Nguyễn Quang Hải chấn thương dập cơ đùi sau

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chia sẻ trước buổi tập chiều 15/6, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, cầu thủ Nguyễn Quang Hải gặp phải một chấn thương và không thể góp mặt ở trận đấu với SLNA tại vòng 5 V-League 2020.

Chiều 17/6, Hà Nội FC sẽ có trận đấu tại vòng 5 V-League 2020 trên sân nhà Hàng Đẫy gặp SLNA. Sau trận hoà trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân khách, Hà Nội FC khao khát tìm lại chiến thắng để có thể tiếp tục bám đuổi vị trí phía trên của bảng xếp hạng.
Quang Hải chấn thương không thể góp mặt ở trận đấu gặp SLNA.

Chia sẻ trước buổi tập chiều 15/6, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, hàng thủ của Hà Nội FC qua 2 trận vừa rồi tại V-League đến thời điểm này là lựa chọn tốt nhất khi thiếu vắng Duy Mạnh và Đình Trọng. Còn hậu vệ biên Văn Dũng đá ổn định nhưng vị trí hậu vệ phải luân chuyển giữa Đức Huy, Văn Kiên và Lê Văn Xuân.

"Hà Nội FC đang muốn trong thời gian ngắn nhất hàng phòng ngự có thể ổn định. Hàng thủ luôn cần ổn định, cần chơi với nhau nhiều để hiểu được tố chất từng người, hết năm 2019 trụ cột hàng phòng ngự của đội thiếu nhiều, nhân tố mới chưa hòa nhập được cần thời gian" - HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

Nói về lực lượng của Hà Nội FC cho trận đấu với SLNA, HLV trưởng của Hà Nội FC cho biết, trận đá với SLNA sẽ không có 2 cầu thủ là Moses và Quang Hải.

"Moses bị đau liên cơ sườn, cần ít nhất 2 tuần, hiện đang quay lại tập nhẹ, có thể quay lại sớm nhất ở trận đấu gặp B.Bình Dương. Còn đối với Quang Hải từ trận đá với HAGL đã bị đau, sau đó cố đá với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dẫn đến bị căng cơ, bác sĩ đưa đi chụp có hơi dập cơ đùi sau" - HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về lực lượng của Hà Nội FC, HLV họ Chu cho rằng, việc Hà Nội mất những nhân tố quan trọng rất đáng lo lắng. Tuy nhiên, Hà Nội không dựa vào 1-2 cầu thủ và sẽ tìm các nhân tố mới khoá lấp. Cũng đánh giá về đối thủ SLNA, HLV này khẳng định, bất cứ thời điểm nào gặp SLNA cũng gặp khó khăn với Hà Nội FC.

"Thời điểm này SLNA đang bất bại, 4 trận chưa thửng lưới nên rất khó khăn. Thời điểm này chưa nói đc điều gì trên bảng xếp hạng, chỉ có 1 trận thắng hoặc thua thì thứ hạng thay đổi nhiều. Top trên 6, 7 hoặc 8 đội chênh nhau 1 điểm, ít nhất qua 4-5 vòng đấu mới lộ diện đội nào có khả năng vào top 8" - HLV Chu Đình Nghiêm cho biết thêm.

Ngoài ra, HLV trưởng của đội bóng Thủ đô cũng đánh gía cao Phan Văn Đức của SLNA: "Không phải đến bây giờ mà từ trước khi lên U23, Văn Đức có tố chất của 1 cầu thủ đột biến. Dù thấp nhưng Văn Đức chơi đầu tốt và có khả năng xâm nhập vòng cấm rất tốt. Với sức trẻ và sự nhạy bén, chúng tôi cần phong toả và khoá chặt các cầu thủ tiền vệ để không thể chuyền cho Văn Đức" - HLV Chu Đình Nghiêm chốt lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần