Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nguy cơ hạn hán, thiếu hụt nguồn nước tại Hà Nội

Kinhtedothi - Lượng mưa thấp, tình hình nguồn nước khó khăn làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong năm 2024, có thể tác động lớn đến đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn Hà Nội.

5 huyện nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn

Số liệu quan trắc của Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng lượng mưa tại khu vực Hà Nội dao động từ 97,4 - 108,8mm, ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Tổng lượng nước mặt trên sông Hồng tại trạm thuỷ văn Sơn Tây (thị xã Sơn Tây), trên sông Đuống tại trạm thuỷ văn Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm) cũng thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 - 30%.

Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên cánh đồng xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, TP Hà Nội).

Cơ quan khí tượng thuỷ văn cũng nhận định, từ tháng 4 - 6/2024, tổng lượng mưa tại khu vực Hà Nội sẽ phổ biến thấp hơn 10 - 30% so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 7 - 12/2024, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Trên cơ sở dự tính về lượng mưa và tình hình nguồn nước, Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ Vũ Văn Hoà đánh giá trong năm 2024, khu vực Hà Nội có khả năng xảy ra từ 1 - 2 đợt hạn hán vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 và tháng 12.

Tại những thời điểm này, thời tiết chủ yếu ít mưa và vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 khả năng có nắng nóng gay gắt, độ ẩm thấp. Mực nước các sông trong khu vực Hà Nội xuống thấp. Một số huyện cần đề phòng khả năng bị hạn nặng như: Ba Vì, Sóc Sơn, Mê Linh, Quốc Oai, Chương Mỹ.

Sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả

Thực tế, vấn đề khó khăn về nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đã từng xảy ra tại huyện Ba Vì trong năm 2023, khi mực nước sông Hồng, sông Đà bị hạ thấp khiến các trạm bơm không thể vận hành. Bên cạnh đó, trong năm 2023, lượng mưa trên địa bàn huyện Ba Vì cũng chỉ đạt khoảng 1050mm, tương đương 60% so với trung bình nhiều năm.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì Nguyễn Giáp Đông cho biết, trước bối cảnh đó, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo chuyển đổi 358ha đất lúa sang gieo trồng các loại cây trồng cạn, ít sử dụng nước. Đồng thời, điều chỉnh, lùi lịch gieo cấy vụ Mùa 2023 kéo dài 10 ngày so với kế hoạch để chờ bổ sung nước mưa và đợi mực nước sông dâng cao… 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những khu vực khó khăn về nguồn nước là một trong những giải pháp ứng phó với hạn hán.

Trước nhận định về nguy cơ hạn hán, thiếu hụt nguồn nước trong năm 2024, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Văn Quyến đề nghị các quận, huyện, thị xã cần tăng cường tuyên tuyền, phổ biến thông tin về tình hình khí tượng, thuỷ văn, hạn hán, để người dân biết; từ đó có ý thức chủ động trong sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả, nhất là tại các địa phương có nguy cơ hạn hán, thiếu nước cao.

Các địa phương cũng cần xác định cụ thể những diện tích đảm bảo tưới, vùng nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để có biện pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ thích hợp. Đồng thời, khuyến cáo, hướng dẫn người dân tăng cường áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn hiện có như: SRI, nông - lộ - phơi, nhỏ giọt, phun mưa…

Theo chia sẻ của Chủ tịch Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội Trần Thanh Toàn, hiện nay doanh nghiệp này đang duy trì việc theo dõi, đánh giá thường xuyên trữ lượng nước tại các hồ chứa để quản lý vận hành đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm cấp nước cho sản xuất trong cả năm.

Các doanh nghiệp thuỷ lợi khác của Hà Nội cũng đã chỉ đạo cán bộ, người lao động ứng trực 24/24 giờ, tranh thủ mực nước tốt trên hệ thống các sông để vận hành hệ thống lấy nước trong điều kiện cho phép; tích trữ nước nhằm cung cấp cho nhu cầu đời sống, sản xuất của người dân.  

 

Năm 2023, tổng lượng mưa tại khu vực Hà Nội dao động từ 1386,3 - 1441,4mm, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 184,1 - 390,5mm (tương đương 10 - 20%). Tổng lượng nước mặt trong năm 2023 trên các sông chảy qua địa bàn Hà Nội cũng bị thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10 - 40%.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ