Nghịch ngợm, một trẻ bị thanh sắt đâm xuyên hốc mắt

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân Lộc Trung Hiếu (10 tuổi, trú tại Bắc Sơn, Lạng Sơn), bị một thanh sắt nhọn dài 30cm, đường kính 10mm đâm xuyên nền trần hốc mắt trái, vào nền sọ và thuỳ trán của bán cầu não trái.

KTĐT - Viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân Lộc Trung Hiếu (10 tuổi, trú tại Bắc Sơn, Lạng Sơn), bị một thanh sắt nhọn dài 30cm, đường kính 10mm đâm xuyên nền trần hốc mắt trái, vào nền sọ và thuỳ trán của bán cầu não trái.

Theo gia đình nạn nhân Hiếu, vào hồi 11h30 ngày 14/2, trên đường đi học về Hiếu đã cầm thanh sắt dùng để làm rũa và vô tình vấp ngã khiến thanh sắt cầm trên tay đâm vào góc trong mắt trái và xuyên nền trần hốc mắt, vào nền sọ và thuỳ trán của bán cầu não trái. Hiếu được người nhà đưa vào Viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên cấp cứu lúc 13h30 cùng ngày.

Sau thời gian ngắn hội chẩn, các bác sĩ khoa Chấn thương bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên, do bác sĩ Hoàng Văn Dung đã quyết định phẫu thuật cấp cứu. Sau 2 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân Hiếu đã được cứu sống.

 Bác sĩ Dung cho biết, hiện sức khỏe của Hiếu đã ổn định, bệnh nhân Hiếu có thể xuất viện, tuy mắt trái còn sưng nhưng nhiều khả năng mắt trái của Hiếu sẽ không bị ảnh hưởng...

 “Hiếu là bệnh nhân may mắn thoát hiểm và còn giữ được đôi mắt”, bác sĩ Dung đánh giá.