà bị sập, 44 nhà hư hỏng. Về giao thông có 1.880m đường bị hư hỏng; sạt lở các mái taluy, đất đá khoảng 32.845 m3. Ngoài ra còn bị sạt lở bờ biển tại phường Hội An Tây và phường Hội An Đông.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã huy động gần 6.200 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu, di dời dân. Lực lượng tiếp tục túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân tại các khu vực xung yếu. Công an thành phố thiết lập hơn 580 điểm chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, nước chảy siết và sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Thêm 3 người tử vong do nghi ngạt khí tại Đà Nẵng
Kinhtedothi - Chiều 28/10, lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) cho biết thêm 3 người trong vụ nghi ngạt khí ở khu chợ mới Phong Thử đã tử vong, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 4. Hiện 4 người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Đà Nẵng: quả đồi xuất hiện vết nứt, xã miền núi di dời khẩn cấp 10 nhân khẩu
Kinhtedothi - Ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Trà (TP Đà Nẵng) cho biết vết nứt trên quả đồi có chiều dài hơn 20m nên xã đã tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.

Liên tiếp tai nạn thương tâm do mưa lũ ở Đà Nẵng
Kinhtedothi - Mưa lũ ở Đà Nẵng khiến 2 người đi thả cá bị lật ghe, một người mất tích. Cùng ngày, 8 người ngạt khí do dùng máy phát điện khi mất điện.






