“Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã trao 4,5 tỷ đồng tặng lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân Việt Nam.

Tối 6/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa.”

Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam từ Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Khai mạc chương trình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho biết để bày tỏ ý chí của nhân dân Việt Nam hướng về biển đảo, luôn bên cạnh lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân Việt Nam đang ngày đêm đối mặt với hiểm nguy bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa,” tiếp tục kêu gọi đoàn viên và người lao động đóng góp ủng hộ lực lượng chấp pháp và ngư dân mua sắm, sửa chữa các tàu bị hư hại; sắm các trang thiết bị, máy móc, ngư cụ và những vật dụng cần thiết để yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chương trình còn là dịp tri ân các tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cả nước và kiều bào ở nước ngoài trong những ngày qua đã có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, hướng về biển đảo với tất cả tấm lòng.

Trở về từ vùng biển “nóng,” phóng viên Thanh Hải, Báo Lao Động, đã chia sẻ về những kỷ niệm khó quên trong chuyến tác nghiệp tám ngày tại Hoàng Sa.

Tại chương trình, khán giả được gặp gỡ, giao lưu với chiến sỹ cảnh sát biển Quản Đình Dương và Cục trưởng Cục kiểm ngư Việt Nam Hà Lê, những người đang trực tiếp đối mặt với hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió, chắc tay súng kiên quyết đấu tranh để giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân yên tâm bám biển.

Cũng tại chương trình, khán giả được nghe những ngư dân trực tiếp vươn khơi chia sẻ về những khoảnh khắc hiểm nguy khi bị tàu Trung Quốc tấn công trực diện.

Bất chấp hành động ngang ngược, vi phạm chủ quyền biển đảo của Trung Quốc, hiện nay, hàng trăm tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam vẫn tiếp tục vươn khơi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và đánh bắt thuỷ hải sản. Với những ngư dân, sóng gió đã tôi luyện cho họ tình yêu quê hương, biển đảo, ý chí thép để đối mặt với những gian khó, hiểm nguy.

Thông qua lời ca, tiếng hát, các ca sỹ, nghệ sỹ, diễn viên đã mang đến Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” nhiều ca khúc nổi tiếng mang hơi thở của biển như "Việt Nam đất nước bên bờ sóng," "Hải đội Hoàng Sa," "Biển hát chiều nay," "Tổ quốc nhìn từ biển," "Đêm tuần tra cùng sóng gió," "Nơi đảo xa," "Tổ quốc trong tim"...

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã trao 4,5 tỷ đồng tặng lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân Việt Nam.

Qua chương trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ các gia đình cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn thông qua nhắn tin theo cú pháp "hsts" gửi 1407, mỗi tin nhắn ủng hộ 14.000 đồng.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 32 tỷ đồng.

Từ ngày 2-6/6, hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2014, hơn 2.500 cán bộ giảng viên, sinh viên trường Đại học Phú Yên (tỉnh Phú Yên) đã quyên góp được 45,5 triệu đồng tiền mặt và hơn 2.500 tin nhắn gửi đến chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương” do Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp với một số đơn vị khác tổ chức.

Trước đó, ngày 28/5, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) đã trao tặng kinh phí tài trợ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” cho Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhằm góp phần giúp ngư dân yên tâm bám biển.

Tổng số tiền được ngân hàng BIDV tài trợ lần này là 500 triệu đồng, trong đó, 300 triệu đồng dành cho việc hỗ trợ những ngư dân chịu thiệt hại trong mùa khai thác cá ở Biển Đông năm 2014, 100 triệu đồng tài trợ chi phí chữa bệnh cho ngư dân bám biển gặp nạn và 100 triệu đồng tài trợ học bổng cho con em của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, với mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu đồng/học sinh.

Cũng trong ngày 6/6, bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh, đã trao 2 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ cho ngư dân có tàu bị nạn khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Trong đó, 1 tỷ đồng được trao cho Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi, năm nghiệp đoàn nghề cá gồm Tịnh Kỳ, Nghĩa An (thành phố Quảng Ngãi), Bình Châu (huyện Bình Sơn), Phổ Quang và Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ), mỗi nghiệp đoàn 200 triệu đồng.

Ngoài ra, còn trao tặng 45 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho những gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Bình Châu, Phổ Quang, Phổ Thạnh và An Hải, An Vĩnh (Lý Sơn).

Chiều 6/6, Báo Tuổi trẻ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao vốn hỗ trợ cho 50 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của xã thuộc chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” do báo Tuổi trẻ phát động.

Mỗi ngư dân được trao 10 triệu đồng tiền mặt cùng quà tặng, trích từ số tiền 2,6 tỷ đồng do Tổng công ty Phát điện 2 ủng hộ.

Chương trình cũng hỗ trợ vốn cho 100 ngư dân của hai xã An Hải và An Vĩnh, huyện Lý Sơn, mỗi xã 500 triệu đồng. Hỗ trợ vốn, sổ tiết kiệm, phương tiện đi biển cho ngư dân, kiểm ngư, cảnh sát biển vùng biển Hoàng Sa với tổng kinh phí lên tới hơn 19 tỷ đồng trích từ số tiền 33 tỷ đồng do bạn đọc báo Tuổi trẻ cùng các đơn vị, cá nhân đóng góp.

Cùng ngày, Báo Sài Gòn Giải phóng về thăm và tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cho 20 học sinh là con em ngư dân nghèo xã Bình Châu đang trực tiếp bám biển Hoàng Sa đánh bắt.