Ngừng điều tiết tăng lượng xả từ các hồ thủy điện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị ngừng điều tiết tăng lượng xả qua phát điện tại các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang từ ngày 22/2.

Theo Bộ NN&PTNT, tính đến hết ngày 21/2, các tỉnh Trung du, đồng bằng Bắc bộ đã bơm nước đổ ải được trên 617.000ha, đạt 97,2%. Do đó, để tiết kiệm nước tại các hồ chứa thủy điện, dành dung tích nước phục vụ tưới dưỡng cho lúa và hoa màu và chủ động phòng chống nắng nóng sớm xuất hiện trong tháng 3, tháng 4, có thể ngưng điều tiết lượng xả tại 3 hồ chứa thủy điện trên.

Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu các địa phương sử dụng nước xả về hạ du tiếp tục vận hành công trình thủy lợi lấy nước và sử dụng lượng nước trữ trong hệ thống để gieo cấy, đảm bảo sản xuất đúng khung thời vụ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần