Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh rà soát việc xả lũ các hồ chứa
Kinhtedothi - Trước thiệt hại nghiêm trọng do đợt mưa lớn, ngập lụt lịch sử từ ngày 17 đến 22/11, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Công an tỉnh chủ trì rà soát, kiểm tra toàn diện việc vận hành, xả lũ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn.
Từ ngày 17 đến ngày 22/11 vừa qua, tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của các đợt mưa lớn kéo dài và ngập lụt lịch sử. Mực nước sông, suối dâng cao vượt mức lũ lịch sử, gây ra tình trạng ngập lụt diện rộng.
Đợt mưa lũ kéo dài giữa tháng 11 đã khiến mực nước sông, suối trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa dâng cao, vượt mức lũ lịch sử, gây ngập lụt diện rộng, nhiều khu vực bị cô lập, chia cắt.
Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị cô lập, chia cắt do nước dâng kết hợp với việc điều tiết, xả lũ từ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện (Đa Nhim) đã gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng cũng như các công trình công cộng, trường học và trụ sở cơ quan Nhà nước…
Trước bối cảnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu làm rõ tác động của việc điều tiết, xả lũ từ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện - trong đó nhấn mạnh một số công trình lớn như các hồ Sông Cái, Nước Ngọt, Suối Dầu, Am Chúa và nhà máy thủy điện Đa Nhim - đối với tình trạng ngập lụt ở vùng hạ du.
UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tra, rà soát và kiểm tra việc vận hành các hồ chứa trong thời gian xảy ra mưa lũ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xác định thời điểm, chế độ xả lũ có được thực hiện đúng quy định pháp luật, đúng phương án vận hành đã được phê duyệt, có kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế, cũng như có tuân thủ chỉ đạo của UBND tỉnh hay không.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phải làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong trường hợp vận hành hồ chứa không đúng quy trình, gây ảnh hưởng, thiệt hại cho khu vực hạ du. Trên cơ sở kết quả rà soát, Công an tỉnh có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa và nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, vận hành hồ chứa. Thời hạn hoàn thành báo cáo được ấn định trước ngày 15/12/2025.

Vụ Tết mất trắng: nho - táo Khánh Hòa gãy quả, vườn héo đợi hồi sinh
Kinhtedothi - Những ngày sau lũ, vùng trồng nho - táo trọng điểm của Khánh Hòa chìm trong bùn đất, hàng chục héc-ta cây trái gãy đổ, thối rụng. Người dân tất tả vét bùn, dựng lại từng gốc cây để kịp cứu vãn vụ Tết, nhưng nhiều vườn đã mất trắng sau khi nước lũ cuốn qua. Thiệt hại lan rộng, đẩy cả vùng kinh tế nông nghiệp chủ lực vào cảnh khó khăn, chờ giải pháp hỗ trợ để sớm khôi phục sản xuất.
Khánh Hòa: cảnh báo mưa lớn, lũ trên các sông và nguy cơ sạt lở, ngập lụt
Kinhtedothi - Từ diễn biến mưa lớn và mực nước sông tăng nhanh, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Cùng với đó, tình trạng ngập úng cục bộ có thể xuất hiện tại các vùng trũng thấp và khu vực đô thị như Diên Khánh, Suối Hiệp, Diên Điền, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang và Ninh Phước…

Kinh tế Khánh Hòa tăng trưởng ổn định, nỗ lực vượt khó do mưa lũ cuối tháng 11
Kinhtedothi – Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025 của Thống kê tỉnh Khánh Hòa cho thấy bức tranh kinh tế tỉnh Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, song chịu ảnh hưởng rõ nét từ đợt mưa lớn kéo dài giữa tháng 11, gây ngập lụt diện rộng và làm gián đoạn chuỗi cung ứng ở nhiều địa phương.






