Người dân ùn ùn trở lại Thủ đô sau nghỉ Lễ Quốc khánh

Đạt Lê - Hoa Vinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/9, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, từ khắp các tỉnh hàng vạn người dân đã hối hả trở lại Thủ đô chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Tại các bến xe, hành khách tăng đột biến, nhiều tuyến đường hướng về bến xe ùn ứ cục bộ…

Theo ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại các bến xe của Hà Nội, số lượng khách đông dần lên vào đầu giờ chiều cùng ngày. Lượng, ôtô xe máy từ các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam… nối đuôi nhau tiến về các bến xe, khiến nhiều tuyến đường như: Giải Phóng, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Ngọc Hồi... mật độ phương tiện tăng vọt.
Người dân từ các cử ngõ đổ dồn về trung tâm Hà Nội.
Người dân từ các cử ngõ đổ dồn về trung tâm Hà Nội.
Khu vực ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, gia tăng phương tiện từ khoảng 16h chiều ngày 4/9, chủ yếu là dòng phương tiện từ các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình... đổ về trung tâm. Tình trạng dồn ứ phương tiện tại bến xe như Nước Ngầm, Giát Bát và các nút giao ngã ba, ngã tư như Pháp Vân, Kim Đồng – Giải Phóng càng về chiều muộn càng căng thẳng.

Theo phản ánh của một số hành khách xuống từ bến Giáp Bát, Nước Ngầm, do lượng khách đông nên nhiều xe đã nhồi nhét phải ngồi 3, thậm chí 4 người trên một dãy ghế hai người ngồi. Nhiều xe cũng xếp thêm ghế nhựa vào lối đi lại để hành khách ngồi. Không ít nhà xe cũng tăng giá vé lên 1,5 đến 2 lần.

Anh Vũ Khoa, đi xe từ Hải Dương về Hà Nội chia sẻ: “Cả nhà tôi 3 người phải chịu cảnh nhồi nhét, giá vé tăng cao so với ngày thường. Ghế ngồi hai người, nhà xe nhồi 3 người, giá vé ngày thường là 70 nghìn đồng, hôm nay tăng lên 100 nghìn đồng…”.

Tại khu vực cửa ngõ phía tây của Hà Nội, lượng khách theo Quốc lộ 32 mật độ tăng cao ngay từ 15 giờ cùng ngày. Dòng phương tiện đổ về trung tâm Hà Nội đông nhưng không xảy ra ùn tắc. Đến khoảng 17 – 19 giờ, lượng phương tiện trên các tuyến đường Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng…tăng cao. Tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng – Phạm Hùng tuy không ùn tắc nghiêm trọng nhưng ùn ứ phương tiện vẫn xảy ra.
Khách đổ về bến Mỹ Đình tăng vọt trong buổi chiều tối.
Khách đổ về bến Mỹ Đình tăng vọt trong buổi chiều tối.
Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết: Từ 9h sáng đến chiều, lượng xe dồn về bến tăng gấp đôi so với ngày thường. Tuy nhiên, do xe vào bến không tập trung nên giao thông xung quanh bến xe không quá căng thẳng. Đường Phạm Hùng không xảy ra ùn tắc…

Nhiều người đã chủ động trở về thành phố từ ngày 3/9, sáng 4/9. Vào chiều nay, lượng khách tập trung cao điểm nhất từ 15 - 18 giờ.

Tình hình giao thông tại bến xe Gia Lâm, đại diện bến xe Gia Lâm cũng cho hay, lương khách dồn về bến xe khá đông. Đông nhất là xe các tuyến Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh. Khâu chuẩn bị từ trước nên không xảy ra quá tải.

Ghi nhận của PV, đến cuối giờ chiều, tại các tuyến đường cửa ngõ thành phố như: Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi – Trần Phú, Giải Phóng… áp lực giao thông đã tăng lên rõ rệt. Nhiều tuyến đường xuất hiện ùn ứ cục bộ như ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt… Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã tập trung, nỗ lực để điều tiết giao thông. 

Lưu lượng hành khách đi xe buýt các tuyến trong thành phố và hướng từ khu vực ngoại thành vào Hà Nội trong chiều nay tăng lên gấp 2 lần so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã thực hiện biểu đồ chạy xe buýt lên tới 9.000 lượt, đảm bảo giải tỏa hết hành khách tại các điểm trung chuyển, bến xe.

Một số hình ảnh giao thông trong chiều ngày 4/9, do phóng viên ghi lại:
Đường Quốc lộ 32 mật độ các phương tiện hướng về trung tâm tăng cao từ 15h.

Người dân ùn ùn trở lại Thủ đô sau nghỉ Lễ Quốc khánh - Ảnh 1

Đường Quốc lộ 32 mật độ các phương tiện hướng về trung tâm tăng cao từ 15h.
Khu vực cửa ngõ phía Nam, mật độ phương tiện cũng rất lớn.

Người dân ùn ùn trở lại Thủ đô sau nghỉ Lễ Quốc khánh - Ảnh 2
Khu vực cửa ngõ phía Nam, mật độ phương tiện cũng rất lớn.
Đổ dồn về các bến xe.
Hành khách đổ dồn về các bến xe.
Tay xách nách mang...
Tay xách nách mang...
Chiều tối, mật độ phương tiện gia tăng cao.
Chiều tối, mật độ phương tiện gia tăng cao trên đường Phạm Hùng.
bbbbb
Các xe khách vẫn ùn ùn đổ về bến Mỹ Đình.

bbbb
Có nhiều khách xuống xe ngoài bến.

nnn

Lực lượng cảnh sát căng mình làm nhiệm vụ vào cuối giờ chiều ngoài bến xe Mỹ Đình.

Người dân ùn ùn trở lại Thủ đô sau nghỉ Lễ Quốc khánh - Ảnh 3

Người dân ùn ùn trở lại Thủ đô sau nghỉ Lễ Quốc khánh - Ảnh 4

Người thì vội vã rời bến xe, nhiều người vật vã chờ xe buýt.

Người dân ùn ùn trở lại Thủ đô sau nghỉ Lễ Quốc khánh - Ảnh 5
Xe ôm, taxi vây kín.
Ba mẹ con mệt mỏi chờ người thân đến đón.
Ba mẹ con mệt mỏi chờ người thân đến đón.
ddddddddđ
Xe buýt quá tải.
cccccccccccccccccc
Đường Khuất Duy Tiến ùn ứ giao thông cục bộ.
Đến khoảng 19h30, giao thông trên tuyến Lê Văn Lương thông thoáng.
Đến khoảng 19h30, giao thông trên tuyến Lê Văn Lương thông thoáng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần