Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ninh Bình về đích chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Kinhtedothi - Ninh Bình đang trở thành điểm sáng trong phong trào an sinh xã hội khi hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 3.600 hộ nghèo và cận nghèo. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, hàng nghìn gia đình nay đã có mái ấm bền vững, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị để xóa nhà tạm, nhà dột nát

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ngay sau đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trực tiếp liên quan đến an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và ổn định dân cư.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt văn bản chỉ đạo, nghị quyết, kế hoạch được ban hành. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập, phân công rõ người, rõ việc, có cơ quan thường trực, cán bộ đầu mối theo dõi sát sao. Tính đến nay, toàn tỉnh đã ban hành 526 văn bản điều hành, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của địa phương.

Điểm khác biệt của Ninh Bình là lãnh đạo các cấp không chỉ dừng ở ban hành chủ trương, mà còn trực tiếp xuống cơ sở, kiểm tra từng hộ, tháo gỡ khó khăn ngay tại chỗ. Nhiều cán bộ xã được giao phụ trách cụ thể từng trường hợp, thậm chí bố trí nơi ở tạm cho hộ neo đơn trong thời gian xây dựng nhà mới. Chính sự gần dân, sát dân đã tạo nên sự đồng thuận và niềm tin.

Theo kế hoạch, cuối tháng 8, Ninh Bình sẽ công bố hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát trên toàn tỉnh. Ảnh: IT

Trong quá trình triển khai, nhiều mô hình mới được hình thành, góp phần quan trọng vào kết quả chung. Tiêu biểu như mô hình “Nhà đoàn kết lương - giáo” ở Yên Sơn do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo và Linh mục Bùi Văn Kế khởi xướng; “Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại Yên Thắng; phong trào “Ngôi nhà 2.000 đồng” của Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Đặc biệt, nhiều chức sắc, chức việc tôn giáo trực tiếp tham gia vận động, quyên góp và cùng người dân xây dựng nhà mới cho hộ nghèo. Đây là điểm nhấn cho thấy sự lan tỏa của chương trình, biến công việc vốn thuộc phạm vi an sinh xã hội thành phong trào cộng đồng rộng lớn.

Từ mái ấm đến động lực phát triển

Đến ngày 26/7/2025, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho 100% hộ thuộc diện hỗ trợ; dự kiến hoàn thành trong tháng 8. Tổng cộng 3.629 hộ được hỗ trợ, trong đó có 1.778 hộ xây mới và 1.851 hộ sửa chữa.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình đạt hơn 410 tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn: ngân sách Trung ương 3,7 tỷ, tiết kiệm 5% chi thường xuyên 87,3 tỷ, ngân sách địa phương 131,2 tỷ, đóng góp của người dân 171,5 tỷ và xã hội hóa 16,6 tỷ. Ngoài ra, hơn 12.700 ngày công lao động cùng nhiều vật liệu xây dựng như gạch, đá, cát, xi măng… được huy động, giúp giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ.

Chương trình không chỉ giải quyết chỗ ở cho người dân khó khăn, mà còn tạo bước đệm cho giảm nghèo bền vững. Nhiều hộ sau khi có nhà mới đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, buôn bán, từng bước ổn định đời sống, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Đây chính là giá trị bền vững mà chương trình mang lại. Quan trọng hơn, thành công của chương trình đã củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. 

Cuối tháng 8, Ninh Bình sẽ công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh. Đây không chỉ là một dấu mốc về an sinh xã hội, mà còn là minh chứng cho năng lực quản lý, sự đoàn kết và quyết tâm chính trị cao của địa phương.

Sau hai tháng kể từ khi sáp nhập, các cấp chính quyền đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tạo đột phá trong một chương trình trọng điểm. Thành công này mở ra niềm tin mới, khí thế mới để Ninh Bình bước vào giai đoạn phát triển với tâm thế chủ động, tự tin, khẳng định tinh thần đoàn kết tiếp tục là “chìa khóa” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Ninh Bình kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Ninh Bình kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tránh chồng chéo

Tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tránh chồng chéo

17 Oct, 03:38 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 560/TB-VPCP ngày 17/10/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp về hợp nhất các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phú Thọ: nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động những tháng cuối năm

Phú Thọ: nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động những tháng cuối năm

13 Oct, 01:08 PM

Kinhtedothi - Những tháng cuối năm, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành đơn hàng, tình trạng thiếu hụt lao động đang trở thành thách thức lớn đối với tỉnh Phú Thọ. Nhiều giải pháp đồng bộ đang được triển khai nhằm bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường lao động.

Hải Phòng thông tin về mức trợ cấp hưu trí xã hội

Hải Phòng thông tin về mức trợ cấp hưu trí xã hội

05 Oct, 05:41 PM

KInhtedothi - Một số người dân khu vực phía Tây thành phố Hải Phòng thắc mắc vì sao họ đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 550.000 đồng/tháng nhưng kể từ ngày 1/7/2025 chỉ còn 500.000 đồng/tháng, giảm 50.000 đồng so với trước.

Thực hiện chính sách giúp người hoàn lương tạo dựng cuộc sống mới

Thực hiện chính sách giúp người hoàn lương tạo dựng cuộc sống mới

30 Sep, 04:27 PM

Kinhtedothi - Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã tích cực thực hiện chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT), giúp những người hoàn lương vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, kiến tạo cuộc sống mới. Đây cũng là chính sách quan trọng nhằm giải quyết vấn đề an sinh xã hội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ