Người cao tuổi Quảng Ngãi cung cấp hơn 1.500 nguồn tin có giá trị

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Người cao tuổi Quảng Ngãi cung cấp 1.558 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan Công an điều tra, khám phá nhiều vụ xâm phạm trật tự xã hội.

Sáng 19/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016 – 2021.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Trong giai đoạn này, Hội Người cao tuổi các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cùng cấp trong công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc như: Câu lạc bộ tổ dân phố không có người mắc tệ nạn xã hội, tiếng mõ an ninh, mô hình “3 phòng 4 chống”, “đèn ngoài ngõ, mõ trong nhà”…

Hội Người cao tuổi cơ sở phối hợp tham gia hòa giải, giải quyết hàng trăm vụ việc có nội dung phức tạp thành công góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa phương, cơ sở; cung cấp 1.558 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan công an điều tra, khám phá nhiều vụ xâm phạm trật tự xã hội; phối hợp với công an cùng cấp ngăn chặn 165 vụ việc; xử lý hàng trăm đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng…

Người cao tuổi còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh, hiến, góp trên 81.000m2 đất, hơn 25.000 ngày công với tổng số tiền 9,2 tỷ đồng.

Theo Đại tá Lê Xuân Hưng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, hội nghị là dịp để Công an tỉnh và Hội người cao tuổi tỉnh đánh giá lại những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giữa 2 đơn vị. Qua đó, thống nhất trong định hướng và tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền,các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở và đông đảo nhân dân trong toàn tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

"Cần phát huy hơn nữa vai trò người cao tuổi, người có uy tín trong các tổ hòa giải, tổ tự quản tại địa phương. Có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương; củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân…”- ông  Trần Hoàng Tuấn nhấn mạnh.

Trao bằng khen, giấy khen cho người cao tuổi tiêu biểu.
Trao bằng khen, giấy khen cho người cao tuổi tiêu biểu.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi trao bằng khen cho 4 tập thể 10 cá nhân; Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh trao giấy khen cho 12 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.