80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh:

Người dân hưởng ứng phong trào “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Kinhtedothi - Ngày 6/8, chương trình hiến máu tình nguyện tại Trung tâm Văn hóa phường Bình Dương (TP Hồ Chí Minh) được đông đảo sinh viên, công nhân, người lao động hưởng ứng tham gia.

Chương trình do Ban Vận động hiến máu tình nguyện phường Bình Dương phối hợp cùng Viện huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tổ chức. Chương trình ra đời trong bối cảnh ngân hàng dự trữ máu TP Hồ Chí Minh đang khan hiếm vì các hoạt động hiến máu tình nguyện trước đó bị gián đoạn do các đơn vị tập trung ổn định sau sáp nhập địa giới hành chính.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương Nguyễn Minh Tâm có gần 50 lần tham gia hiến máu cứu người. Ảnh: Nguyễn Linh

Từ sáng sớm, rất nhiều đoàn viên, thanh niên, công nhân, người lao động đã có mặt để đăng ký tham gia hiến máu. Tất cả đều tỏ ra vui mừng, rạng rỡ và tin tưởng những giọt máu của mình cho đi hôm nay sẽ cứu giúp được một ai đó. Chương trình hiến máu với khẩu hiệu “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” lan tỏa tinh thần nhân văn, cao đẹp của truyền thống con người Việt Nam.

Bạn Nguyễn Thị Lan, sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cho biết: “Thông qua các kênh tuyên truyền, em biết được về chương trình hiến máu tình nguyện hôm nay nên cùng các bạn có mặt tại đây. Chúng em tin tưởng những giọt máu cho đi sẽ đến được với người cần, cứu giúp họ qua cơn nguy kịch. Không chỉ nhóm em mà còn có hàng trăm người khác cùng tham gia hiến máu khiến chúng em vô cùng hạnh phúc”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương Nguyễn Minh Tâm là một trong những người có mặt từ rất sớm để tham gia hiến máu. Thật trân quý khi được biết ông Nguyễn Minh Tâm trước đó đã từng có gần 50 lần tham gia hiến máu. Người cán bộ này không chỉ hiến máu một mình mà còn vận động người thân, bạn bè cùng hưởng ứng chương trình ý nghĩa này.

Đông đảo người dân tham gia hiến máu thiện nguyện. Ảnh: Nguyễn Linh

Theo ghi nhận, trong buổi sáng 6/8, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lượng máu dự trữ tại trung tâm truyền máu của bệnh viện giảm nhẹ so với cùng kỳ. Hiện bệnh viện vẫn đảm bảo đủ máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại bệnh viện và các tỉnh Đông Nam bộ. Nguồn cung máu dự trữ tại bệnh viện giảm là do việc tái cơ cấu tổ chức, các hoạt động hiến máu của các hội chữ thập đỏ ở các địa phương tạm thời hoãn. Lượng máu tiếp nhận những ngày đầu tháng 7 tại ngân hàng máu sụt giảm. Nhu cầu thực tế đôi khi vượt quá khả năng cung cấp, dẫn đến tình trạng thiếu máu.

Nhằm đảm bảo tình hình, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các ban, ngành đến các phường, xã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu. Mục tiêu là tiếp tục thực hiện các hoạt động gom máu ở cấp phường, xã để đảm bảo ổn định hơn nguồn cung. Theo Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh, từ tháng 8/2025 mới ổn định tình hình hiến máu, khi các Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và Hội Chữ thập đỏ phường, xã, đặc khu được thành lập và đẩy mạnh công tác này.

Trước đó, nhiều trung tâm huyết học, bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh, thành khác đều phát thông báo kêu gọi người dân, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp chung tay hiến máu tình nguyện.

Tuyên Quang: gần 2.000 người tham gia hiến máu tình nguyện

Tuyên Quang: gần 2.000 người tham gia hiến máu tình nguyện

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tập huấn quản lý ATTP sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Hà Nội tập huấn quản lý ATTP sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

05 Aug, 06:47 PM

Kinhtedothi - Ngày 5/8, Sở Y tế Hà Nội tổ chức tập huấn công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP); điều tra, xử lý, thống kê, báo cáo ngộ độc thực phẩm tại cộng đồng và phương pháp điều tra, rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn TP.

Sau 1 tháng vận hành y tế 2 cấp: Trạm Y tế Hà Nội đổi mới hiệu quả, gần dân, vì dân

Sau 1 tháng vận hành y tế 2 cấp: Trạm Y tế Hà Nội đổi mới hiệu quả, gần dân, vì dân

04 Aug, 11:47 AM

Kinhtedothi - Sau 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 126 Trạm Y tế (TYT) xã, phường - nơi “gần dân, vì dân” trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng vẫn duy trì hoạt động ổn định, chủ động thích ứng, không để gián đoạn dịch vụ y tế. Việc vận hành y tế cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội đã mang lại những hiệu quả tích cực, giúp người dân Thủ đô được hưởng lợi từ các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi cư trú.

Y tế gần dân hơn nhờ công nghệ

Y tế gần dân hơn nhờ công nghệ

02 Aug, 07:09 PM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là đột phá chiến lược, trong đó, y tế là một lĩnh vực trọng tâm. Qua đó, Bộ Y tế xác định, củng cố y tế cơ sở là gốc, chuyển đổi số là đòn bẩy, khám sức khỏe định kỳ toàn dân là bước đi căn cơ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ