Ngư dân Khánh Hòa thắng lớn vụ cá ngừ đại dương ngay đầu năm mới

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với mức giá hơn 150.000 đồng/kg, nhiều ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương tại Khánh Hòa phấn khởi vì thu về hơn trăm triệu đồng sau chuyến biển xuyên Tết.

Ngày 12/2, ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trong ngày có 3 tàu cá câu ngừ đại dương đánh bắt xuyên Tết cập cảng để bán cá. "Hầu hết các tàu đánh bắt xa bờ xuyên Tết Nguyên đán đều đạt sản lượng cao nên ngư dân rất phấn khởi bám biển" - ông Hiếu cho hay. 
Ngày 12/2, ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trong ngày có 3 tàu cá câu ngừ đại dương đánh bắt xuyên Tết cập cảng để bán cá. "Hầu hết các tàu đánh bắt xa bờ xuyên Tết Nguyên đán đều đạt sản lượng cao nên ngư dân rất phấn khởi bám biển" - ông Hiếu cho hay.
 
Theo Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ, Tết này có hơn 120 tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân trong tỉnh bám biển xuyên Tết, trong đó có khoảng 60 tàu câu cá ngừ đại dương. Tuy nhiên từ mùng 2 Tết đến nay chỉ có 20 tàu cập cảng. "Dự kiến trong một vài ngày tới, các tàu câu cá ngừ đại dương sẽ về nhiều hơn" - ông Hiếu cho hay.
Theo Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ, Tết này có hơn 120 tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân trong tỉnh bám biển xuyên Tết, trong đó có khoảng 60 tàu câu cá ngừ đại dương. Tuy nhiên từ mùng 2 Tết đến nay chỉ có 20 tàu cập cảng. "Dự kiến trong một vài ngày tới, các tàu câu cá ngừ đại dương sẽ về nhiều hơn" - ông Hiếu cho hay.
Theo các tàu câu cá ngừ đại dương, chuyến biển xuyên Tết Nhâm Dần ngư dân vừa trúng cá và trúng giá. Truyền trưởng tàu KH-93188-TS - anh Võ Phi Pháp (SN 1988)  cho biết: "Trong chuyến biển xuyên Tết tàu tôi câu được khoảng 70 cá ngừ đại dương đạt khoảng 2,6 tấn. Nếu giá cá vượt 150.000 đồng/kg mỗi thuyền viên có thể thu về hơn 25 triệu đồng, riêng chủ tàu sau khi trừ phí tổn có thể thu về hơn trăm triệu đồng".
Theo các tàu câu cá ngừ đại dương, chuyến biển xuyên Tết Nhâm Dần ngư dân vừa trúng cá và trúng giá. Truyền trưởng tàu KH-93188-TS - anh Võ Phi Pháp (SN 1988)  cho biết: "Trong chuyến biển xuyên Tết tàu tôi câu được khoảng 70 cá ngừ đại dương đạt khoảng 2,6 tấn. Nếu giá cá vượt 150.000 đồng/kg mỗi thuyền viên có thể thu về hơn 25 triệu đồng, riêng chủ tàu sau khi trừ phí tổn có thể thu về hơn trăm triệu đồng".
Còn theo các thương lái, giá cá ngừ đại dương trước Tết đạt 150.000 đồng/kg nhưng chắc chắn giá thời điểm này sẽ cao hơn (sau khi đưa cá về nhà máy mới có giá cụ thể - PV) vì hiện các nhà máy đang thiếu nguyên liệu. Trong khi đó, do Tết Nguyên đán nên không có nhiều tàu ra khơi đánh bắt cá ngừ như các tháng khác trong năm.
Còn theo các thương lái, giá cá ngừ đại dương trước Tết đạt 150.000 đồng/kg nhưng chắc chắn giá thời điểm này sẽ cao hơn (sau khi đưa cá về nhà máy mới có giá cụ thể - PV) vì hiện các nhà máy đang thiếu nguyên liệu. Trong khi đó, do Tết Nguyên đán nên không có nhiều tàu ra khơi đánh bắt cá ngừ như các tháng khác trong năm.
Cũng theo các thương lái, những năm gần đây, kỹ thuật câu và bảo quản cá của các ngư dân đã cải thiện đáng kể nên chất lượng cá rất tốt.
Cũng theo các thương lái, những năm gần đây, kỹ thuật câu và bảo quản cá của các ngư dân đã cải thiện đáng kể nên chất lượng cá rất tốt.
Trong chuyến biển đầu năm, nhiều tàu đã câu được cá ngừ gần 70kg.
Trong chuyến biển đầu năm, nhiều tàu đã câu được cá ngừ gần 70kg.
Theo các ngư dân, do năm 2021 bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nên không đi biển thường xuyên. Nhờ 2 chuyến biển cuối năm và đầu năm trúng cá và giá nên cuộc sống tương đối ổn định.
Theo các ngư dân, do năm 2021 bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nên không đi biển thường xuyên. Nhờ 2 chuyến biển cuối năm và đầu năm trúng cá và giá nên cuộc sống tương đối ổn định.
Trong khi đó, các thương lái cho biết, tình hình xuất khẩu cá ngừ đang dần khởi sắc, nên các nhà máy tăng giá thu mua để kích cầu người dân bám biển vươn khơi.
Trong khi đó, các thương lái cho biết, tình hình xuất khẩu cá ngừ đang dần khởi sắc, nên các nhà máy tăng giá thu mua để kích cầu người dân bám biển vươn khơi.
Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ cho biết, để tạo điều kiện cho ngư dân sử dụng các dịch vụ hậu cần nghề cá, đơn vị đã cắt cử các ca trực ở cầu cảng 24/24 giờ để phục vụ ngư dân vào/ra cảng một cách thuận lợi nhất.
Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ cho biết, để tạo điều kiện cho ngư dân sử dụng các dịch vụ hậu cần nghề cá, đơn vị đã cắt cử các ca trực ở cầu cảng 24/24 giờ để phục vụ ngư dân vào/ra cảng một cách thuận lợi nhất.
Hiện tỉnh Khánh Hòa có hơn 3.400 tàu đánh bắt xa bờ (tàu trên 15m - PV), trong đó có hơn 700 tàu chuyên câu cá ngừ đại dương.
Hiện tỉnh Khánh Hòa có hơn 3.400 tàu đánh bắt xa bờ (tàu trên 15m - PV), trong đó có hơn 700 tàu chuyên câu cá ngừ đại dương.