Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ngôi nhà thứ hai giúp người lang thang xin ăn tái hòa nhập cộng đồng

Kinhtedothi – Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã trở thành ngôi nhà thứ hai của nhiều người lang thang xin ăn, xin tiền. Tại đây, họ không chỉ được chăm sóc về vật chất, sức khỏe mà còn dần tìm lại được giá trị cuộc sống và cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

Nơi những người lang thang tìm lại cuộc sống

N.Đ.T (sinh năm 1991) được cán bộ, nhân viên Đội Trật tự xã hội lưu động tập trung về Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội cơ sở 2 (địa chỉ: thôn Đồng Dầu, xã Đông Anh, TP Hà Nội) được gần 1 tháng nay.

Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phổ biến quy định của pháp luật.

Tại phòng sinh hoạt dành cho những người từng đi lang thang xin ăn, xin tiền, N.Đ.T xúc động nhớ lại: “Quê em ở xã miền núi của tỉnh Lào Cai, gia đình làm nông nghiệp nên cuộc sống còn khó khăn. Em muốn khăn gói xuống Hà Nội làm thuê với mong muốn giúp đỡ bố mẹ. Tuy nhiên, vì em không biết chữ nên rất khó tìm được việc ở nơi thành thị, đành lang thang xin ăn, xin tiền, buổi tối ngủ vỉa hè. Chính trong những ngày khó khăn và bế tắc đó, em đã may mắn được đưa vào Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội cơ sở 2”.

Tâm sự thật lòng, N.Đ.T chia sẻ: “Lúc mới vào Trung tâm, em rất lo lắng vì không biết ở đây cuộc sống, sinh hoạt thế nào. Nhưng khi vào đây, em được các cô, chú khuyên bảo, động viên cộng với ăn uống và tham gia các hoạt động nên tinh thần, sức khỏe dần ổn định. Thật may mắn vì những ngày vừa qua, khi cơn bão số 10 và 11 ập đến gây úng ngập thì em và mọi người được ở trong này an toàn”.

Người lang thang xem ti vi tại phòng sinh hoạt chung.

Không chỉ riêng N.Đ.T, mà nhiều người có những hoàn cảnh éo le khác cũng tìm thấy sự chia sẻ và an toàn ở Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Điển hình là trường hợp chị T.T.K.D (49 tuổi). Do suy sụp tinh thần vì mới ly hôn chồng, chị K.D đã bỏ nhà đi lang thang xin ăn, xin tiền và đã được các thành viên Đội Trật tự xã hội lưu động tập trung vào Trung tâm.

Hai ngày đầu, chị K.D lo lắng nhưng khi được cán bộ quan tâm, chăm sóc và làm quen với môi trường mới thì mọi âu lo đã dần tan biến. Chị K.D chia sẻ: “Ở đây, mọi người ốm đau sẽ được cán bộ y tế thăm khám và cấp phát thuốc. Các bữa ăn sáng có xôi, bánh mỳ, bánh bao, bánh cuốn, mỳ tôm... Bữa trưa và bữa chiều có món luộc, xào, kho, nấu, rán, trái cây đảm bảo dinh dưỡng và phù hợp với mọi người. Người già bị đau ốm, hay trẻ em chưa ăn được cơm thì nhân viên nhà bếp nấu cháo, bột...”.

Hàng tuần, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tổ chức các buổi cho người lang thang giao lưu văn nghệ.

Chính nhờ sự chăm sóc chu đáo, tận tình, kết hợp với thời gian sinh hoạt và phục hồi tinh thần khoa học, các đối tượng đã có những thay đổi tích cực. Cụ thể, do được sinh hoạt điều độ, có luyện tập thể dục thể thao và ăn uống đảm bảo chất dinh dưỡng nên sức khỏe đã cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, mọi người đã được trang bị những kiến thức pháp luật và nhận thức được việc đi lang thang xin ăn, xin tiền là vi phạm quy định của TP nên hứa sẽ không tái phạm.

Chăm lo cho người lang thang bằng cả tấm lòng

Trao đổi về quy trình tiếp nhận và chăm sóc người lang thang, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Tiến Trung cho hay: thực hiện Quyết định 2252/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, người lang thang được tập trung, tiếp nhận vào Trung tâm sẽ trải qua các quy trình như chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục pháp luật, tham gia các hoạt động tại đơn vị thời gian 3 tháng. Trung tâm xác định đây là nhiệm vụ chính trị, vì vậy cán bộ, nhân viên chăm lo cho các đối tượng bằng cả tấm lòng để họ coi đây là ngôi nhà thứ hai.

Người lang thang được luyện tập để cải thiện sức khỏe.

Để cụ thể hóa nhiệm vụ này, viên chức, người lao động thực hiện tốt những nhiệm vụ do Ban Giám đốc Trung tâm giao, đó là chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các đối tượng. Cán bộ, nhân viên chăm sóc các đối tượng theo chế độ ăn hàng ngày được nấu tại bếp nấu ăn của Trung tâm theo quy định của TP.

Ngoài ra, khi có các nhà hảo tâm, từ thiện ủng hộ thì Trung tâm bổ sung thêm vào khẩu phần bữa ăn cho người lang thang. Đặc biệt, những dịp lễ, Tết, Trung tâm bổ sung món ăn vào thực đơn, từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Các đối tượng còn được tham gia những hoạt động vui chơi giải trí như kéo co, nhảy bao bố, đuổi hình bắt chữ, giao lưu văn hóa văn nghệ... để được hòa nhập.

Ngày rằm tháng Tám, người lang thang được ăn nhiều món ngon.

Về mặt giáo dục và sinh hoạt tinh thần, hàng tuần, các đối tượng được cán bộ phổ biến những nội quy, quy định của pháp luật và của Trung tâm. Cụ thể, các đối tượng không được lang thang xin ăn, xin tiền làm ảnh hưởng đến mỹ quan TP. Đối tượng nữ được trang bị những kỹ năng về phòng, chống mua bán người. Trẻ em được giáo dục kỹ năng sống để phòng, chống xâm hại bạo lực.

Vào buổi tối, các đối tượng được xem ti vi tại phòng sinh hoạt chung. Bên cạnh đó, họ còn được đọc sách, truyện tại thư viện. Những người biết sử dụng máy tính thì được phép truy cập vào internet để nắm bắt kiến thức và tương tác với người thân, bạn bè. Trẻ em đi theo cha, mẹ lang thang xin ăn, xin tiền được Trung tâm bố trí phòng vui chơi để có điều kiện phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đối với hoạt động trị liệu, những đối tượng có sức khỏe và nhu cầu thì sẽ được Trung tâm tổ chức cho gấp túi giấy để rèn luyện sức khỏe cũng như tinh thần được thoải mái. Qua đó, họ nhận ra được giá trị của sức lao động, đồng tiền do chính mình làm ra, để từ đó thay đổi cách sống.

Song song với việc chăm sóc và giáo dục tại chỗ, các cán bộ đã tăng cường kết nối với chính quyền địa phương, gia đình của người lang thang để thông báo tình hình đối tượng đang được quản lý, chăm sóc. Đồng thời, Trung tâm cũng đề nghị gia đình và cộng đồng quan tâm, tạo điều kiện việc làm để các đối tượng có cơ hội ổn định cuộc sống và không có hành vi xin ăn, xin tiền tái diễn.

Trung thu ấm áp với trẻ em và người lang thang

Trung thu ấm áp với trẻ em và người lang thang

Hà Nội: quản lý tập trung người lang thang, bảo đảm mỹ quan đô thị

Hà Nội: quản lý tập trung người lang thang, bảo đảm mỹ quan đô thị

Quốc khánh 2/9 ấm áp tại Trung tâm quản lý và chăm sóc người lang thang

Quốc khánh 2/9 ấm áp tại Trung tâm quản lý và chăm sóc người lang thang

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ấm áp tình quân dân trong tâm lũ: Hợp Thịnh vững vàng vượt qua thiên tai

Ấm áp tình quân dân trong tâm lũ: Hợp Thịnh vững vàng vượt qua thiên tai

14 Oct, 11:16 AM

Kinhtedothi- Trận lũ lịch sử do hoàn lưu bão số 11 gây ra đã khiến xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Toàn xã bị bao phủ trong biển nước, nhiều khu dân cư bị chia cắt, cơ sở hạ tầng hư hại nặng nề. Nhưng giữa khó khăn, hiểm nguy, tình quân dân keo sơn, nghĩa đồng bào thắm đượm lại được thắp sáng, trở thành điểm tựa vững chắc giúp người dân Hợp Thịnh vượt qua hoạn nạn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ