TP Hồ Chí Minh:
Người dân đội nắng tham quan đường hoa Nguyễn Huệ ngày cuối mở cửa

TP Hồ Chí Minh giữ lại 2 cụm linh vật rắn ở đường hoa Nguyễn Huệ đến cuối tháng 2
Ngày 2/2, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh thông tin, thành phố sẽ giữ lại đôi linh vật Kim Tỵ và Ngân Tỵ tại Đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1) đến cuối tháng 2 để phục vụ người dân và du khách.
Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ với chủ đề "Non sông gấm hoa, vui Xuân thái hòa" phục vụ người dân du Xuân từ 27/1 đến 2/2 (28 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng). Đường hoa được thiết kế với đôi linh vật Kim Tỵ và Ngân Tỵ ở cổng chào và linh vật rắn mang nét văn hóa Nam Bộ ở cuối đường hoa. Các linh vật này mang vẻ đẹp cuốn hút khiến người dân và du khách thích thú.
Vì vậy, UBND TP Hồ Chí Minh quyết định giữ lại nguyên vị trí hai cụm linh vật rắn trên Đường hoa Nguyễn Huệ đến cuối tháng 2, tiếp tục phục vụ người dân tham quan, check-in.

Giữ lại hai linh vật rắn ở trên Đường hoa Nguyễn Huệ đến hết tháng 2
Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định giữ nguyên vị trí 2 cụm linh vật rắn trên đường hoa Nguyễn Huệ cho đến cuối tháng 2/2025.

Người dân TP Hồ Chí Minh nô nức du xuân đường hoa Nguyễn Huệ 2025
Kinhtedothi - Ngày 30/1, tức mùng 2 Tết Ất Tỵ, đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ Chí Minh) thu hút đông đảo người dân đến du xuân, tạo nên điểm nhấn trong không gian văn hóa Tết Nguyên đán của Thành phố này.

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng với linh vật Rắn công phu và đặc sắc
Kinhtedothi - Với chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa", đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 sẽ chinh phục du khách thưởng ngoạn linh vật Rắn được thiết kế ấn tượng, tạo điểm nhấn đặc sắc cho đường hoa.






