Kinhtedothi - Chiều 16/12, môn điền kinh chính thức bước vào ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 33. VĐV Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, qua đó san bằng kỷ lục 15 HCV điền kinh SEA Games của những huyền thoại đến từ Philippines và Myanmar.
Trong ngày thi đấu cuối cùng, mọi ánh mắt trên sân vận động đều hướng về đường chạy 10.000m nữ tại SEA Games 33, nơi có sự góp mặt của đương kim vô địch Nguyễn Thị Oanh. Không phụ sự kỳ vọng, Nguyễn Thị Oanh đã bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Nguyễn Thị Oanh tiếp tục không có đối thủ trên đường chạy 10.000m.
Trong đó, Nguyễn Thị Oanh đã cán đích đầu tiên với thành tích 34 phút 27 giây 93 để giành HCV. Đây là lần thứ ba ở tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh mang về HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam và cũng là HCV SEA Games thứ 15 của Nguyễn Thị Oanh trong sự nghiệp, khép lại lịch trình thi đấu ở Đại hội lần này.
Cụ thể, 15 tấm HCV của Nguyễn Thị Oanh tới từ các nội dung chạy 1.500m (SEA Games 29, 30, 31, 32), 5.000m (29, 30, 31, 32, 33), 10.000m (32, 33) và 3.000m vượt chướng ngại vật (30, 31, 32, 33). Ngoài ra, chân chạy 30 tuổi còn giành một HCB 3.000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 27.
Nguyễn Thị Oanh giành HCV thứ 3 tại SEA Games 33.
Với tấm HCV thứ 15 này, Nguyễn Thị Oanh chính thức xô đổ kỷ lục 14 HCV của Nguyễn Thị Huyền. Trong khi đó, ở khu vực Đông Nam Á chỉ có có hai vận động viên cùng giành 15 HCV điền kinh SEA Games, là Jennifer Tin Lay (Myanmar) và Elma Muros (Philippines).
Chia sẻ sau khi thiết lập kỷ lục mới, Nguyễn Thị Oanh khẳng định chưa bao giờ để những con số tạo áp lực cho mình: "Trước khi thi, chắc chắn mình không bao giờ nghĩ đến những con số mà chỉ muốn tập trung chuyên môn tốt nhất. Thực sự có rất nhiều tượng đài mà cá nhân tôi không thể nào so sánh được mà chỉ biết tự nhủ bản thân mỗi ngày phải cố gắng hơn, hoàn thiện hơn”.
Nguyễn Thị Oanh thiết lập kỷ lục mới với 15 tấm HCV SEA Games.
Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Oanh cũng dành những lời động viên cho người đồng đội trẻ Lê Thị Tuyết: "Thực sự cảm ơn và chúc mừng em ấy khi hai chị em đã cùng nhau đồng hành. Mong rằng em sẽ tiếp tục bền bỉ, cứng cáp và nuôi dưỡng ước mơ để tiến tới những mục tiêu cao hơn nữa”.
Kinhtedothi - Trong ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Gams 33, đấu kiếm Việt Nam có hai tấm Huy chương Đồng (HCĐ) của kiếm thủ Phạm Thị Thu Hoài ở nội dung kiếm chém cá nhân nữ và kiếm thủ Nguyễn Phương Kim ở nội dung kiếm liễu cá nhân nữ.
Kinhtedothi - Trong ngày 16/12, Đoàn Thể thao Việt Nam chờ đợi vào sự bứt phá với hàng loạt bộ môn thi đấu chung kết có khả năng giành Huy chương Vàng (HCV).
Kinhtedothi - Vận động viên điền kinh Quách Thị Lan có màn trở lại ấn tượng sau án phạt liên quan đến doping bằng tấm Huy chương Vàng (HCV) lịch sử ở nội dung 400m vượt rào cá nhân nữ.
Kinhtedothi - Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 trên địa bàn phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh), đặc biệt tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu, đang được chính quyền địa phương triển khai công tác chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, trật tự, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách thập phương đến chiêm bái, sinh hoạt tín ngưỡng đầu Xuân.
Kinhtedothi – Hội hát chèo tàu Tổng Gối, xã Ô Diên được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là cơ hội để địa phương nâng tầm giá trị, đầu tư có chiều sâu, trở thành một sản phẩm của công nghiệp văn hóa, mang lại giá trị kinh tế xanh.
Kinhtedothi - Ngày 28/2, tại Khu di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.
Kinhtedothi - Gala Tết Quê hương 2026 với chủ đề “Tết An Vui”, do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Oscar phối hợp tổ chức, được bảo trợ thông tin bởi Tạp chí Gia Đình Việt Nam là không gian nghệ thuật đặc biệt nơi ký ức Tết xưa gặp gỡ nhịp sống hôm nay, lan tỏa tinh thần đoàn kết và hơi ấm tình người.
Kinhtedothi – Tối 27/2, UBND xã Duy Xuyên (thành phố Đà Nẵng) đã đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội Bà Chiêm Sơn.