95 năm ngày thành lập đảng

Người công chức hết lòng vì công việc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần 15 năm gắn bó với công việc thầm lặng bên đống giấy tờ, sổ sách liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà cửa, ông Phạm Đình Thực - Phó Trưởng phòng TN&MT (Văn phòng UBND TP Hà Nội) đã tham mưu cho lãnh đạo UBND TP ban hành hơn 6.100 văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng, góp phần vào công tác lãnh đạo, điều hành của TP... Nhiều năm có quan hệ trong công tác, nhưng đến Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua (2010 - 2015) của Văn phòng UBND TP, tôi mới biết, ông Phạm Đình Thực được giao mảng công việc khá nhạy cảm và diện rộng, đó là nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo UBND TP về những chính sách liên quan quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, quản lý nhà ở chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước, chính sách bồi thường, GPMB thực hiện các dự án; đồng thời, trực tiếp theo dõi thực hiện các nội dung trên tại các quận: Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, huyện Ba Vì và Sở TN&MT…

Kinhtedothi - Gần 15 năm gắn bó với công việc thầm lặng bên đống giấy tờ, sổ sách liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà cửa, ông Phạm Đình Thực - Phó Trưởng phòng TN&MT (Văn phòng UBND TP Hà Nội) đã tham mưu cho lãnh đạo UBND TP ban hành hơn 6.100 văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng, góp phần vào công tác lãnh đạo, điều hành của TP...

Nhiều năm có quan hệ trong công tác, nhưng đến Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua (2010 - 2015) của Văn phòng UBND TP, tôi mới biết, ông Phạm Đình Thực được giao mảng công việc khá nhạy cảm và diện rộng, đó là nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo UBND TP về những chính sách liên quan quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, quản lý nhà ở chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước, chính sách bồi thường, GPMB thực hiện các dự án; đồng thời, trực tiếp theo dõi thực hiện các nội dung trên tại các quận: Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, huyện Ba Vì và Sở TN&MT…
Ông Phạm Đình Thực (người đứng ngoài cùng bên trái) nhận Bằng khen  của UBND TP trong phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015.
Ông Phạm Đình Thực (người đứng ngoài cùng bên trái) nhận Bằng khen của UBND TP trong phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015.

Công việc phức tạp, đòi hỏi phải phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, bộ phận, nhưng ông Thực luôn hoàn thành tiến độ thời gian, chất lượng, không để hồ sơ, tài liệu tồn đọng, làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo chỉ đạo của UBND TP, cũng như quyền lợi của các tổ chức, cá nhân… Điển hình là việc ông đã chủ động tham mưu, đề xuất cho TP các biện pháp quản lý hiệu quả đối với đất nông nghiệp công ích, quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nội thành, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giao đất dịch vụ; công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020…; triển khai có hiệu quả Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ… Tổng cộng từ năm 2010 đến hết tháng 6/2015, ông Phạm Đình Thực đã soạn thảo, tham mưu, đề xuất với Văn phòng và UBND ban hành hơn 6.100 văn bản, chỉ đạo điều hành về các lĩnh vực liên quan đến quản lý đất đai, Nhà nước, bồi thường GPMB và giải quyết khiếu nại; Hàng năm thẩm tra, thẩm định khoảng 500 hồ sơ liên quan đến đất đai do Sở TN& MT báo cáo… Ông có sáng kiến, tham mưu cho TP, xây dựng ban hành các chính sách, xác định giá bán nhà tái định cư áp dụng cho các tuyến đường thuộc khu vực Vành đai 1,2,3… Đề xuất, cấp giấy quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất cho hộ gia đình, cá nhân mua nhà tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở với các mô hình khác, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận và thuận lợi cho công tác quản lý hồ sơ địa chính; Mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất…, phục vụ phân cấp cho các quận, huyện… Các nội dung công việc tham mưu cho lãnh đạo UBND TP và Văn phòng UBND TP, cơ bản đúng và trúng, có tính khả thi cao trong triển khai, góp phần đưa chính sách vào cuộc sống hiệu quả.

Ông Phạm Đình Thực tâm sự, công việc đôi khi vấp phải rào cản từ một số tổ chức, cá nhân, nhưng nhờ có hai điểm tựa. Đó là, thấm nhuần lợi dạy của Bác Hồ: Việc  gì có lợi cho dân thì kiên quyết làm…  và công việc đang làm là một nghề và ông là người thợ trong lao động, nên thường xuyên trao đổi với lãnh đạo, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Với những thành tích đạt được, liên tục các năm 2010, 2011, 2012, ông Phạm Đình Thực được tặng Bằng khen của UBND TP; năm 2014, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Mới đây, với Bằng khen của UBND TP năm 2015,  ông Phạm Đình Thực đã được biểu dương là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua "Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" của  Văn phòng UBND TP giai đoạn 2010 - 2015.