Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ngôi nhà mới - điểm tựa an sinh cho hàng nghìn hộ dân ở Huế

Kinhtedothi - Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” là một trong những chủ trương lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Tại thành phố Huế, phong trào này đã trở thành dấu ấn nổi bật trong giai đoạn 2021 - 2025 khi Huế chính thức hoàn thành mục tiêu, về đích sớm và toàn diện.

Khởi công xoá nhà tạm, nhà dột nát tại các xã miền núi.

6.778 hộ dân được hỗ trợ ổn định chỗ ở

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, cùng sự vào cuộc quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố, giai đoạn 2021-2024, Huế đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 6.778 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 350 tỷ đồng. Đây là kết quả của sự chung sức giữa ngân sách Trung ương, địa phương và nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Bước sang năm 2025, thành phố tiếp tục triển khai thêm 1.170 căn nhà. Đáng chú ý, đến ngày 12/8/2025, toàn bộ kế hoạch đã hoàn thành 100%, trong đó: 503 căn cho người có công, 325 căn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện A Lưới và 358 căn cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sự minh bạch, rõ ràng được đảm bảo khi áp dụng đúng quy định: 60 triệu đồng/hộ xây mới, 30 triệu đồng/hộ sửa chữa; riêng hộ nghèo, cận nghèo còn được Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ thêm. Song song đó, Sở Xây dựng đã ban hành 3 mẫu nhà điển hình kèm bản vẽ, dự toán để địa phương tham khảo, giúp tiết kiệm và phù hợp điều kiện từng vùng.

Điều làm nên thành công không chỉ là 1.170 căn nhà mới, mà là tinh thần đồng lòng, trách nhiệm xã hội lan tỏa khắp cộng đồng. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không chỉ ủng hộ kinh phí mà còn trực tiếp tham gia ngày công lao động, cung cấp vật liệu xây dựng. Đây chính là minh chứng sống động cho truyền thống “nhường cơm sẻ áo” của người dân xứ Huế.

Lãnh đạo thành phố Huế trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho 3 hộ nghèo ở xã Lộc An.

Định hướng lâu dài

Thành công của chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Huế không chỉ được thể hiện qua những con số cụ thể mà còn là sự kết tinh của tinh thần nhân ái, tính cộng đồng và sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cấp, ngành và địa phương. Chương trình đã được triển khai với quyết tâm cao, phân công rõ ràng về người, việc, thời gian, trách nhiệm, kết quả và sản phẩm, đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.

Công tác xóa nhà tạm ở Huế còn ghi nhận những nỗ lực bền bỉ từ các cấp, ngành, chính quyền địa phương cùng với sự vươn lên của các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình cũng nhận được sự đồng hành, đóng góp quý báu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Điểm đặc biệt của phong trào là nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn trực tiếp tham gia ngày công, cung cấp vật liệu xây dựng. Những hành động nhân văn này là minh chứng sống động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, góp phần đẩy nhanh tiến độ, giúp chương trình hoàn thành trước kế hoạch, kịp thời chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Liên quan đến phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa nhân văn của phong trào xóa nhà tạm, gắn với truyền thống đoàn kết, tinh thần “nhường cơm sẻ áo” của dân tộc và nét đẹp văn hóa Huế. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nhà ở, nhất là các vấn đề về đất đai, quy hoạch; đồng thời nghiên cứu, bổ sung chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tiếp cận y tế, giáo dục.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở cần khơi dậy ý chí tự lực, hướng dẫn người dân duy tu, gìn giữ ngôi nhà bền đẹp, đồng thời quản lý, quyết toán nguồn vốn minh bạch, đúng quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong vận động nguồn lực xã hội, đồng hành cùng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách để ổn định chỗ ở, yên tâm sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Huế được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt thêm nhiều thành tựu trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Ninh Bình về đích chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ninh Bình về đích chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

04 Nov, 09:12 PM

Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

04 Nov, 04:33 PM

Kinhtedothi – Khi được quản lý tại Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, những người lang thang được quan tâm, chăm sóc; tạo điều kiện tham gia giải trí, học tập, thể dục thể thao. Đây là chia sẻ của Giám đốc Trung tâm CTXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Triệu khi trao đổi về các biện pháp Trung tâm đã và đang thực hiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lang thang.

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

04 Nov, 04:30 PM

Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của bão Kalmaegi cùng nguy cơ mưa lũ sau bão, sáng 4/11, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt toàn bộ hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai. Tỉnh Gia Lai quyết tâm ứng phó với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo” nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và các công trình hồ, đập.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ