Ngoại thành “đối đầu’ với nắng nóng

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

KinhteDothi - Theo dự báo thời tiết, hôm nay (18/5), nắng nóng tiếp tục gia tăng về cường độ ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Khu vực Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ, cao nhất 38 - 40 độ0C, có nơi trên 40 độ0C

Bóng cây giống như một thứ... điều hòa nhiệt độ giữa trưa hè
Bóng cây giống như một thứ... điều hòa nhiệt độ giữa trưa hè

Tuy nắng nóng đã đến mức gay gắt, nhưng mọi sinh hoạt của người dân khu vực ngoại thành vẫn diễn ra một cách bình thường. Những người thợ xây vẫn leo tầng, thợ mộc vẫn kỳ cạch, thợ sắt vẫn đỏ lửa hàn… Để đối phó với nắng nóng, nhiều người tranh thủ đi làm từ tinh mơ, dựa bóng râm mà tiến hành công việc. Với những nơi không có bóng mát, ô dù là phương án tối ưu được lựa chọn để chống lại nhiệt độ ngoài trời đang như lò hun lúc này.

Giá trị của cây đa...
Giá trị của cây đa...

Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên báo Kinh tế &Đô thị ghi lai cảnh lao động, sinh hoạt của người dân huyện Chương Mỹ giữa những ngày nắng như "nung". 

Áo chống nắng luôn được các bà, các cô lựa chọn
Áo chống nắng luôn được các bà, các cô lựa chọn
Nước mía đá - món giải khát bình dân.
Nước mía đá - món giải khát bình dân.
Với trẻ con, nắng 40 độ C vẫn đầu trần, đúng là “nhất quỷ - nhì ma…”
Với trẻ con, nắng 40 độ C vẫn đầu trần, đúng là “nhất quỷ - nhì ma…”
Một tài xế công nông… trên đường lúc trời nắng nóng như "đổ lửa".
Một tài xế công nông… trên đường lúc trời nắng nóng như "đổ lửa".
Ngoại thành “đối đầu’ với nắng nóng - Ảnh 1
Ngoại thành “đối đầu’ với nắng nóng - Ảnh 2
Nắng như "đổ lửa" nhưng việc đổ bê tông vẫn diễn ra bình thường
Người phụ nữ bán gà đang xoay xở với xe máy và cái lồng to tướng phía sau.
Người phụ nữ bán gà đang xoay xở với xe máy và cái lồng to tướng phía sau.
Một ngôi nhà được thi công giữa nắng hè.
Một ngôi nhà được thi công giữa nắng hè.
Cửa hàng bán hoa như làm dịu đi đôi phần cái nắng như "đổ lửa".
Cửa hàng bán hoa như làm dịu đi đôi phần cái nắng như "đổ lửa".
Nghề mộc đỡ vất vả vì được làm việc trong nhà

Anh thợ sắt nép vào bóng mát để làm việc.  
Nghề mộc đỡ vất vả vì được làm việc trong nhà
Anh thợ sắt nép vào bóng mát để làm việc.  
Anh thợ sắt nép vào bóng mát để làm việc.  
Ô dù là thứ không thể thiếu trong những ngày hè.
Ô dù là thứ không thể thiếu trong những ngày hè.
Dù nắng nóng vẫn nở nụ cười tươi…
Dù nắng nóng vẫn nở nụ cười tươi…
Trát nốt phần này…
Trát nốt phần này…