Góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi):

Người dân phường Trúc Bạch đề nghị nghiên cứu kỹ thời hạn lập bảng giá đất

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 17/2, nhiều người dân đã gửi gắm các ý kiến tâm huyết của mình tại Hội nghị lấy ý kiến của các tổ chức thành viên mặt trận, đại diện tri thức Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Ủy ban MTTQ phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội tổ chức.

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại phường Trúc Bạch. Ảnh: Nam Sơn.
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại phường Trúc Bạch. Ảnh: Nam Sơn.

Các khiếu kiện về đất đai chủ yếu do đền bù thấp hơn giá thị trường

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần có thời gian cụ thể, nhiều người rất khổ khi sống ở túp lều nát mà không được xây dựng vì vướng quy hoạch; thu hồi đất rồi để đấy, giá đất tăng vọt dân lại thắc mắc, nên phải rõ thời gian đưa đất vào sử dụng sau thu hồi…

Ông Nguyễn Văn Vũ (tổ dân phố số 8) khẳng định việc lấy ý kiến Nhân dân về các nội dung của luật là vấn đề rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhất là khi khiếu kiện, mâu thuẫn lâu nay chủ yếu cũng từ vấn đề đất đai.

Đề cập quy định về định giá đất, ông Nguyễn Văn Vũ tán thành nguyên tắc nhưng đề nghị thời hạn lập bảng giá đất cần nghiên cứu kỹ hơn. Theo quy định ban hành hàng năm nhưng có thể trong năm có thay đổi thì cần điều chỉnh cho phù hợp.

Theo ông Vũ, khi giá đất có biến động 20% trở lên thì cần tính toán nhằm tạo sự công bằng cho người dân. Bởi từ trước đến nay có nhiều trường hợp thu hồi một giá, để lâu không sử dụng, giá đất tăng vọt thì nhân dân thắc mắc gây nên khiếu kiện. Do đó nên quy định thời gian đưa đất vào sử dụng sau khi thu hồi, ví dụ sau 5 năm mà chưa thực hiện thì phải tính lại giá để đền bù cho người dân.

Nhấn mạnh thực trạng khiếu kiện về đất đai do đền bù thấp hơn giá thị trường, cử tri đề nghị phải có tiêu chí khoa học để xác định giá thị trường. Đánh giá cao Điều 153 dự thảo luật, tuy nhiên, người dân cho rằng xây dựng bảng giá đất cũng cần điều chỉnh cho phù hợp.

Tránh quy hoạch treo, cần có thời gian cụ thể

Bà Nguyễn Thị Minh Trang (tổ dân phố số 4) kiến nghị làm rõ thêm, quy hoạch ở phường nào thì công khai ở trang thông tin của phường đó để dân tiếp cận, từ đó mới phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

“Quy hoạch, kế hoạch liên quan đến dân thì cần có thời gian cụ thể để tránh quy hoạch treo. Rất nhiều người dân rất khổ khi sống ở túp lều nát mà không được xây dựng vì vướng quy hoạch. Quy định rõ trong bao lâu không triển khai thì phải hủy bỏ để có quyết định mới” – bà Trang nói, đồng thời phản ánh có tình trạng dân làm sổ đỏ sẽ giúp Nhà nước quản lý tốt hơn nhưng có trường hợp còn gây khó khăn cho dân.

Còn theo ông Chu Văn Thịnh (tổ dân phố số 3), trong thu hồi đất, bồi thường chỉ thấy lợi ích của Nhà nước thôi là không đủ, mà phải tạo thuận lợi cho dân, để từ đó đổi mới chính sách.

Ông Chu Văn Thịnh phản ánh, hộ gia đình sử dụng đất có những nơi đổi đời, có trường hợp sau thu hồi đến nơi phát triển, song có người đang ở nơi phát triển lại phải “đi xuống”. Bày tỏ dân trông chờ vào mặt trận tổ quốc rất nhiều, nhất là trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ông Thịnh đề nghị cách ủng hộ tốt nhất của mặt trận là tìm đúng vấn đề.

“Không hùa theo dân nhưng cái dân nói đúng phải phản ánh đến nơi đến chốn, có tình, có lý. Mặt trận cũng có thể mời người có chuyên môn đến hỗ trợ, khi đó chính sách mới đi vào cuộc sống” – ông Thịnh nêu ý kiến và nhấn mạnh về công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, cần niêm yết ở cấp xã vì gần dân nhất. 

 

Theo kế hoạch của UBND quận Ba Đình, từ nay đến hết ngày 15/3/2023, quận sẽ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến.

Bên cạnh đó, lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;  đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Việc tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần