Người dân kỳ vọng vào những đột phá của Hà Nội trong nhiệm kỳ mới

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô rất phấn khởi, tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Đại hội lựa chọn được những đại biểu ưu tú vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa mới; đề ra những quyết sách đúng đắn để tiếp tục có những bước đột phá mới, thành công mới cho sự phát triển của Thủ đô.

PGS-TS Hoàng Thị Lâm - Trưởng Bộ môn Dị ứng miễn dịch lâm sàng (Đại học Y Hà Nội); Trưởng Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu (Bệnh viện E):

Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển mạnh mẽ 

PGS-TS Hoàng Thị Lâm 

Mỗi thành quả to lớn của Hà Nội trong những năm qua là hình ảnh sống động của sự “đồng tâm nhất trí góp sức” của T.Ư và các địa phương trên cả nước dành cho Hà Nội để Thủ đô ngày càng “yên ổn, tươi vui và phồn thịnh” như lời Bác Hồ căn dặn. Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội là thời điểm TP Hà Nội cùng cả nước đứng trước những thời cơ phát triển mạnh mẽ, thuận lợi; đồng thời, đây cũng là dịp mỗi người Hà Nội nói riêng, Nhân dân cả nước nói chung cùng nhìn lại những giá trị của lịch sử, những công sức đóng góp của thế hệ cha anh đi trước và thêm tự hào về đất nước, về Thủ đô anh hùng, “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Có thể thấy, những người đi xa có dịp trở về Hà Nội trong thời gian qua đều ngỡ ngàng trước những đổi thay nhanh chóng của Thủ đô. Diện mạo Hà Nội ngày càng khởi sắc, phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh. Đổi thay lớn nhất mà ai cũng nhận thấy khi đến với Thủ đô là hạ tầng giao thông được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại. Những tuyến đường cao tốc nối Hà Nội với các tỉnh, TP, các đường vành đai, cầu bắc qua sông Hồng, những công trình lớn… được kiến thiết, xây dựng, tạo diện mạo khang trang.

Không chỉ ở khu vực nội thành, bộ mặt vùng nông thôn cũng có nhiều đổi thay rõ nét. Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các huyện được Hà Nội đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cùng đó, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của Nhân dân được cải thiện và tiếp tục được nâng cao. Chính trị - xã hội trên địa bàn luôn ổn định; an ninh, quốc phòng, đối ngoại được củng cố, tăng cường. Qua đó, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng lên, tạo thế và lực mới cho Hà Nội phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.  

Công trình đèn trang trí chiếu sáng trên tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Sinh sống và làm việc tại Thủ đô, chúng tôi rất vui mừng khi thấy những thành tựu đạt được, nhất là trong năm 2020, Hà Nội đã mạnh mẽ vượt qua được đại dịch Covid-19 với sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân. Đặc biệt, danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” mà Hà Nội được UNESCO vinh danh là sự ghi nhận lớn lao của cộng đồng quốc tế về những đóng góp tích cực trong công cuộc đấu tranh vì hòa bình cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Từ những kết quả đã đạt được, hy vọng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hà Nội tiếp tục đề ra chủ trương phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tế, đưa Thủ đô ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, từng bước hiện đại. 

Ông Nguyễn Văn Hùng - Tổ trưởng Tổ dân phố số 4, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân:

Lựa chọn Ban Chấp hành có trình độ, năng lực, đạo đức

Ông Nguyễn Văn Hùng 

Là một người dân của Thủ đô Hà Nội, tôi rất phấn khởi, tự hào khi trong thời gian qua, Hà Nội đã có sự phát triển vượt bậc về nhiều mặt. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, quyết tâm hơn trong thực hiện các nghị quyết của T.Ư, Nghị quyết của Đảng bộ TP; tránh được tình trạng bảo thủ, trì trệ theo kiểu “Hà Nội không vội được đâu” như trước kia.

Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng xanh, sạch đẹp hơn; khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Nhiều đô thị mới, khu kinh tế công nghệ cao được hình thành. Đề án sáp nhập, tinh gọn bộ máy hành chính của các cấp chính quyền đã và đang mang lại hiệu quả rõ nét trong lãnh đạo và điều hành. Thái độ tiếp dân, giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức vì dân hơn.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn và đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng được đẩy mạnh. Nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ vai trò người đứng đầu: dám làm, dám chịu trách nhiệm cụ thể và hiệu quả hơn. Đấu tranh chống tham nhũng quyết liệt, không có vùng cấm, có hiệu quả hơn. Đây chính là những nhân tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội hết sức thuận lợi để Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi những mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện quan trọng mà Nhân dân Thủ đô đang mong chờ. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, có trình độ, năng lực, đạo đức. Đồng thời, đưa ra được những quyết sách đúng đắn, phù hợp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, tiếp tục xây dựng Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế của Thủ đô và niềm tin yêu của Nhân dân cả nước.

Ông Nguyễn Văn Kích - Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Đồng Bèn, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai:

Tiếp tục quan tâm đầu tư cho khu vực nông thôn

Ông Nguyễn Văn Kích 

Là một công dân của Thủ đô, tôi kỳ vọng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đối với công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP, tôi kỳ vọng có lớp trẻ kế cận, có đức, có tài, đáp ứng yêu cầu phát triển bởi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Từ đó, thực hiện được kỳ vọng của Nhân dân, đưa đời sống Nhân dân có bước chuyển biến tích cực, cuộc sống ngày càng đi lên.

Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn TP tiếp tục quan tâm tới vấn đề “tam nông”, thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Là người cao tuổi sống ở khu vực nông thôn, nơi xã Đông Xuân chúng tôi có tới 90% người dân tộc Mường, tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ tới, TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện, đường, trường học, trạm xá ở khu vực nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. 

Hà Nội - Thành phố vì hòa bình 

Đặc biệt, TP Hà Nội quan tâm hơn nữa đến các nhà văn hóa, khu vui chơi ở khu vực nông thôn, để Nhân dân có chỗ sinh hoạt, vui chơi, thưởng thức văn hóa của thời đại mới. Mặc dù người dân tộc có trình độ dân trí còn hạn chế, nhưng chúng tôi luôn mong muốn đầu tư cho con em đi học, tiếp thu tinh hoa của xã hội, có nhận thức, học vấn; chúng tôi cũng mong các cấp, ngành có thêm các chính sách an sinh xã hội đối với các hộ chính sách, người dân tộc, hộ nghèo...

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Hà Đông Bùi Thị Thu Trang:

Cổ vũ thanh niên phát huy trí tuệ và tâm huyết

Bà Bùi Thị Thu Trang 

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào thời khắc thiêng liêng, khi Thủ đô văn hiến tròn 1010 năm, Hà Nội cùng cả nước đang tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa chống dịch và phát triển kinh tế. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô vui mừng khi 9 tháng năm 2020, GRDP của Hà Nội đã gấp 1,5 lần so với cả nước.

Điều đó khẳng định những quyết sách đúng đắn của lãnh đạo TP và sự đồng lòng của người dân. Với niềm tin tưởng, sự kỳ vọng lớn lao vào nhiệm kỳ mới, tại Đại hội lần này, các đại biểu ưu tú sẽ bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ TP và các đồng chí lãnh đạo đủ Tâm - Tầm, đê thực hiện được những quyết sách Đại hội đề ra, đưa Hà Nội phát triển ngày một rực rỡ, xứng đáng là trái tim thân yêu của cả nước, là niềm tự hào của mỗi người dân Thủ đô.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ TP, Tuổi trẻ Hà Đông cùng với Tuổi trẻ Thủ đô đã và đang ra sức triển khai những công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội. Tiêu biểu là các hoạt động ra quân Ngày Chủ nhật xanh, bóc xoá quảng cáo, khoác áo mới cho tủ điện bằng những bức tranh rực rỡ làm đẹp cảnh quan đô thị. Nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cũng được các cấp Đoàn - Hội tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi đến với các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử.

Với sức trẻ và nhiệt huyết cống hiến vì một Thủ đô hiện đại, văn minh, giàu truyền thống, tôi mong muốn các cấp lãnh đạo tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện, cổ vũ để thanh niên phát huy hết trí tuệ và tâm huyết của mình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần