Người dân háo hức dạo phố đi bộ Hồ Gươm ngày đầu mở cửa trở lại

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau gần 1 năm tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phố đi bộ hồ Gươm đã hoạt động trở lại từ tối 18/3 trong sự háo hức, vui mừng của người dân, du khách.

Khoảng 19h, ngày 18/3/2022, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận chính thức hoạt động trở lại.

Lực lượng chức năng phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm lập rào chắn một điểm chốt vào phố đi bộ
Lực lượng chức năng phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm lập rào chắn một điểm chốt vào phố đi bộ
Lực lượng chức năng phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm lập rào chắn một điểm chốt vào phố đi bộ
Lực lượng chức năng phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm lập rào chắn một điểm chốt vào phố đi bộ

Trong ngày đầu hoạt động, chính quyền quận Hoàn Kiếm đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo một không gian vui chơi an toàn cho người dân dịp cuối tuần.

Ngay trong những giờ “mở màn”, có thể cảm nhận được sự hào hứng và đón nhận nhiệt tình của người dân đang hòa mình vào không khí trong lành tại khu vực đi bộ quanh Hồ Gươm.

Du khách thực hiện quét mã QR, khai báo y tế, sát khuẩn tay trước khi vào không gian đi bộ.
Du khách thực hiện quét mã QR, khai báo y tế, sát khuẩn tay trước khi vào không gian đi bộ.
Du khách thực hiện quét mã QR, khai báo y tế, sát khuẩn tay trước khi vào không gian đi bộ.
Du khách thực hiện quét mã QR, khai báo y tế, sát khuẩn tay trước khi vào không gian đi bộ.

"Rất vui mừng, háo hức khi được đi bộ tại không gian Hồ Gươm sau nhiều tháng đóng cửa. Không khí hôm nay cũng dễ chịu, trong lành và dường như yên bình, an toàn hơn", bà Thu Hà (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) bày tỏ.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long kiểm tra quy trình phòng  chống dịch
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long kiểm tra quy trình phòng  chống dịch

Chị Trần Thị Thanh (phường Hàng Gai) không giấu được xúc động khi cùng du khách đứng quanh dang giao hưởng đường phố, cùng ngân nga hát theo giai điệu bài Hà Nội niềm tin và hy vọng. "Không thể quên được, đây là những phút giây đáng nhớ nhất trong 2 năm qua", bà Thanh bày tỏ. 

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trò chuyện với du khách tại phố đi bộ
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trò chuyện với du khách tại phố đi bộ

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ,  vui chơi giải trí được tổ chức phục vụ nhân dân, du khách vừa bảo đảm khoảng cách, phòng chống dịch.

Kiểm tra phố đi bộ ngày đầu hoạt động trở lại, Chủ tịch UBND Phạm Tuấn Long cho biết, để mở cửa trở lại  phố đi bộ, Quận Hoàn Kiếm phối hợp với các sở, ngành của TP lên phương án phòng chống dịch, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị...

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại phố đi bộ
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại phố đi bộ
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và lãnh đạo phường Hàng Trống tại phố đi bộ
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và lãnh đạo phường Hàng Trống tại phố đi bộ

Ngay sau buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận Hoàn Kiếm với sự tham dự của các đơn vị, phòng ban, lãnh đạo phường có không gian đi bộ trên địa bàn quận.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND các phường Hàng Gai, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc... báo cáo các phương án tổ chức vừa bảo đảm không khí vui tươi đồng thời bảo đảm an toàn phòng chống dịch. 

Người dân háo hức dạo phố đi bộ Hồ Gươm ngày đầu mở cửa trở lại
Người dân háo hức dạo phố đi bộ Hồ Gươm ngày đầu mở cửa trở lại
Người dân háo hức dạo phố đi bộ Hồ Gươm ngày đầu mở cửa trở lại
Người dân háo hức dạo phố đi bộ Hồ Gươm ngày đầu mở cửa trở lại

Chủ tịch UBND phường Hàng Đào (Quận Hoàn Kiếm) Trần Thanh Quang cho biết, phường Hàng Đào triển khai kế hoạch mở cửa an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới đón khách du lịch quốc tế và trong nước trên địa bàn.

Phố đi bộ nhộn nhịp ngày đầu hoạt động trở lại
Phố đi bộ nhộn nhịp ngày đầu hoạt động trở lại

Tổ chức các đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tuyên truyền vận động người dân, cơ sở kinh doanh, du khách đến phố đi bộ cần áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế, đặc biệt là tuân thủ 5K....

Cửa hàng bán đồ  lưu niệm đông khách trở lại
Cửa hàng bán đồ  lưu niệm đông khách trở lại

Trước đó, trong các ngày từ 16 đến 18/3, phường Hàng Đào ra quân tuyên truyền giữ trật tự đô thị, trang trí tuyến phố hoa, vẽ tủ điện trên vỉa hè nhằm từng bước phục hồi hoạt động du lịch góp phần thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận Hoàn Kiếm rút kinh nghiệm, ngày đầu tiên mở lại tuyến phố đi bộ 
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận Hoàn Kiếm rút kinh nghiệm, ngày đầu tiên mở lại tuyến phố đi bộ 

Chủ tịch UBND phường Hàng Gai - Nguyễn Mạnh Linh cho biết, phường tổ chức các chốt trực, kiểm soát chặt chẽ người tham gia vào không gian đi bộ nhằm bảo đảm phòng ngừa lây nhiễm dịch trên diện rộng; tổ hướng dẫn, nhắc nhở du khách thực hiện quét mã QR, khai báo y tế, sát khuẩn tay trước khi vào không gian đi bộ. Luôn thực hiện thông điệp 5K - đeo khẩu trang đúng cách, giữ khoảng cách tối thiểu với người xung quanh theo quy định của Bộ Y tế.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long đánh giá các phường chủ động, triển khai tốt các phương án phòng chống dịch, đón khách khi mở cửa trở lại phố đi bộ. 

Chủ tịch UBND quận yêu cầu các phường có không gian đi bộ nằm trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, bố trí phân công lực lượng để đảm bảo tốt các hoạt động diễn ra tại không gian đi bộ tại địa bàn; thực hiện phương án đảm bảo tốt công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức tốt các điểm giao thông tĩnh, tạo thuận lợi cho người dân đến phố đi bộ; thực hiện tốt phòng chống dịch... 

Chủ tịch UBND phường Hàng Gai - Nguyễn Mạnh Linh báo cáo
Chủ tịch UBND phường Hàng Gai - Nguyễn Mạnh Linh báo cáo

Giao Phòng Văn hóa – Thông tin quận, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ chức, cá nhân nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hoạt động, chương trình văn hóa văn nghệ trong không gian đi bộ...