Người cao tuổi Thủ đô với Ngày hội “sống khỏe, sống thanh xuân”

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/5, Ban đại diện Hội Người cao tuổi TP Hà Nội tổ chức kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2022) và 27 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2022), Ngày hội “sống khỏe, sống thanh xuân” Người cao tuổi Thủ đô năm 2022.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Hội người cao tuổi TP
Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Hội người cao tuổi TP

Tại lễ kỷ niệm, Phó Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi TP Hà Nội Nguyễn Thế Toàn đã ôn lại truyền thống vẻ vang của người cao tuổi, những công lao, đóng góp của các thế hệ người cao tuổi trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Tính đến tháng 3/2022, Hà Nội có 1.044.590 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 13% dân số TP; trong đó có gần 6 vạn người cao tuổi có công với nước, trên 29 vạn hưu trí; hơn 67 nghìn người cao tuổi đang tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở.

Những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi TP đã phối hợp với các ngành đẩy mạnh chăm lo cho người cao tuổi, xã hội hóa phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi”; tổ chức các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe; vận động gia đình, con cháu và cộng đồng dân cư thăm hỏi, động viên, giúp đỡ người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”. Đến nay, Hà Nội đã xây dựng được 128 câu lạc bộ đi vào hoạt động ổn định, có nền nếp.

Một tiết mục biểu diễn của người cao tuổi quận Thanh Xuân
Một tiết mục biểu diễn của người cao tuổi quận Thanh Xuân

Công tác chăm sóc người cao tuổi đã được các cấp Hội phối hợp với các ngành TP thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ cho người cao tuổi. Bảo đảm 100% người cao tuổi nghèo, cô đơn, tàn tật, người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ trợ cấp ở mức cao hơn theo quy định.

Có 409.100 người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức khỏe, 81,01% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. 577/579 hội người cao tuổi xã, phường, thị trấn đã xây dựng Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” với tổng số dư hơn 332 tỷ đồng; duy trì tốt các hoạt động chúc thọ, mừng thọ và hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn…

Lãnh đạo TP Hà Nội trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể có thành tích trong xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn TP năm 2021
Lãnh đạo TP Hà Nội trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể có thành tích trong xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn TP năm 2021

Tại buổi lễ, hơn 600 người cao tuổi được tham gia Ngày hội “Sống khỏe, sống thanh xuân” năm 2022 chăm sóc sức khỏe người cao tuổi do nhãn hàng Vinamilk phối hợp tổ chức với các hoạt động như: Tư vấn về chăm sóc sức khỏe; tham gia các hoạt động khám và tư vấn sức khỏe như đo loãng xương, đường huyết, huyết áp và tư vấn sức khỏe tổng quát…

Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội đã khen thưởng 12 tập thể có thành tích trong xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn TP năm 2021.