Nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op lĩnh án 2 năm tù

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau một ngày xét xử kín, tối 28/4 HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tại phiên sơ thẩm vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước’’ và “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” đã tuyên phạt bị cáo Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op 2 năm tù giam.

Ngày 28/4, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” đối với bị cáo Diệp Dũng (SN 1968, nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Hai bị cáo cùng bị xét xử trong phiên tòa này là Nguyễn Hoài Bắc (SN 1984, nguyên cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh) và Lê Thị Phương Hồng (SN 1979, sau khi ra khỏi ngành công an hành nghề kinh doanh tự do) bị xử tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Phiên tòa xử bị cáo Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op phải xử kín, đến tối 28/4 tuyên án.
Phiên tòa xử bị cáo Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op phải xử kín, đến tối 28/4 tuyên án.

Đây là phiên tòa xét xử kín, nên sau 1 ngày xử và nghị án, đến tối HĐXX tuyên phạt bị cáo Diệp Dũng 2 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hoài Bắc mức án 5 năm tù, Lê Thị Phương Hồng 6 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, Bắc được phân công làm thành viên tổ công tác kiểm tra, xác minh các sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Trong quá trình điều tra vụ án, ông Bắc đem các tài liệu có nội dung liên quan Saigon Co.op về nơi ông Bắc và bà Hồng có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng.

Bên cạnh đó, ông Bắc thường xuyên nhắn tin, trao đổi và cung cấp thông tin liên quan đến quá trình điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op, cho bà Hồng biết. Từ thông tin của ông Bắc, bà Hồng sao chụp, ghi chép lại rồi điện thoại, nhắn tin, cung cấp cho ông Diệp Dũng đang là người chịu trách nhiệm chính trong các sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op, mà cơ quan điều tra đang thụ lý. Mục đích của bà Hồng muốn ông Dũng giới thiệu mối cung cấp hàng hóa rẻ để tiện cho việc kinh doanh kiếm thêm thu nhập cho  mình.

Tháng 9/2020, bà Hồng chủ động liên hệ với ông Dũng để làm quen rồi gửi một số thông tin liên quan ông Dũng đang bị điều tra. Sau đó, ông Dũng và gặp bà Hồng gặp nhau để trao và nhận thông tin nhằm đối phó với cơ quan điều tra. Tiếp đó, Diệp Dũng nhờ tài xế riêng gặp bà Hồng và đưa quà đựng trong túi nilon, trong món quà do Diệp Dũng gửi có 100 triệu đồng và một lá thư ông Dũng ghi những nội dung muốn biết để bà Hồng lưu ý.

Cáo trạng xác định, bà Hồng đã cung cấp cho ông Dũng một số thông tin chứa tài liệu mật là kết quả xác minh vụ Saigon Co.op. Qua điều tra, các tin nhắn từ điện thoại của bà Hồng phù hợp nội dung tin nhắn thu giữ từ điện thoại của ông Dũng, thể hiện việc ông Diệp Dũng nhận tin từ bà Hồng. Nội dung bà Hồng cung cấp cho ông Dũng có liên quan đến kết quả điều tra, định hướng điều tra, phương hướng đấu tranh với những người liên quan khi cơ quan điều tra triệu tập làm việc, và tiến trình giải quyết vụ việc tại Saigon Co.op.

Trước vào ngày 16/12/2020, Cơ quan ANĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc, bắt tạm giam ông Diệp Dũng, để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Saigon Co.op.

Liên quan phiên tòa hôm nay, trước đó vào ngày 26/4, Ban Bí thư đã quyết định khai trừ Đảng đối với ông Diệp Dũng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op. Ban Bí thư nhận định: Ông Diệp Dũng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; Vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương; Ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, nghị quyết, thông báo triển khai huy động vốn, tăng vốn điều lệ, tổ chức Đại hội thành viên năm 2020 trái pháp luật và quy định của Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần