Người Hà Nội mệt nhoài với cái nắng gay gắt đầu Hè

Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đợt nắng nóng gay gắt đầu tháng 5/2023 đang làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của người dân Hà Nội. Trong ngày 6/5, khoảng 9 - 10 giờ, nền nhiệt dao động ở mức 35 - 36 độ C. Đỉnh điểm vào buổi trưa nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 40 độ C.

Trên đường phố, nhiều người tận dụng bóng mát dưới những gốc cây, gầm cầu để nghỉ ngơi, tránh nắng. Những người bắt buộc phải di chuyển trên đường đều khoác lên mình các trang phục, phụ kiện chống nắng gần như kín mít.

Ngày 6/5, nắng nóng bao trùm miền Bắc, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có lúc hơn 40 độ C, khiến người lao động mệt nhoài vì nắng nóng.
Ngày 6/5, nắng nóng bao trùm miền Bắc, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có lúc hơn 40 độ C, khiến người lao động mệt nhoài vì nắng nóng.
Dự báo, tình trạng nắng nóng, nắng nóng gay gắt của Hà Nội sẽ còn kéo dài đến hết ngày Chủ nhật 7/5.
Dự báo, tình trạng nắng nóng, nắng nóng gay gắt của Hà Nội sẽ còn kéo dài đến hết ngày Chủ nhật 7/5.
Nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có lúc hơn 40 độ C.
Nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có lúc hơn 40 độ C.
Khu vực phố đi bộ chiều 6/5 vắng lặng người qua lại bởi nắng nóng.
Khu vực phố đi bộ chiều 6/5 vắng lặng người qua lại bởi nắng nóng.
Theo ghi nhận của PV Kinh tế & Đô thị tại nhiều tuyến đường Hà Nội, để tránh nóng bức, người lao động luôn phải tìm đến các tán cây gầm cầu, bóng cây để có thể nghỉ ngơi. Nắng nóng đã khiến người lao động tự do vất vả và nhọc nhằn hơn nhiều. 
Người lao động vận chuyển hàng hóa tại chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm.
Người lao động vận chuyển hàng hóa tại chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm.
,Đối với những người lao động, công việc của họ bình thường đã rất nặng nhọc  trong những ngày nắng nóng họ nhọc nhằn hơn nhiều lần.
Đối với những người lao động, công việc của họ bình thường đã rất nặng nhọc  trong những ngày nắng nóng họ nhọc nhằn hơn nhiều lần.
Người lao động tại chợ Đồng Xuân làm việc dưới cái nắng  gay gắt
Người lao động tại chợ Đồng Xuân làm việc dưới cái nắng  gay gắt
Công nhân làm việc tại một công trường xây dựng trong thời tiết nắng nóng.
Công nhân làm việc tại một công trường xây dựng trong thời tiết nắng nóng.
Để tránh nóng bức người lao động luôn phải tìm đến các tán cây gầm cầu, bóng cây để có thể nghỉ ngơi.
Để tránh nóng bức người lao động luôn phải tìm đến các tán cây gầm cầu, bóng cây để có thể nghỉ ngơi.

 

Chị lao công ngồi nghỉ uống nước sau khi làm việc dưới cái nắng nóng gay gắt trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội.
Chị lao công ngồi nghỉ uống nước sau khi làm việc dưới cái nắng nóng gay gắt trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội.
Lúc này, điểm trú chân lý tưởng lại là không gian dưới các hầm đi bộ
Lúc này, điểm trú chân lý tưởng lại là không gian dưới các hầm đi bộ
Mặt đường nhựa như bốc hơi dưới ánh nắng.
Mặt đường nhựa như bốc hơi dưới ánh nắng.
Người Hà Nội mệt nhoài với cái nắng gay gắt đầu Hè - Ảnh 1
Do nắng nóng gay gắt nên nhu cầu nước uống cũng tăng mạnh so với ngày thường, những người vận chuyển nước uống phải làm việc liên tục để đáp ứng nhu cầu của người dân.
Do nắng nóng gay gắt nên nhu cầu nước uống cũng tăng mạnh so với ngày thường, những người vận chuyển nước uống phải làm việc liên tục để đáp ứng nhu cầu của người dân.