Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, một số khu vực đã ghi nhận lượng mưa lớn như Bà Nà (Đà Nẵng) đạt 377mm, Sông Hinh 4 (Phú Yên) đạt 331mm, xã Ea Mdoan (Đắk Lắk) đạt 241mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hoà (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hoà.
Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.
Dự báo trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đặc biệt cao tại các huyện như Hòa Vang (Đà Nẵng), Đồng Xuân, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, thành phố Tuy Hòa, Tuy An, thị xã Đông Hòa, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), Ea Kar, Krông Bông, M'Đrắk (Đắk Lắk).
Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, bao gồm uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại lớn cho hoạt động sản xuất và kinh tế - xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, làm suy giảm chất lượng đất và nguồn nước.
Trước tình hình trên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương cần rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp gia cố, đồng thời cảnh báo và hướng dẫn người dân trong khu vực có nguy cơ di dời đến nơi an toàn.
Cơ quan chức năng cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời đưa ra các phương án ứng phó phù hợp. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết để giảm thiểu thiệt hại.