Người Việt đêm nay đón mưa sao băng đẹp nhất năm 2025 và ngắm sao Mộc "hội ngộ" sao Kim
Kinhtedothi - Theo dự báo từ các tổ chức thiên văn quốc tế, vào đêm 12 và rạng sáng 13/8, bầu trời Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn cực đại của mưa sao băng Perseids - một trong những hiện tượng thiên văn kỳ thú và rực rỡ nhất trong năm 2025.
Hiện tượng thiên văn ấn tượng của mùa Hè
Mưa sao băng Perseids vốn bắt đầu hoạt động từ ngày 17/7, đạt đỉnh vào tối 12 và rạng sáng 13/8, trước khi giảm dần và kết thúc vào 24/8. Trong điều kiện lý tưởng, mật độ sao băng có thể lên tới 100 vệt/giờ.
Tuy nhiên, năm nay, ánh sáng Mặt Trăng sau pha trăng tròn ngày 9/8 (độ sáng khoảng 86/88%) có thể làm mờ bớt những vệt sáng yếu, dù vậy các “quả cầu lửa” - sao băng cực sáng - vẫn hứa hẹn mang lại màn trình diễn ngoạn mục.

Việt Nam đêm nay đón mưa sao băng Perseids cực đại.
Nguồn gốc của mưa sao băng này là sao chổi 109P/Swift-Tuttle - “người lữ khách” quay quanh Mặt Trời với chu kỳ 133 năm, từng đi qua gần Trái Đất vào năm 1992 và dự kiến trở lại vào 2026. Khi Trái Đất đi ngang qua dòng bụi đá mà sao chổi để lại, những hạt bụi lao vào bầu khí quyển với vận tốc khoảng 215.000 km/h, bốc cháy và tạo nên những vệt sáng xé toạc màn đêm.
Điểm tỏa sáng từ chòm sao Anh Tiên
Tên gọi “Perseids” bắt nguồn từ chòm sao Perseus (Anh Tiên) - nơi các vệt sao băng dường như tỏa ra. Trên thực tế, chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ vùng nào trên bầu trời, nhưng việc xác định chòm sao này sẽ giúp người quan sát dễ dàng “bắt” được nhiều vệt sao băng hơn. Perseids chỉ thua mưa sao băng Geminids về độ rực rỡ, khi Geminids có thể tạo ra tới 150 vệt/giờ vào giữa tháng 12.
Thời điểm và địa điểm lý tưởng để quan sát
Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam khuyến nghị, khoảng thời gian vàng để ngắm Perseids là từ nửa đêm tới trước bình minh, đặc biệt sau 2 giờ sáng khi bầu trời tối nhất và sao băng xuất hiện dày đặc. Hướng quan sát tốt nhất là về phía đông bắc, với góc nhìn khoảng 30 - 50 độ so với mặt đất.

Vị trí các ngôi sao băng Perseids tuôn ra được đánh dấu bằng dấu cộng màu vàng trên bản đồ bầu trời, ngay phía trên hình chàng dũng sĩ do chòm sao Anh Tiên tạo ra. Ảnh: SKY AND TELESCOPE
Những địa điểm có tầm nhìn thoáng và ít ô nhiễm ánh sáng sẽ tăng cơ hội quan sát, như Mộc Châu, Tam Đảo, Ba Vì, các vùng núi cao hoặc bờ biển xa trung tâm đô thị. Nếu ở thành phố, có thể tận dụng sân thượng, bãi đất trống và chọn vị trí có vật che ánh trăng như tòa nhà hoặc tán cây lớn.
Điểm đặc biệt năm nay là vào sáng 13/8, người yêu thiên văn còn có thể đồng thời quan sát sao Mộc và sao Kim - hai hành tinh sáng nhất sau Mặt Trăng - tiến sát nhau trên bầu trời. Đây là cơ hội hiếm để vừa thưởng ngoạn mưa sao băng, vừa chiêm ngưỡng một “cặp đôi” hành tinh rực rỡ.
Bí quyết quan sát và lưu giữ khoảnh khắc
Ngắm Perseids không cần kính thiên văn hay ống nhòm; mắt thường là công cụ hiệu quả nhất. Người quan sát nên: Để mắt làm quen với bóng tối ít nhất 15 - 20 phút trước khi bắt đầu. Mặc ấm, mang nước uống, tránh đi một mình và đảm bảo an toàn khi ở ngoài trời ban đêm. Chọn nơi tránh ánh sáng nhân tạo và bụi mù. Kiên nhẫn, vì sao băng có thể xuất hiện theo từng đợt, cách nhau vài giây hoặc vài phút.

Người yêu thiên văn Việt Nam sẽ quan sát được mưa sao băng Anh Tiên rực sáng bầu trời đêm nay 12/8, rạng sáng 13/8.
Nếu muốn ghi lại hình ảnh, có thể dùng máy ảnh chụp phơi sáng từ 30 giây trở lên, đặt máy trên giá ba chân và hướng ống kính về vùng bầu trời có nhiều sao băng xuất hiện.
Mặc dù bị ảnh hưởng phần nào bởi ánh trăng sáng, mưa sao băng Perseids 2025 vẫn hứa hẹn mang lại những trải nghiệm khó quên cho người yêu bầu trời. Dưới nền trời mùa hạ, những vệt sáng băng ngang, kèm theo khả năng xuất hiện “quả cầu lửa” rực rỡ, sẽ là món quà tuyệt đẹp từ vũ trụ dành cho những ai chịu khó thức trắng để ngắm nhìn.

Người dân Việt Nam sẽ được ngắm 2 trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2023
Kinhtedothi - Năm nay, cực điểm mưa sao băng sẽ rơi vào đêm 28/7 và rạng sáng 29/7.

Đêm nay (22/4), Việt Nam sẽ đón trận mưa sao băng cổ nhất thế giới
Kinhtedothi - Từ 22 giờ đêm nay (22/4), một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất tháng 4, cổ nhất thế giới mang tên Lyrid sẽ đạt mức cực đại, có thể quan sát khoảng 10-20 ngôi sao băng mỗi giờ.

Đêm 12/8, Việt Nam đón trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2017
Người dân Việt Nam yêu thích thiên văn có thể ngắm mưa sao băng vào đêm 12 rạng sáng 13/8, với tần suất lên đến 120 vệt mỗi giờ.