Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nguy cơ tái diễn khủng hoảng lương thực

KTĐT - Sau 3 tháng trầm lắng, chỉ số giá lương thực toàn cầu tháng 7 đã tăng trở lại và nhiều khả năng sẽ tiếp tục leo thang, đẩy thế giới tới gần một cuộc khủng hoảng lương thực hơn.
Theo Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), chỉ số giá lương thực toàn cầu đạt trung bình 213 điểm, tăng 12 điểm so với tháng 6 và ngang mức hồi tháng 4 vừa qua. Mặc dù, vẫn thấp hơn mức kỷ lục 238 điểm ghi nhận vào tháng 2/2011 nhưng sát mức từng xuất hiện trong giai đoạn khủng hoảng lương thực 2007 - 2008. Trong một cuộc phỏng vấn, ông José Graziano da Silva, Tổng Giám đốc FAO đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về “xu hướng giá hàng hóa tăng gần đây, đặc biệt là tác động của nó đối với người nghèo, vốn phải chi tới 75% thu nhập cho lương thực”.

Mặc dù chưa hội đủ các yếu tố hình thành nên cuộc khủng hoảng lương thực như năm 2007 - 2008, nhưng thời tiết khắc nghiệt hoành hành trên khắp các châu lục, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp toàn cầu đang đẩy giá lương thực tăng cao. Hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 56 năm qua khiến Mỹ - quốc gia cung cấp gần 50% sản lượng xuất khẩu ngô, lúa  mì và đậu tương toàn thế giới không thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Giá ngô và đậu tương đã liên tục tăng từ đầu tháng 7 và vượt qua các mức đỉnh thiết lập giai đoạn 2007 - 2008 khiến hơn 30 quốc gia rơi vào khủng hoảng lương thực.
 
 
 
 
Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã hạ dự báo sản lượng ngô xuống thấp nhất 25 năm và cho rằng tình hình sẽ tiếp tục xấu đi khi ít nhất 50% diện tích trồng ngô và đậu tương của nước này sẽ tiếp tục khô hạn đến giữa tháng sau. Không chỉ sản lượng ngô và đậu tương của Mỹ bị đe dọa mà sản lượng lúa mỳ cũng có nguy cơ giảm mạnh do hạn hán lan sang nhiều quốc gia như Canada và vành đai lúa mỳ thế giới gồm Nga, Kazakhstan, Ukraine. Hiện, giá lúa mỳ dù chưa đạt đỉnh nhưng đã tăng hơn 50% trong vòng 5 tuần, vượt mức giá thời kỳ Nga cấm xuất khẩu lúa mỳ năm 2010.

Tuy nhiên, ngân hàng Barclays vẫn cho rằng, dự báo sản lượng của USDA còn quá cao so với tình hình mất mùa thực tế hiện nay. Thời tiết khô hạn tại các nước Nga, Australia… đã ảnh hưởng xấu đến tình hình sinh trưởng của cây. Trong khi đó, mưa nhiều tại châu Âu và lũ lụt do bão nhiệt đới tại châu Á đã gây thiệt hại nặng cho việc thu hoạch lúa, ngô, khoai... Ngoài ra, bùng nổ dân số cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng khan hiếm lương thực do cung không thể theo kịp cầu.

Trước tình hình hiện nay, các chuyên gia kinh tế cảnh báo kịch bản khủng hoảng lương thực 2007 – 2008 sẽ xảy ra nếu các nước thực hiện chính sách tiêu cực như cấm xuất khẩu thay vì xuất kho dự trữ.
 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ