Kinhtedothi - Đi làm vào dịp lễ Quốc khánh 2/9/2022 thì được tính tiền lương như thế nào là vấn đề mà nhiều người lao động quan tâm. Dưới đây là một số quyền lợi khi đi làm vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 người lao động sẽ được hưởng.
Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:
Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Cho nên, nếu người lao động làm việc vào ngày lễ Quốc khánh 2/9 thì doanh nghiệp phải chi trả cho người lao động ít nhất bằng bằng 300% so với tiền lương làm việc bình thường và cộng thêm 100% tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương (tổng cộng là ít nhất 400%).
Nếu người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
Kinhtedothi - Lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay diễn ra vào ngày thứ 6 và trùng vào kỳ nghỉ cuối tuần, nên người dân được nghỉ 4 ngày, dự kiến lượng hành khách đổ về các bến xe tăng khoảng 300%.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022.
Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp.
Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở tỉnh Hà Tĩnh chìm trong biển nước. Trong đó, ảnh hưởng nặng nề nhất đến thời điểm này là xã Cẩm Duệ, nhiều tuyến đường, trường học và nhà dân nơi đây đang bị ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1,5m.
Kinhtedothi – Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập úng, sạt lở nhiều nơi ở tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Trước tình hình đó, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn và hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả.
Kinhtedothi – Ngày 2/11, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 6 tổ công tác để tập trung điều tra, khắc phục sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi khiến một bé gái tử vong.
Kinhtedothi-Khu vực núi Hòn Dồ (thôn Phước Thọ, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 50 m, khối lượng ước tính 1.000 m³ đất và có nguy cơ tiếp tục sạt lở do mưa lớn kéo dài.