Người dân Hà Nội tăng mua sắm hàng Tết tại các siêu thị

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội người dân đã đi mua sắm hàng hóa Tết khá nhộn nhịp. Sức mua tập trung ở những hàng hóa là quà biếu, quà tặng.

Ghi nhận của phóng viên tại một số hệ thống siêu thị như: BRGmart, V+, Co.opmart, Winmart lượng người khá đông. Tại siêu thị Co.opmart, các quầy hàng hóa bánh, mứt, kẹo, rượu vang đều đã vơi đi khá nhiều so với những ngày trước.

Siêu thị Co.opmart khá đông người mua sắm hàng hóa Tết. Gian hàng bánh kẹo đã vơi hẳn so với những ngày trước.
Siêu thị Co.opmart khá đông người mua sắm hàng hóa Tết. Gian hàng bánh kẹo đã vơi hẳn so với những ngày trước.

Một nhân viên bán bánh của Công ty Hữu Nghị tại Co.opmart chia sẻ, hàng ngày lượng hàng hóa vẫn được cung ứng trên quầy kệ, nhưng đến tối lượng hàng giảm đi nhanh. Người dân tập trung mua nhiều trong mấy ngày gần đây. Nếu khách đặt nhiều, hàng sẽ được lấy từ trong kho dự trữ và chuyển về đến tận nhà cho khách hàng.

Bà Dương Thị Đúc (ở Hoàng Mai) cho biết: Mặc dù dịch bệnh phức tạp, nhưng các doanh nghiệp, nhà phân phối đều chuẩn bị hàng hóa Tết khá dồi dào từ bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, măng miến, mộc nhĩ, gạo… không thiếu thứ gì. Người dân như chúng tôi đi mua hàng cũng thuận tiện, nếu mua nhiều thì vào siêu thị, còn ít thì có thể mua ở các cửa hàng tạp hóa bên ngoài.

Khách mua hàng ở Co.opmart.
Khách mua hàng ở Co.opmart.

Còn anh Đoàn (ở quận Hà Đông) chia sẻ: "Gia đình mình chuẩn bị về quê đón Tết nên vào siêu thị mua bánh, kẹo về thắp hương và biếu các cụ. Trong siêu thị hàng hóa khá dồi dào. Người dân đi mua sắm đông nhưng hàng luôn được nhân viên bổ sung, không lo thiếu. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng không ảnh hưởng đến việc mua sắm hàng hóa Tết, giá cả không tăng khi mà nhu cầu tăng cao, chúng tôi thấy rất vui".

Theo ông Nguyễn Thái Dũng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH BRG Retail: "Năm nay mặc dù dịch bệnh Covid-19, chúng tôi đã chuẩn bị lượng hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng tăng nhiều nhất có thể lên đến 30 - 40% như bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm, rau xanh, trái cây, gạo,…

Tại BRG  nhân viên siêu thị tăng cường bổ sung hàng hóa lên quầy phục vụ khách mua sắm.
Tại BRG  nhân viên siêu thị tăng cường bổ sung hàng hóa lên quầy phục vụ khách mua sắm.

Chúng tôi kỳ vọng dịch bệnh sẽ được hạn chế, người dân hồ hởi trong việc mua sắm Tết. Nhờ đó, giúp cho các nhà sản xuất, nhà phân phối bán hàng được tốt hơn trong mùa mua sắm Tết năm nay. Trong dịp cuối năm, nhu cầu mua biếu tặng cho gia đình, người thân rất cao. Chúng tôi cũng xây dựng những combo các túi, giỏ quà đa dạng, phong phú kể cả về chủng loại, hàng hóa, cũng như giá cả để phục vụ nhu cầu mua sắm làm quà biếu, quà tặng của người dân".

Tại V+ người dân thanh toán sau khi mua hàng.
Tại V+ người dân thanh toán sau khi mua hàng.

Theo khảo sát của phóng viên, hầu hết các siêu thị ngoài tăng lượng dự trữ hàng Tết thì còn chuẩn bị đa dạng các giỏ hàng Tết nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Có giỏ quà chỉ khoảng trên dưới 200.000 đồng, nhưng cũng có giỏ quà lên đến 2 - 3 triệu đồng.

Người dân Hà Nội tăng mua sắm hàng Tết tại các siêu thị - Ảnh 1

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, các siêu thị đều có hướng dẫn người dân sát khuẩn, khai báo y tế trước khi vào mua sắm và đeo khẩu trang suốt quá trình diễn ra mua sắm.

Ngoài ra, các siêu thị đều không tăng giá bán, ngoài ra còn có các chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng quà cho những khách hàng mua sắm lượng lớn hàng. Đồng thời, vận chuyển hàng hóa miễn phí, hoặc có dịch vụ bán hàng online qua áp, qua hotline để người dân tiện mua sắm. Kể từ hôm nay (29/1), các siêu thị kéo dài thời gian bán hàng có thể đến 22 giờ.