Nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến 6 người tử vong ở Tây Ninh

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do xe khách 16 chỗ chạy lấn tuyến, không đúng phần đường quy định.

Sáng 2/10, Công an huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh đã có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe khách xảy trên đường ĐT 784, đoạn qua xã Truông Mít khiến 6 người tử vong tại chỗ.
Theo báo cáo nhanh, khoảng 4h sáng cùng ngày, xe khách 16 chỗ mang BKS: 67B - 004.57, do tài xế Nguyễn Văn Hồ (SN 1989) điều khiển, chở theo 14 hành khách chạy trên đường ĐT 784, hướng từ TP HCM về Tây Ninh. 
  Hiện trường vụ tai nạn.
Khi xe chạy đến địa phận ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu thì xảy ra tai nạn với xe khách (loại 50 chỗ) mang BKS: 70B - 015.23, do tài xế Lê Xuân Vinh (SN 1973, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cầm lái chở theo 5 người, chạy chiều ngược lại.
Cú va chạm mạnh khiến tài xế và 5 hành khách khác tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Cũng theo báo cáo nhanh, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do xe khách 16 chỗ chạy lấn tuyến, không đúng phần đường quy định.
Danh sách các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa Tây Ninh gồm: Trình Thị Thúy (SN 1972); Nguyễn Thị Hiền (SN 1955); Nguyễn Văn Tâm (SN 1957); Nguyễn Văn Thương (SN 2004); Nguyễn Thị Thủy (SN 1964); Phan Thành Đúng (SN 1993); Lê Thị Ánh (SN 1942); Phan Văn Hiếu (SN 2000).
Có 2 trường hợp Phan Thị Thắm (SN 1990) và con gái Nguyễn Thị Yến (SN 2002) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi (TP HCM). 
Được biết chiếc xe 16 chỗ chở khách từ huyện An Phú, tỉnh An Giang xuất phát vào khoảng 20h ngày hôm trước.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo huyện Dương Minh Châu đã đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh để thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn có thể do tài xế xe 16 chỗ ngủ gật trong quá trình điều khiển phương tiện.
Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cho biết thêm, trích xuất từ hộp đen 2 xe trong vụ tai nạn xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách 16 chỗ có tốc độ 61 km/h, xe khách 50 chỗ, trích xuất trước thời điểm xảy ra tai nạn, lúc 3h34 là 42 km/h.