Nguồn cung thiếu hụt, giá xăng dầu quay đầu tăng mạnh

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau phiên lao dốc đầu tuần, do nguồn cung thiếu hụt khi EU không chấp nhận thanh toán khí đốt Nga bằng đồng Rúp, cũng như nghiên cứu cấm dầu thô Nga đã khiến giá xăng dầu hôm nay đi lên.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 3/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2022 đứng ở mức 103,77 USD/thùng, tăng 0,35 USD/thùng trong phiên. Nếu so với cùng thời điểm ngày 2/5, giá dầu WTI giao tháng 7/2022 đã tăng tới 1,1 USD/thùng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Còn giá dầu Brent giao tháng 7/2022 đứng ở mức 107,91 USD/thùng, tăng 0,33 USD/thùng trong phiên nhưng đã tăng tới 1,31 USD so với cùng thời điểm ngày 2/5.

Theo phân tích của giới chuyên gia, do lo ngại nguồn cung dầu thô bị thiếu hụt khi EU không chấp nhận thanh toán khí đốt Nga bằng đồng Rúp, giá dầu ngày 3/5 bật tăng mạnh. Dẫn đến EU sẽ buộc phải tìm kiếm các nguồn cung khí đốt mới, hoặc phải tìm thêm các nguồn cung dầu thô để đảm bảo các nhu cầu năng lượng.

Trong phát biểu sau cuộc họp Bộ trưởng năng lượng các nước EU, bà Kadri Simson - Ủy viên phụ trách vấn đề năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh, việc thanh toán khí đốt bằng đồng Rúp thông qua cơ chế chuyển đổi do cơ quan công quyền Nga quản lý và tài khoản chuyên dụng thứ hai tại Gazprombank là một sự vi phạm các lệnh trừng phạt, điều đó không thể được chấp nhận.

Giá dầu hôm nay tăng mạnh còn do thị trường dầu thô ghi nhận thông tin EU đang nghiên cứu gói trừng phạt thứ 6 đối với Nga, trong đó bao gồm cả lệnh cấm vận đối với dầu thô Nga.

Trước đó, giá dầu thô có xu hướng giảm khi thị trường lo ngại sự suy giảm nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế đang bị chậm lại, đặc biệt là tại Trung Quốc.

Giá dầu cũng đang chịu áp lực giảm giá từ việc Libya tạm thời nối lại hoạt động tại cảng xuất khẩu dầu mỏ Zueitina và OPEC+ tăng sản lượng theo thoả thuận.