Kinhtedothi - Nhiều xe container, xe tải, xe khách dừng đỗ dưới lòng đường Ngọc Hồi từ sáng đến tối tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
Thời gian qua, người dân thường di chuyển qua tuyến đường Ngọc Hồi đoạn qua địa phận quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì không khỏi bức xúc khi hàng loạt xe ô tô nối đuôi nhau dừng đỗ ngày đêm dưới lòng đường, thậm chí ngay dưới chân biển cấm dừng đỗ. Đặc biệt hơn, vào buổi tối, nhiều xe container, xe tải cỡ lớn chiếm dụng lòng đường để dừng đỗ.
Không chỉ trở thành nơi dừng đỗ xe ô tô cỡ lớn, tuyến đường này còn trở thành khu vực tập kết của nhiều xe bán hàng rong. Những xe bán hàng này ngang nhiên, căng ô, kê sạp án ngữ dưới lòng đường từ sáng đến tối.
Hàng loạt xe ô tô tải cỡ lớn nối đuôi nhau dừng đỗ ngày đêm dưới lòng đường.
Chia sẻ với PV, chị Lê Thị Nhàn, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, cho biết: “Tôi hàng ngày phải di chuyển qua tuyến đường này để đi làm. Nhiều hôm đang đi phải phanh gấp dúi dụi vì xe phía trước dừng mua hàng bất ngờ hay xe container bỗng nhiên đang chạy thì dừng lại ngay vệ đường”.
Xe khách, xe tải, xe con nối đuôi nhau chiếm dụng lòng đường để dừng đỗ.
Anh Lê Tuấn Anh, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết: “Những phương tiện này, dừng đỗ cả ngày, rồi tài xế đi đâu không biết. Có những chiếc xe để ở đây cũng nhiều ngày. Không ít vụ va chạm xảy ra vì những chiếc xe đỗ dưới lòng đường”.
Theo anh Lê Tuấn Anh, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, những chiếc xe này còn khiến tuyến đường cửa ngõ Thủ đô này thêm ùn tắc vào giờ cao điểm và các kỳ nghỉ lễ.
Phương tiện dừng đỗ cả ngày ngay dưới chân biển cấm.
Tài xế đỗ xe một nửa dưới đường, một nửa trên vỉa hè.
Một xe container đỗ giữa ngã ba, tuy nhiên trên xe không có tài xế.
Tuyến đường này đông đúc phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
Xe tải bán hàng ngang nhiên dựng ô, kê sạp dưới lòng đường.
Người đi đường vô tư dừng xe để mua hàng, bất chấp nguy hiểm.
Nhiều ô tô hạng sang cũng chọn đây làm điểm dừng, đỗ.
Những sạp hàng chiếm dụng toàn bộ vỉa hè.
Tuyến đường đông đúc luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
Kinhtedothi – Hàng quán, xe ô tô dừng đỗ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh gây cản trở, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị… đó là thực trạng đã và đang diễn ra tại đường Ngọc Hồi – tuyến đường của ngõ phía Nam của TP Hà Nội.
Kinhtedothi-Sáng 26/1 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), tại Công viên văn hóa Gò Đống Đa, quận Đống Đa long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa (1789-2023), tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng nghĩa quân Tây Sơn.
Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.