Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: bãi biển Mỹ Khê bị triều cường “gặm nát”

Kinhtedothi -Triều cường kết hợp sóng lớn đang gây xâm thực nghiêm trọng bờ biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), đe dọa an toàn các công trình, khu dân cư ven biển và ảnh hưởng đến hoạt dộng du lịch tại đây.

Bãi biển Mỹ Khê - được xem là bãi tắm đẹp nhất Quảng Ngãi - những năm gần đây liên tục chịu tác động mạnh của sóng lớn. Tình trạng sạt lở diễn biến nhanh và nghiêm trọng hơn. Dọc tuyến bờ biển dài khoảng 2km, nhiều đoạn bị sóng đánh trực diện, lớp cát bảo vệ bị cuốn phăng, để lộ các vách sạt lở dựng đứng.

Bờ biển bị sạt lở nham nhở.

Tại nhiều vị trí, đất đá bị kéo tuột ra biển, địa hình bờ biển vốn thoải nay trở nên nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu triều cường và sóng lớn còn kéo dài. Không chỉ bờ cát bị xâm thực, rừng dương và hàng dừa ven biển - “lá chắn” tự nhiên chống sóng, gió - cũng bị đánh bật gốc, trơ rễ. Nhiều cây ngã đổ nằm chỏng chơ dọc bờ biển, cho thấy mức độ tàn phá ngày càng lớn của sóng biển.

“Chưa bao giờ thấy triều cường mạnh như năm nay. Sóng biển quật tơi tả hàng dừa, nước áp sát cả đường giao thông ven biển”- một chủ cửa hàng kinh doanh tại bãi biển Mỹ Khê lo lắng nói.

Mỗi đợt triều cường, sóng biển lại áp sát và ăn sâu vào bờ.

Để ứng phó trước mắt, một số nhà hàng khu vực này đã chủ động đổ đá gia cố. Tuy nhiên, mép nước vốn cách xa hàng chục mét nay đã áp sát, sóng liên tục xô vào bờ đá, nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu.

Theo người dân địa phương, sạt lở bờ biển Mỹ Khê đã diễn ra nhiều năm, song khoảng hai năm trở lại đây mức độ ngày càng gia tăng. Mỗi đợt triều cường, bờ biển lại bị “ăn” sâu thêm.

Ông Nguyễn Hội Minh, người thường xuyên thả lưới tại khu vực này, cho biết: “Năm nay lở nhiều hơn năm ngoái, có đoạn sạt lở dài 300–400m. Trước đây bờ biển còn bồi, rừng dương kéo dài ra tận đây, giờ thì không còn cây nào nữa. Chỉ vài ngày sóng lớn là đất lại tiếp tục lở”.

Cuối năm 2024, thời tiết biển diễn biến xấu, kết hợp triều cường đã gây sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Mỹ Khê. Nhiều hạng mục hạ tầng du lịch có nguy cơ bị hư hỏng, thậm chí “biến mất”.

Sạt lở áp sát các công trình ven biển.

Đến tháng 2/2025, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân xúc cát, đóng bao tạo kè tạm nhằm bảo vệ bờ biển Mỹ Khê bị xâm thực nặng.

Đợt bão số 13 (Kalmaegi) tháng 11 vừa qua, triều cường và sóng lớn tiếp tục “quật” tan hoang bãi biển này. Nhiều cây xanh chắn sóng bị đổ ngã, bật gốc. Từ đó đến nay, tình trạng sạt lở vẫn chưa dừng lại.

Hàng dừa bị sóng biển "bào" trơ gốc sau bão 13.

Lãnh đạo địa phương cho biết, sạt lở tại bờ biển Mỹ Khê ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đất đai của người dân cũng như hoạt động du lịch.

Theo Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Phạm Quốc Vương, đối với khu vực sạt lở nghiêm trọng, nơi nước biển tràn vào nhà dân gần thôn An Kỳ và An Vĩnh, địa phương đã đề xuất phương án xây dựng kè để bảo vệ khu dân cư.

“Riêng khu vực bãi biển Mỹ Khê, xã kiến nghị có giải pháp lâu dài nhằm khắc phục tình trạng xâm thực ngày càng lấn sâu, vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa phục vụ phát triển sinh hoạt và du lịch cộng đồng”- ông Vương nói.

Giải pháp lâu dài nhằm khắc phục tình trạng xâm thực ngày càng lấn sâu ở khu vực Mỹ Khê là vấn đề cần được tính toán kỹ.

Theo ông Vương, thời gian tới, địa phương sẽ triển khai chỉnh trang bãi biển, đầu tư hệ thống vệ sinh công cộng, cấp nước ngọt, chiếu sáng phục vụ người dân và du khách. Phương án xây dựng kè được tính toán theo hướng kè thấp, bảo đảm yếu tố thẩm mỹ nhưng vẫn phát huy hiệu quả chống sạt lở. Hiện các đơn vị chức năng đang kiểm tra, đánh giá toàn bộ hiện trạng bãi biển để hoàn thiện phương án phù hợp.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa phong trào xanh: Hà Nội vinh danh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong bảo vệ môi trường

Lan tỏa phong trào xanh: Hà Nội vinh danh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong bảo vệ môi trường

17 Dec, 07:48 PM

Kinhtedothi - Sáng nay (17/12/2025), tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025 và trao giải Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” lần thứ V. Sự kiện thu hút sự chú ý của 300 đại biểu, các nhà quản lý, chuyên gia môi trường, nhà báo và người dân phường Hoàng Liệt.

Trực tiếp: Lễ tổng kết chương trình truyền thông, trao giải cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường năm 2025 và phát động chương trình truyền thông năm 2026

Trực tiếp: Lễ tổng kết chương trình truyền thông, trao giải cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường năm 2025 và phát động chương trình truyền thông năm 2026

17 Dec, 08:00 AM

Kinhtedothi - Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 4/6/2025 của UBND TP Hà Nội về triển khai chương trình truyền thông bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025, Báo Kinh tế & Đô thị đã phối hợp với Sở Nông nghiêp và Môi trường và các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai 2 nội dung chính của Chương trình truyền thông gồm: Tổ chức cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội và tổ chức các sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn. Sau gần 7 tháng triển khai thực hiện kế hoạch, hôm nay 17/12, tại UBND Phường Hoàng Liệt, Ban Tổ chức chương trình truyền thông, tổ chức buổi lễ tổng kết, trao giải chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường năm 2025 và phát động chương trình truyền thông năm 2026.

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường Thủ đô

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường Thủ đô

17 Dec, 07:05 AM

Kinhtedothi - Sáng nay (17/12/2025), tại Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025 và trao giải Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” lần thứ V.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ