Người dân Thủ đô oằn mình với nắng nóng gay gắt đầu Hè

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa Hè 2023. Người dân mặc kín mít tránh nắng, người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng lên tới 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm. Thời tiết Hà Nội duy trì nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ cao nhất được dự báo chạm ngưỡng 40 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm. Thời tiết Hà Nội duy trì nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ cao nhất được dự báo chạm ngưỡng 40 độ C.
Theo ghi nhận của phóng viên trưa ngày 6/5, nhiệt độ đo được tại Hà Nội có lúc lên đến 40 - 42 độ C.
Theo ghi nhận của phóng viên trưa ngày 6/5, nhiệt độ đo được tại Hà Nội có lúc lên đến 40 - 42 độ C.
Dưới ánh nắng gay gắt, kèm nhiệt độ cao, nhiều người dân Thủ đô phải trùm kín người khi di chuyển ngoài trời.
Dưới ánh nắng gay gắt, kèm nhiệt độ cao, nhiều người dân Thủ đô phải trùm kín người khi di chuyển ngoài trời.
Nhiều người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng gay gắt lên tới 40 độ C.
Nhiều người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng gay gắt lên tới 40 độ C.
Người lao động mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt"
Người lao động mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt"
Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, giữa cái nắng gay gắt nhiều công nhân lao động làm việc chuyển hàng hết công suất cho kịp những chuyến xe.
Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, giữa cái nắng gay gắt nhiều công nhân lao động làm việc chuyển hàng hết công suất cho kịp những chuyến xe.
Người lao động căng mình bốc dỡ hàng hóa chuyển lên xe dưới cái nắng nóng gay gắt.
Người lao động căng mình bốc dỡ hàng hóa chuyển lên xe dưới cái nắng nóng gay gắt.
Anh Nguyễn Văn Tuấn (người lao động tại bến xe Mỹ Đình) chia sẻ: "Những ngày này, lượng xe vào bến tăng cao nên tôi và nhóm phải làm việc hết công suất. Dù biết thời tiết nắng nóng khắc nghiệt gây mệt mỏi nhưng vì cuộc sống mưu sinh nuôi gia đình nên càng phải cố gắng hơn".
Anh Nguyễn Văn Tuấn (người lao động tại bến xe Mỹ Đình) chia sẻ: "Những ngày này, lượng xe vào bến tăng cao nên tôi và nhóm phải làm việc hết công suất. Dù biết thời tiết nắng nóng khắc nghiệt gây mệt mỏi nhưng vì cuộc sống mưu sinh nuôi gia đình nên càng phải cố gắng hơn".
Dưới nắng nóng, việc bù nước cho cơ thể là hết sức quan trọng
Dưới nắng nóng, việc bù nước cho cơ thể là hết sức quan trọng
Tại các khu vực có bóng cây mát, nhiều người lao động tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức.
Tại các khu vực có bóng cây mát, nhiều người lao động tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức.
Để tránh sốc nhiệt, các chuyên gia khuyến cáo mọi người khi ra đường nên mặc áo chống nắng, mang kính bảo hộ; bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao quá lâu; uống đủ nước, tránh mất nước và muối khi làm việc ngoài trời nóng; tăng cường rèn luyện sức khỏe, tăng khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt…
Để tránh sốc nhiệt, các chuyên gia khuyến cáo mọi người khi ra đường nên mặc áo chống nắng, mang kính bảo hộ; bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao quá lâu; uống đủ nước, tránh mất nước và muối khi làm việc ngoài trời nóng; tăng cường rèn luyện sức khỏe, tăng khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt…
Theo dự báo, đợt nắng nóng này kéo dài đến hết ngày 7/5. Từ 8/5, miền Bắc đón đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm đột ngột, các tỉnh vùng núi phía Bắc có thể giảm còn khoảng 20 độ C, đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội giảm xuống 25 độ C.
Theo dự báo, đợt nắng nóng này kéo dài đến hết ngày 7/5. Từ 8/5, miền Bắc đón đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm đột ngột, các tỉnh vùng núi phía Bắc có thể giảm còn khoảng 20 độ C, đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội giảm xuống 25 độ C.