Tiên phong trong mọi phong trào
Bà Đỗ Thị Thanh Hòa chia sẻ, từ 2013 bà được bầu làm Chi hội phó Chi Hội Phụ nữ; từ năm 2016 đến nay bà là Chi hội trưởng Chi Hội Phụ nữ TDP18. Khi đó, cứ bước ra ngõ là thấy rác. Người dân bỏ rác ra ngoài đường bất kỳ khi nào. Do vậy, đường phố và các tuyến ngõ trên địa bàn TDP18, phường Phúc La tràn ngập rác thải.
Lúc đầu, bà phát động trong chị em, gia đình chị em phụ nữ phân loại rác thải ngay tại nhà để bán phế liệu làm từ thiện; đồng thời đổ rác đúng thời gian, địa điểm quy định nhằm làm cho gọn nhà – đẹp phố - sạch Thủ đô. Mặc dù vậy, nhưng bà và một số chị em trong ban chấp hành Chi hội thực hiện đều vấp phải phản ứng mạnh mẽ của cả những người thân trong gia đình. Nhiều người chê trách rằng “gia đình bà có khó khăn gì đâu mà phải nhặt nhạnh rác”.
“Ai nói gì thì nói, nhưng tôi nghĩ mình vừa là đảng viên, đứng đầu Chi hội Phụ nữ, đặc biệt phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong mỗi gia đình, do đó tôi không bỏ cuộc. Tôi học Bác về việc tiết kiệm, nói đi đối với làm, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong mọi phong trào. Tôi không chỉ phân loại rác trong nhà mà còn tuyên truyền cho người dân nhận thức được ý nghĩa trong việc làm của mình. Một việc làm nhưng đạt được 2 mục đích, vừa làm sạch môi trường – vừa có tiền để làm từ thiện.
Khi đó, phong trào từ thiện cũng chưa có, mà phế liệu rất nhiều, tiền huy động trong dân rất khó. Lúc đầu phong trào chỉ phát triển được trong cán bộ Chi hội Phụ nữ, bây giờ đã lan tỏa đến mọi người dân trong tổ dân phố. Chồng và con chúng tôi đã chia sẻ, cảm thông và thậm chí một số ông còn tự nguyện phân loại rác giúp và chở xe đi bán. Trước kia, mỗi tuần 1 lần chúng tôi đem phế liệu đi bán, bây giờ công việc đó đã diễn ra hàng ngày đối với chị em phụ nữ TDP18. Mỗi buổi sáng sau khi quét dọn vệ sinh ngõ xóm, chúng tôi tập trung các phế liệu bán lấy tiền” - bà Hoà chia sẻ.
“Trước kia sân thể thao của TDP18 đầy rác thải, dân không dám qua lại, nhưng kể từ khi chúng tôi phát động phong trào làm vệ sinh môi trường, Chi hội Phụ nữ đã đứng ra đảm nhiệm trồng cây thành vườn hoa, làm sạch khu vui chơi, bây giờ đã thành một sân chơi thể thao rất sạch, đẹp. Vai trò của Chi hội Phụ nữ và đứng đầu là chị Hòa đã có tấm lòng sẻ chia, từ những đồng tiền bán phế liệu đã đóng góp cho các tỉnh vùng sâu, vùng xa như Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên… hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Từ tấm lòng của chị Hòa đã lan tỏa đến các chị em, nhà hảo tâm đóng góp lên đến hàng chục triệu đồng để làm thiện nguyện. Cá nhân chị Hòa là tấm gương tiêu biểu, luôn trăn trở làm thế nào cho bộ mặt của TDP khang trang, sạch đẹp. Cùng với đó, chị còn huy động chị em và nhân dân trong TDP vẽ bức tường hoa hàng chục triệu đồng, làm cho khu vực sân chung cư sáng – xanh - sạch - đẹp; hay vận động từng nhà hiến máu cứu người.
Không chỉ làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ mà chị Hòa còn gánh nhiều vai khác nữa như thủ quỹ của TDP18, Chi hội Chữ thập Đỏ của TDP, Chi hội phó Chi hội Cựu Chiến binh. Bà có tránh nhiệm rất cao, gương mẫu trong công việc, làm gương đi trước nên các thành viên khác tham gia tích cực. Nhờ những cá nhân như chị Hòa mà TDP18 nhiều năm qua giữ vững thành tích xuất sắc mọi mặt của phường Phúc La” - ông Nguyễn Huy Hùng - Tổ trưởng TDP18, phường Phúc La chia sẻ.
Lan tỏa những việc làm tốt
Đi đôi với việc tuyên truyền, vận động hưởng ứng dọn vệ sinh môi trường, Chi hội Phụ nữ còn xóa các điểm chân rác làm vườn hoa, sân chơi. Đến nay, phong trào này đã lan tỏa đến các TDP xung quanh và lan rộng toàn phường Phúc La.
Nói về vấn đề này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phúc La Lê Thị Hương, cho biết: “Mỗi năm Chi hội Phụ nữ TDP18 bán phế liệu khoảng từ 15-16 triệu đồng. Không chỉ có bán phế liệu mà nhiều người thấy các bà, các mẹ đi làm từ thiện còn ủng hộ thêm tiền lên đến vài chục triệu, nhờ đó đã hỗ trợ được nhiều cảnh đời khó khăn như thăm hỏi bệnh nhân trong Bệnh viện K Tân Triều; thăm trẻ mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi Hà Cầu; thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, phụ nữ yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong phường vào các dịp lễ, tết; thăm tặng quà bà con vùng núi phía Bắc…
Năm 2024, bão số 3 đi qua, Chi hội Phụ nữ phường đã tham gia dọn vệ sinh, môi trường, đồng thời đi đầu trong toàn phường về ủng hộ kinh phí hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do bão. Nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác Hồ năm 2024, Chi hội Phụ nữ TDP18 đã cải tạo 1 sân chơi, vườn hoa, lan tỏa và được nhiều người ủng hộ kinh phí để lắp đặt các trang thiết bị cho nhân dân tập thể dục, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường. Cùng với tổ dân phố hàng tuần dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ trong khu công cộng nhằm chống muỗi phát sinh trong cộng đồng, bóc dỡ biển quảng cáo”.
Nhờ những kết quả trên, Chi hội Phụ nữ TDP18, Phúc la đã được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. Năm 2024, Chi hội Phụ nữ cũng được quận Hà Đông khen thưởng. Cá nhân bà Đỗ Thị Thanh Hòa luôn học tập đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và biến việc học tập thành hành động, xung phong đi trước tất cả các phong trào do địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động.
Từ khi bà Hòa làm Chủ tịch Chi hội đến nay, năm nào Chi hội Phụ nữ TDP18 và cá nhân bà Hòa cũng được Đảng ủy – UBND phường Phúc La và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, quận Hội khen thưởng.
Bà đã được Đảng ủy phường Phúc La vinh danh là cá nhân tiêu biểu 5 năm liền học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Người.