Quận Ba Đình:

Nghiên cứu các mô hình phòng chống dịch bệnh đáp ứng yêu cầu hiện nay

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/8, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị đánh giá chương trình phối hợp quản lý, chăm sóc, theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận và Bệnh viện Phổi Trung ương.

Lãnh đạo quận Ba Đình trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý, chăm sóc, theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà.
Lãnh đạo quận Ba Đình trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý, chăm sóc, theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà.

Qua 6 tháng triển khai chương trình, sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo, Sở chỉ huy phòng, chống dịch quận và phường với Ban Giám đốc Bệnh viện phổi Trung ương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và đi vào chiều sâu. 100% các phường trên địa bàn quận đều có tổ tư vấn trực tuyến của bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương với 68 tổ và 313 người tham gia; được thực hiện bài bản, có hiệu quả tích cực và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở. Qua đó giúp giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở, mang lại lợi ích cho người dân có điều kiện tốt hơn chăm sóc sức khỏe của mình, giúp tinh thần thoải mái, là động lực quan trọng để chiến thắng dịch bệnh.

Đối với các trường hợp nặng hoặc nguy cơ chuyển nặng, dưới sự tư vấn và tham gia trực tiếp của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh đã được chuyển đến các cơ sở y tế phù hợp nhanh nhất, hạn chế thấp nhất tình trạng diễn biến xấu, tử vong. Trong công tác tiêm vaccine, qua sự giúp đỡ của bệnh viên Phổi, quận đã cơ bản hoàn thành việc tiêm vaccine, đặc biệt là các đối tượng là người cao tuổi, có bệnh nền.

Quận Ba Đình trao tặng phần quà cho Bệnh viện Phổi Trung ương. 
Quận Ba Đình trao tặng phần quà cho Bệnh viện Phổi Trung ương. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến đề nghị, trên cơ sở quy chế phối hợp trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận và Bệnh viện Phổi Trung ương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các mô hình trong công tác phòng chống dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ đáp ứng với yêu cầu phòng chống dịch cấp bách hiện nay.

“Quận cũng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh; chủ động xây dựng các phương án dự phòng nhằm ứng phó với các tình huống phức tạp về thiên tai, dịch bệnh; chủ động cập nhập thông tin, bảo đảm tỷ lệ bao phủ vaccine và miễn dịch cộng đồng” - ông Hoàng Minh Dũng Tiến nhấn mạnh.

Nhân dịp này, UBND quận Ba Đình đã tổ chức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý, chăm sóc, theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần