Người phụ nữ với những vật dụng hữu ích từ phế liệu

Bài, ảnh: Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chi hội Phụ nữ số 8 phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng) nằm trên con phố Thọ Lão, quy tụ hơn 100 hội viên đến từ 3 khu tập thể (tập thể Bộ Y tế, tập thể Viện Vệ sinh dịch tễ, tập thể Đại học Dược Hà Nội).

Dưới sự dìu dắt của bà Trần Thị Kim Oanh, Chi hội đã trở thành hạt nhân của nhiều hoạt động, trong đó có phong trào “Thu gom phế liệu - Bảo vệ môi trường - gây quỹ Hội”, đến nay đã được nhân rộng ra nhiều địa bàn dân cư tại phường Đồng Nhân và quận Hai Bà Trưng.

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Vốn là người rất tâm huyết với công tác hội, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 năm 2017, Chi hội trưởng Trần Thị Kim Oanh sau khi dự tập huấn về đã nảy ra ý tưởng: Nhiều phế liệu có thể tái chế, bỏ đi rất lãng phí, nếu được thu gom vào các điểm thì vừa giúp làm sạch môi trường vừa có thể bán lấy tiền gây thêm quỹ cho chi hội thực hiện được nhiều hoạt động ý nghĩa. Bà quyết định phát động phong trào “Thu gom phế liệu - Bảo vệ môi trường - gây quỹ Hội” trong chi hội. Phong trào này nhanh chóng được hầu hết hội viên và gia đình 3 khu tập thể hưởng ứng. Mỗi khu có đặt một điểm thu gom, ghi rõ: “Khu thu gom phế liệu của Chi hội Phụ nữ”.
 Bà Trần Thị Kim Oanh và các hội viên Chi hội Phụ nữ số 8 phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng) thu gom phế liệu góp phần bảo vệ môi trường.
Mỗi khi đi đổ rác, nhiều người dân, kể cả người già, nam giới thường bỏ vào đó chai lọ, vỏ nhựa, cả quần áo, giày dép không dùng đến... Các loại phế liệu trước đây ngổn ngang trong sân khu tập thể, trong gầm cầu thang hay những dãy hành lang, nay được các hội viên và cả thành viên gia đình họ tự giác mang đến điểm tập kết. Cứ cuối ngày, bà Oanh lại cùng một số hội viên tích cực chuyển về điểm cất giữ là khoảng không gian trên tầng 4 tập thể Bộ Y tế; nửa tháng lại phân loại để bán.

Bà Trần Thị Kim Oanh chia sẻ, chi hội thu gom trung bình mỗi tháng được khoảng 150kg phế liệu gồm bìa carton, sách báo cũ, đồ nhựa cũ, vỏ hộp sữa, kim loại… và hàng trăm vỏ lon bia, từ đó bán đi thu được khoảng 500.000 đồng. Cần mẫn, đều đặn 4 năm qua, bà Oanh cùng các hội viên Chi hội 8 không những tạo được môi trường sống gọn gàng, sạch sẽ ở khu dân cư mà còn gây được quỹ hội đáng kể. Nhờ đó, đã có kinh phí mua quà tặng hội viên trong các buổi sinh hoạt dịp lễ Tết, sinh nhật, mừng tuổi đầu năm; quà tặng những hội viên tích cực tham gia các phong trào của hội…
Đặc biệt, nguồn quỹ còn được dành thăm hỏi, động viên, tặng quà một số người dân trên địa bàn (kể cả không phải hội viên) thuộc đối tượng chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau thường xuyên; ủng hộ đồng bào miền Trung gặp khó khăn do lũ lụt (năm ngoái gom được mấy nghìn bộ quần áo cùng nhiều chăn màn, giày dép gửi ủng hộ đồng bào). Chi hội cũng trích ra đóng góp cho các phong trào của Hội Phụ nữ phường; thường xuyên chăm sóc người già yếu, không thu phí hội. Đợt dịch Covid-19, những hội viên có hoàn cảnh gia đình quá khó khăn đã được Chi hội hỗ trợ kịp thời bằng tiền mặt hoặc lương thực.

“Chúng tôi tiếp tục duy trì, phát triển phong trào. Chị em qua mày mò trên mạng đã sáng tạo lấy một số phế liệu chế tạo lại thành những món đồ chơi dành tặng các cháu thiếu nhi mỗi dịp Trung thu; cắt tỉa ra những vật dụng hữu ích như bình hoa, đèn lồng từ vỏ chai Lavie rất đẹp…” - bà Oanh cho biết.

Mô hình hay được nhân rộng

Theo Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Đồng Nhân Phạm Thị Thìn, Chi hội 8 luôn là lá cờ đầu trong các phong trào của Hội Phụ nữ phường, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc công tác hội. Trong đó, bà Trần Thị Kim Oanh là cán bộ cơ sở đã sang nhiệm kỳ thứ hai, rất tích cực trong mọi hoạt động, tuyên truyền vận động hội viên không chỉ tham gia những phong trào thường xuyên mà còn làm rất tốt công tác xã hội từ thiện, trong đợt chống dịch vừa qua đã tích cực hỗ trợ mua nông sản thực phẩm bị ách tắc tiêu thụ. Với vai trò nòng cốt khởi xướng của bà, phong trào thu gom phế liệu tại đây đã, đang được nhân rộng ra các chi hội khác của phường, được đông đảo hội viên và cả trẻ em, người dân hưởng ứng.

“Việc triển khai mô hình điểm của Chi hội 8 phường Đồng Nhân đã được lãnh đạo Hội LHPN TP khi về khảo sát năm ngoái đánh giá cao, đề xuất nhân rộng ra nhiều địa bàn phường, quận khác. Cũng từ phong trào do bà Oanh khởi xướng, năm nay Hội Phụ nữ phường Đồng Nhân tham gia Hội thi “Gia đình an toàn góp phần chống biến đổi khí hậu” do T.Ư Hội LHPN tổ chức, trong đó các hội viên tích cực thu gom được rất nhiều đồ nhựa, phế thải tái chế được để cắt tỉa thành những vật dụng hữu ích, tháng 7 đã vinh dự được nhận giải Khuyến khích” - bà Phạm Thị Thìn cho hay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần