Nguy cơ bão chồng bão trên biển, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và bão gần Biển Đông; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống nắng nóng, cháy rừng.

Người dân TP Hồ Chí Minh lội nước về nhà sau trận mưa lớn chiều 17/7. Ảnh: PH.
Sáng 18/7, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ở vào khoảng 18,40 Vĩ Bắc; 118,60 Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) 200km về phía Tây. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, có khả năng mạnh lên thành bão.
Trong khi đó, vị trí tâm bão gần Biển Đông (bão Danas) ở vào khoảng 21,40 Vĩ Bắc; 123,90 Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc.
Về tình hình thời tiết các khu vực, hôm qua các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Dự báo ngày 18/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17h.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Trước diễn biến thất thường của thời tiết, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên liên hệ, nắm bắt tình hình thiên tai tại các địa phương; tiếp tục đôn đốc Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, các Bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc Công văn số 315/TWPCTT-VP ngày 16/7/2019 chủ động ứng phó với bão.
Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và bão gần Biển Đông; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống nắng nóng, cháy rừng.
Cũng theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, chiều 17/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Hoàng Mùi Chuổng (tỉnh Cao Bằng) bị mất tích do lũ cuốn trôi.
Tại tỉnh Đồng Tháp, ngày 16/7 trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tháp Mười xảy ra mưa lớn kèm dông lốc đã làm 1 người chết do sét đánh (anh Phan Văn Lâm, sinh 1993 ở xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự); sập 10 căn nhà; tốc mái 247 căn; đổ ngã 200ha lúa.
Đáng chú ý, cơn mưa chiều 17/7 kéo dài gần 2 giờ khiến nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh bị ngập, đặc biệt 3km đường Phạm Văn Đồng và Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức bị ngập nặng từ 0,5-0,7m.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần