Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nguy cơ thiếu nước tưới dưỡng lúa Xuân

Kinhtedothi - Lượng mưa tương đối lớn trong tháng 1/2020 đã bổ sung đáng kể nguồn nước cho gieo cấy vụ Xuân. Tuy nhiên, điều kiện nguồn nước thời gian tới có những bất lợi, nhiều khả năng ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho tưới dưỡng.
Theo thống kê, lượng mưa trong tháng 1/2020 tại các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 100 - 120mm, cao hơn trung bình nhiều năm đến 360%. Nguyên nhân là bởi từ ngày 24 - 26/1/2020, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong khu vực đã có mưa to đến rất to.
 
Lượng mưa phổ biến từ 60 - 90mm/đợt. Một số trạm có lượng mưa lớn trong tháng 1 vừa qua như: Hà Nam 174mm, Láng (Hà Nội) 158mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 150mm...
Lượng mưa lớn đã bổ sung nguồn nước quan trọng cho gieo cấy vụ Xuân 2020 và các hồ chứa thuỷ lợi. Dù vậy, do mực nước từ trước đợt mưa lớn ở mức thấp nên hiện nay, các hồ chứa trong khu vực chỉ có dung tích trữ phổ biến từ 60 - 80% so với thiết kế. Riêng Hà Nội, lượng nước trữ đạt khoảng 67% dung tích thiết kế.
Thực hiện đợt lấy nước đầu tiên phục vụ gieo cấy lúa Xuân 2020, tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện là 1,11 tỷ m3 nước. Hiện, dung tích các hồ chứa thủy điện tham gia điều tiết nước chính cho vụ Xuân 2020 là: Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang, đang trữ khoảng 5,9 tỷ m3, đạt khoảng 60% dung tích thiết kế.
Bên cạnh mực nước các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện đang ở mức tương đối thấp, dự kiến, tổng lượng mưa các tháng 2 - 3/2020 tại khu vực Bắc Bộ và TP Hà Nội phổ biến chỉ khoảng 20 - 50mm (ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm). Cho đến tháng 7/2020, lượng mưa mới có xu hướng tăng từ 5 - 20%.
Trên cơ sở tình hình nguồn nước tháng 2/2020, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) nhận định: Đối với khu vực lấy nước do vận hành xả nước từ các hồ chứa thủy điện, nguồn nước cơ bản bảo đảm cung cấp phục vụ gieo cấy lúa Xuân. Tuy nhiên, nguồn nước tưới dưỡng có nguy cơ bị thiếu hụt, nếu không có những giải pháp phòng, chống thích hợp.
Để bổ sung nguồn nước tưới dưỡng cho lúa Xuân, Tổng cục Thuỷ lợi đã có văn bản đề nghị các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) tập trung cao độ cho công tác lấy nước đợt 2 (kéo dài 8 ngày, từ 0 giờ ngày 5/2 đến 24h ngày 12/2).
Cùng với lấy nước, cần rốt ráo vận động bà con nông dân xuống đồng sản xuất, tập trung trữ nước, giữ nước trong hệ thống các công trình thủy lợi, đồng ruộng; thực hiện lấy nước đến đâu, đổ ải, gieo cấy tới đó, bảo đảm hiệu quả lấy nước và tránh thất thoát, lãng phí nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân.

72% diện tích vụ Xuân của Hà Nội đã có nước

Ngày 5/2, các hồ chứa thuỷ điện mở cửa xả đợt 2, bổ sung nguồn nước cho gieo cấy vụ Xuân 2020 tại các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Thống kê đến cuối ngày 5/2, diện tích có nước gieo cấy vụ Xuân 2020 của Hà Nội đạt trên 64.670ha, bằng khoảng 72% kế hoạch. Trong đó, nhiều quận, huyện đã cơ bản lấy đủ nước như: Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Phú Xuyên, Ứng Hoà, Thanh Trì.

Cùng với tập trung lấy nước, Hà Nội đang chỉ đạo các địa phương tích cực vận động bà con nông dân xuống đồng sản xuất. Đến nay, diện tích canh tác vụ Xuân 2020 trên địa bàn TP đã làm đất đạt trên 52.190ha (bằng 58% kế hoạch). Diện tích đã gieo cấy lúa cũng đạt trên 18%, tương ứng với khoảng 16.100ha… (Tùng Nguyễn)

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ