Nguồn cung ngoại tệ dồi dào

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 22/2, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng khẳng định thanh khoản ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng đang dư thừa và cơ quan này sẵn sàng can thiệp để bình ổn thị trường.

Nguồn cung ngoại tệ dồi dào - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Năm 2012, NHNN đã mua ròng 15 tỷ USD và tiếp tục mua ròng 5 tỷ USD chỉ từ đầu năm 2013 đến trước Tết Nguyên đán. Đến nay dự trữ ngoại hối dồi dào, đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Trong văn bản mới nhất về diễn biến thị trường ngoại tệ ngày 21/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đang phối hợp với Bộ Công an để làm rõ nguồn gốc những tin đồn thất thiệt gây tâm lý hoang mang, làm xáo trộn trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá biến động, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép trên thị trường ngoại tệ tự do.

Hiện tại, NHNN đang theo dõi cung cầu ngoại tệ trên thị trường và thấy diễn biến vẫn đang rất ổn định. Trong bối cảnh nền kinh tế thường xuyên nhập siêu, việc giữ được tỷ giá như hiện nay là một thành công lớn. Trong đó, quan trọng nhất là ổn định được tâm lý kỳ vọng thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người nắm giữ VND, từ đó khơi thông dòng chảy ngoại tệ vốn bị găm giữ từ rất lâu.

Người dân và doanh nghiệp cần thận trọng và tỉnh táo trước các tin đồn thất thiệt để tránh những thiệt hại không đáng có.

Về diễn biến thị trường ngoại tệ, trong ngày 21/2, các ngân hàng liên tiếp tăng giá USD, như Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) buổi sáng báo giá mua - bán là  20.850 - 20.930 đồng, thì buổi chiều mức giá lần lượt 20.900 - 21.000 đồng. Tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank) mức giá mua - bán trong buổi sáng là 20.855 - 20.920 đồng, cuối buổi chiều nâng lên 20.895 - 20.990 đồng/USD... Nhưng đến sáng 22/2, Vietcombank điều chỉnh đưa giá mua - bán USD về 20.980 - 20.900 đồng. Ngân hàng Eximbank cũng đã điều chỉnh xuống 20.835 - 20.980 đồng. Tương tự, Ngân hàng Công Thương Việt Nam cũng điều chỉnh đưa giá mua vào ở mức 20.825 đồng/USD đối với tiền mặt và séc, giá mua với chuyển khoản là 20.840 đồng, giá bán được đưa về mức 20.920 đồng/USD. Tại Ngân hàng Á Châu, bảng niêm yết giá mua USD dao động trong khoảng 20.810-20.830 đồng/USD, giá bán ra là 20.920 đồng/USD

Đây cũng có thể coi là một phản ứng tích cực của các ngân hàng sau tuyên bố của NHNN về việc không phá giá tiền đồng.