Người dân cả nước đón chào năm mới 2023

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày cuối cùng của năm 2022, từng con đường, góc phố tại Thủ đô và các thành phố lớn trong cả nước nhộn nhịp, đông đúc. Người dân háo hức đổ về khu vực trung tâm, nơi đêm nay sẽ diễn ra những chương trình đếm ngược đặc sắc, chào đón năm mới 2023.

Tại Hà Nội, ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, công tác chuẩn bị ở nhiều địa điểm đã sẵn sàng cho những chương trình đón chào năm mới 2023. TP Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, đem đến người dân và du khách những trải nghiệm thú vị trong ngày đầu năm mới.

Chương trình Countdown tại quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục đã sẵn sàng. Ảnh: Duy Khánh
Chương trình Countdown tại quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục đã sẵn sàng. Ảnh: Duy Khánh

Sự kiện được nhiều người chào đón là Countdown (đếm ngược) sẽ diễn ra tại quảng trường Cách mạng tháng Tám quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng từ trong nước đến quốc tế như: Hyo Yeon (nhóm SNSD), Thu Minh, Mỹ Linh, Phương Ly, Blacka... Tương tự, một chương trình đếm ngược khác được tổ chức từ 20 giờ 15 phút ngày 31/12/2022 đến 0 giờ 20 phút sáng 1/1/2023 tại quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục.

Tiếp sau đó sẽ là Giải chạy bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2023 (VIHM 2023) diễn ra vào sáng 1/1/2023. Dự kiến, 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế sẽ tham dự giải đấu ở ba cự ly: 5km, 10km, 21km. Điểm xuất phát và kết thúc giải chạy sẽ diễn ra tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời tiết tại Hà Nội đêm 31/12/2022 se se lạnh, không mưa. Ảnh: Duy Khánh
Thời tiết tại Hà Nội đêm 31/12/2022 se se lạnh, không mưa. Ảnh: Duy Khánh

Trước thời khắc chào năm mới, từ ngày 29 - 31/12/2022, 5 đơn vị trực thuộc Sở VH&TT Hà Nội gồm: Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Nhà hát Múa Rối Thăng Long và Trung tâm Văn hoá TP sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại 5 các quận, huyện gồm: Ba Đình, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông với nhiều tiếp mục hấp dẫn.

Quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục nhìn từ trên cao. Ảnh: Duy Khánh
Quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục nhìn từ trên cao. Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Check-in cùng gia đình trong thời khắc sắp sang năm mới 2023. Ảnh: Duy Khánh
Check-in cùng gia đình trong thời khắc sắp sang năm mới 2023. Ảnh: Duy Khánh
Khu vực hồ Hoàn Kiếm và các con phố xung quanh đông nghịt người trong tối 31/12. Ảnh: Duy Khánh
Khu vực hồ Hoàn Kiếm và các con phố xung quanh đông nghịt người trong tối 31/12. Ảnh: Duy Khánh
Tràng Tiền Plaza. Ảnh: Duy Khánh
Tràng Tiền Plaza. Ảnh: Duy Khánh
Du khách nước ngoài tại hồ Hoàn Kiếm tối 31/12. Ảnh: Duy Khánh
Du khách nước ngoài tại hồ Hoàn Kiếm tối 31/12. Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh

UBND quận Hoàn Kiếm sẽ kéo dài thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023. Cụ thể, thời gian từ 19 giờ ngày 30/12/2022 (thứ Sáu) đến 24 giờ ngày 1/1/2023 (thứ Hai).

Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2023, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với các sở ngành và đơn vị liên quan, tổ chức hoạt động không gian phố đi bộ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, bảo đảm các quy định về phòng chống dịch, an toàn cho Nhân dân, du khách.

Người dân xếp hàng chờ đón Countdown tại quảng trường Cách mạng tháng Tám. Ảnh: Duy Khánh
Người dân xếp hàng chờ đón Countdown tại quảng trường Cách mạng tháng Tám. Ảnh: Duy Khánh
Sân khấu Countdown tại quảng trường Cách mạng tháng Tám. Ảnh: Duy Khánh
Sân khấu Countdown tại quảng trường Cách mạng tháng Tám. Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Dòng người đông đúc trước trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza. Ảnh: Duy Khánh
Dòng người đông đúc trước trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza. Ảnh: Duy Khánh
Nhiều người đưa con cái đến vui chơi tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: Duy Khánh
Nhiều người đưa con cái đến vui chơi tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: Duy Khánh

Càng về đêm, dòng người đổ dồn về các tuyến phố trung tâm thành phố càng đông.

Dòng người đông đúc tại quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục. Ảnh: Duy Khánh
Dòng người đông đúc tại quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục. Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Màn trình diễn của DJ Quintino mang đến cho người yêu nhạc EDM Việt Nam những trải nghiệm mới mẻ qua những set nhạc đẳng cấp thế giới. Ảnh: Duy Khánh
Màn trình diễn của DJ Quintino mang đến cho người yêu nhạc EDM Việt Nam những trải nghiệm mới mẻ qua những set nhạc đẳng cấp thế giới. Ảnh: Duy Khánh
Màn trình diễn flycam chào mừng năm mới 2023. Ảnh: Duy Khánh
Màn trình diễn flycam chào mừng năm mới 2023. Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh
Ảnh: Duy Khánh

Tại TP Hồ Chí Minh, từ chiều 31/12, hàng ngàn người dân đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ - nơi diễn ra lễ hội Countdown chào đón năm mới 2023 dù còn vài tiếng nữa sự kiện mới diễn ra.

Càng gần về đêm, các tuyến đường dẫn về phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghẹt người. Do lễ hội diễn ra vào cuối tuần nên người dân không phải đi làm, nhiều người tranh thủ ra sớm để chọn vị trí tốt gần sân khấu chính.

Dòng người đổ về khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh tối 31/12. Ảnh: Mậu Dũng
Dòng người đổ về khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh tối 31/12. Ảnh: Mậu Dũng

Theo kế hoạch, ngoài lễ hội đếm ngược Tiger Remix 2023 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, còn có các chương trình Countdown tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur).

Đặc biệt 0 giờ ngày 1/1 diễn ra chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao 15 phút tại đầu đường hầm sông Sài Gòn. Tại TP Thủ Đức sẽ có Lễ hội nhạc nước và đón năm mới Luxury Countdown Party.

Nhiều phương tiện bị mắc kẹt giữa đám đông, khó khăn trong việc di chuyển. Ảnh: Tiểu Thúy
Nhiều phương tiện bị mắc kẹt giữa đám đông, khó khăn trong việc di chuyển. Ảnh: Tiểu Thúy

Ghi nhận của PV, từ 18 giờ ngày 31/12, một số tuyến đường như Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi... và nhiều địa điểm tại quận 1 đông đúc người dân đến vui chơi. Dòng người ồ ạt hướng về trung tâm thành phố khiến các tuyến đường đông nghẹt, một số đoạn ùn tắc cục bộ.

Cảnh tượng đông đúc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Huy Chương
Cảnh tượng đông đúc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Huy Chương

Tại khu vực sân khấu chính của sự kiện Countdown 2023 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, gần như không thể chen vào. Từ sân khấu, tạo thành một hàng người kéo dài về sau. Chương trình chào mừng năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có sự tham gia của một số nghệ sĩ quốc tế, thu hút rất nhiều bạn trẻ.

Dòng người chen chúc đón xem Countdown 2023 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Zing.vn
Dòng người chen chúc đón xem Countdown 2023 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Zing.vn

Từ 20 giờ ngày 31/12 đến 0 giờ 30 ngày 1/1/2023, TP Hồ Chí Minh cấm tất cả phương tiện lưu thông qua nhiều tuyến đường trung tâm.

Đến 21 giờ, các phương tiện đổ về trung tâm thành phố đông dần lên, việc tìm bãi giữ xe quanh phố đi bộ bắt đầu khó khăn.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng nghìn người dồn đổ về để tranh thủ chọn chỗ ngồi, chờ diễn ra lễ hội Countdown. Hơn 21 giờ, khu phố Nguyễn Huệ dài hơn 600 m, từ bến Bạch Đằng đến trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh đã chật kín người. Trong khi đó, đoạn từ ngã tư Lê Duẩn - Pasteur (quận 1), chương trình đại nhạc hội Countdown đón năm mới 2023 cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố.

Càng về đêm, lượng người đổ về khu vực ngã tư Lý Tự Trọng – Đồng Khởi (quận 1) càng tăng khiến việc đi lại khó khăn hơn. Chưa tới 22 giờ nhưng đoạn đường trước Vincom Đồng Khởi đã tấp nập người qua lại.

Tương tự, các địa điểm nổi tiếng khác của TP Hồ Chí Minh như Hồ Con Rùa, Nhà thờ Đức Bà… cũng là sự lựa chọn của nhiều gia đình, cặp đôi và các nhóm bạn để chào đón năm mới tối nay.

Pháo hoa được bắn lên để bắt đầu màn trình diễn đếm ngược chào năm mới. Ảnh: Tiểu Thúy
Pháo hoa được bắn lên để bắt đầu màn trình diễn đếm ngược chào năm mới. Ảnh: Tiểu Thúy

Đúng 0 giờ hàng loạt điểm pháo hoa rực rỡ đã tung bay trên bầu trời TP Hồ Chí Minh, chính thức chào đón năm mới 2023. Người dân tại quận 1, quận 4, quận 7, quận 9 cũng có thể ngắm nhìn được khung cảnh lung linh này.

Pháo hoa rực sáng bầu trời TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiểu Thúy
Pháo hoa rực sáng bầu trời TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiểu Thúy

Tại Đà Nẵng, cùng với cả nước, đêm nay hàng ngàn người dân TP đổ ra đường và tập trung tại những tụ điểm để chào đón năm mới 2023.

Theo ghi nhận của Kinh tế & Đô thị lúc 23 giờ đêm nay, những tuyến phố chính của Đà Nẵng chật kín người và phương tiện. Tại Cầu Rồng, hàng ngàn người tập trung từ sớm để xem rồng phun lửa; đồng thời chờ đợi màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2023.

Hàng ngàn người tập trung từ sớm để xem rồng phun lửa. Ảnh: Quang Hải
Hàng ngàn người tập trung từ sớm để xem rồng phun lửa. Ảnh: Quang Hải

Cầu Sông Hàn cũng liên tục ách tắc giao thông do lượng người và phương tiện lưu thông rất lớn ở khu vực trung tâm TP.

Tại những địa điểm tổ chức chương trình chào năm mới, hàng ngàn người tập trung để thưởng thức những tiết mục âm nhạc sôi động.

Khu vực Cầu Rồng chật kín người. Ảnh: Quang Hải
Khu vực Cầu Rồng chật kín người. Ảnh: Quang Hải

Tối 31/12, Đà Nẵng có nhiều đại tiệc chào đón năm mới. Trong đó, chương trình Countdown ở Công viên biển Đông hội tụ nhiều ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Đông Nhi, Ricky Star... Ở công viên bờ Đông cầu Rồng diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện “Triển lãm Yamaha Motor - Khám phá chất riêng”. Đêm nhạc hội cũng có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Amee, Isaac, MONO, Quân AP, Suni Hạ Linh...

Người dân Đà Nẵng đổ ra đường chào đón năm mới. Ảnh: Quang Hải
Người dân Đà Nẵng đổ ra đường chào đón năm mới. Ảnh: Quang Hải

Ngoài ra, Lễ hội “Đà Nẵng - Chào năm mới 2023” với nhiều hoạt động, sự kiện sôi động, hấp dẫn diễn ra ngày 1/1/2023 tại Công viên APEC, cùng sự tham gia của các ca sĩ trẻ, nhóm nhảy đến từ Trung tâm văn hóa điện ảnh TP thực hiện.

Ảnh: Quang Hải
Ảnh: Quang Hải

Tại Phú Quốc (Kiên Giang), New Year Countdown 2023 – Hành trình của hạnh phúc diễn ra đêm 31/12. Màn đếm ngược đón năm mới, sẽ thực hiện tại Quảng trường Ánh Dương, thị trấn Hoàng Hôn (An Thới, Phú Quốc) với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ.

Tại Nha Trang (Khánh Hòa), lễ hội Countdown diễn ra từ 16 giờ ngày 31/12 tại quảng trường 2 tháng 4.

Quảng trường 2 tháng 4 trung tâm TP Nha Trang ken cứng người chuẩn bị lễ hội Coutdown
Quảng trường 2 tháng 4 trung tâm TP Nha Trang ken cứng người chuẩn bị lễ hội Coutdown
Đúng 0 giờ ngày 1/1/2023, pháo hoa bung nở trên bầu trời TP biển Nha Trang. Ảnh: Trung Vũ
Đúng 0 giờ ngày 1/1/2023, pháo hoa bung nở trên bầu trời TP biển Nha Trang. Ảnh: Trung Vũ