Kinhtedothi - Ngày 31/1, tức mùng 3 Tết Ất Tỵ 2025, đông đảo người dân và du khách đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám du Xuân và xin chữ đầu năm cầu mong những điều tốt đẹp trên con đường học vấn...
Mùng 3 Tết Ất Tỵ, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) mở cửa, thu hút đông đảo người dân từ khắp nơi đến du xuân và xin chữ đầu năm.Ngoài du xuân vãn cảnh, nhiều người dân và du khách tới đây để xin chữ đầu năm cầu tài lộc và may mắn.Xin chữ đầu năm là một phong tục truyền thống của người Việt Nam thể hiện sự trân trọng đối với tri thức, đồng thời gửi gắm những ước nguyện năm mới trong những con chữ.Vì vậy, nhiều người dân chọn đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ ông đồ, cầu mong cho một năm mới đạt nhiều thành công trong học hành, sự nghiệp.Khu Thái học là nơi diễn ra hoạt động viết chữ đầu xuân theo truyền thống.Hoạt động này được du khách quan tâm nhất khi tới Văn Miếu.Bạn Huyền Trang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Mùng 3 Tết tôi cùng gia đình tới đây xin chữ như mọi năm. Mong muốn năm mới ông bà, bố mẹ, người thân công việc thuận lợi, mọi người gặp may mắn, bình an".Nhiều gia đình tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám du xuân và xin chữ đầu năm Ất Tỵ 2025.
Nhiều du khách nước ngoài cũng tới đây tham quan và trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Dịp Tết Nguyên đán, nhiều hoạt động văn hóa diễn ra như cờ người, tế lễ, ông đồ viết chữ. Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn là địa điểm văn hóa thu hút hàng đầu của Hà Nội.Tại sân lớn khu Đại thành cũng bố trí một điểm bán chữ viết sẵn có đóng khung để người mua lựa chọn, phổ biến là các chữ: Đỗ đạt; Đăng khoa; Trí; Tâm; Phúc; Đức; Nhẫn...
Dòng người xếp hàng vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tham quan, xin chữ.Xung quanh Hồ Văn, trong 47 gian lều, các ông đồ thỏa sức sáng tạo. Theo quan niệm truyền thống, người viết thư pháp không chỉ cần nét chữ đẹp mà phải hiểu sâu sắc ý nghĩa của từng chữ mình viết ra cũng như tâm nguyện, tính cách của người xin chữ.
Kinhtedothi - Ngay sau thời khắc chuyển giao sang năm Ất Tỵ, rất đông người dân có mặt tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đi lễ trong ngày đầu năm mới.
Kinhtedothi - Đúng 0 giờ ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025) pháo hoa được bắn lên bầu trời Hà Nội trong tiếng vỗ tay, reo hò phấn khởi của người dân Thủ đô, mong một năm mới với nhiều may mắn và bình an.
Kinhtedothi - Đình làng Mai Hiên thuộc xã Mai Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội) vẫn bảo lưu được khá nguyên vẹn hình thức kết cấu kiến trúc tôn giáo thời Nguyễn.
Kinhtedothi - Trong nắng nóng gay gắt, những nữ chiến sĩ Công an Nhân dân vẫn miệt mài tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Kinhtedothi - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia khởi công ngày 30/8/2024, sau hơn 8 tháng xây dựng, dự án đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng. Nổi bật nhất là khu triển lãm trong nhà với biểu tượng “Thần Kim Quy”.