Kinhtedothi - Ngày làm việc cuối cùng của năm trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, hàng vạn, người dân nườm nượp rời Thủ đô về quê nghỉ Tết. Nhiều tuyến đường Thủ đô rơi vào tình trạng ùn tắc từ sớm. Tại các bến xe cũng ghi nhận lượng khách tăng.
Tại các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Trần Phú, Giải Phóng, Nguyễn Xiển… phương tiện chen chân nhau nhích từng tí một.
Kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, nhiều người dân chủ động việc đi lại khiến áp lực giao thông trên địa bàn Thủ đô dễ chịu hơn kỳ nghỉ Tết Nguyên đán những năm trước.
Anh Trần Đình Thành, trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết: “Tôi chủ động xin nghỉ sớm nửa ngày để di chuyển về quê. Đi trên Vành đai 3 đông đúc, di chuyển chậm nhưng không xảy ra tình trạng tắc cứng. Di chuyển từ Cầu Giấy đến Pháp Vân mất 30 phút".
Chiều ngày 24/1, hàng vạn người dân rời Thủ đô về quê nghỉ Tết Nguyên đán.
Đến bến xe để về quê ăn Tết, chị Lê Thị Lương, quê Thanh Hoá cho biết: “Tôi đặt vé từ trước đó 1 tuần, ra bến là có xe về luôn, không phải chờ đợi quá lâu. Năm nay, kỳ nghỉ tết kéo dài nên tôi sẽ quay trở lại Thủ đô sớm hơn để tránh đông đúc”.
Các tuyến đường vành đai ghi nhận tình trạng ùn ứ kéo dài.Lực lượng CSGT chốt trực, hướng dẫn người dân đi lại.Chiều ngày 24/1, trời ngừng mưa, người dân thuận tiện hơn trên hành trình về quê.Lực lượng chức năng dẫn đường cho xe cấp cứu thoát khỏi ùn tắc.Ô tô, xe máy chen chân nhau nhích từng tí một.Đường Vành đai 3 ùn ứ từ sáng ngày 24/1.Nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê.Tại các bến xe cũng ghi nhận tình trạng đông đúc. Nhiều người chủ động xin nghỉ sớm để tránh tình trạng đông đúc.Hành khách chủ động đặt xe từ sớm nên không xảy ra tình trạng đông đúc tại bến xe. Hành khách đến bến Mỹ Đình để về các tỉnh phía Bắc.Mặc dù mệt mỏi nhưng ai cũng hào hứng vì được về quê.Nhiều người dân cho rằng, năm nay việc di chuyển thuận lợi hơn.
Kinhtedothi - Ngày 21/1, Thành đoàn Hà Nội, Công an TP và Ban An toàn giao thông TP Hà Nội tổ chức ra quân cao điểm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Ất Tỵ 2025.
Kinhtedothi - Ngày 20/1, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 220/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ngành, đơn vị bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Kinhtedothi - Sáng 17/1, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2025. Năm nay, TP Hà Nội đặt nhiều mục tiêu và giải pháp được triển khai đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.
Kinhtedothi - Lực lượng CSGT sẽ quyết liệt xử lý 4 nhóm vi phạm trên các tuyến cao tốc gồm: vi phạm về dừng đỗ, đón trả khách; sử dụng điện thoại; vi phạm về tránh, vượt, làn đường, chuyển làn không có tín hiệu báo trước, đi vào làn khẩn cấp và vi phạm quy định về tốc độ…
Kinhtedothi - Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có thông báo chi tiết về việc phân làn phương tiện trên tuyến đường Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, cầu Nhật Tân để phương tiện di chuyển thuận lợi.
Kinhtedothi - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Cục CSGT phối hợp Phòng CSGT Hà Nội tăng cường giáo dục kỹ năng sống, trang bị kiến thức và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi thiếu nhi.
Kinhtedothi - Việc phân làn phương tiện đang được triển khai tại một số trục đường lớn ở Hà Nội nhằm hướng tới mục tiêu giảm xung đột giao thông, nâng cao hiệu quả lưu thông và hình thành thói quen đi đúng làn, đúng luật trong người dân.
Kinhtedothi - Với hơn 100 tác phẩm dự thi, 6 thể loại giải thưởng, Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ IV (VUPA 2024) tiếp tục là nơi hội tụ các đồ án quy hoạch xuất sắc. Điểm nổi bật của VUPA 2024 là sự chuyển mình trong tư duy quy hoạch linh hoạt, hành động, có sự tham gia của cộng đồng.