Nhà báo Hoàng Hùng bị đốt cháy đã qua đời

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vào lúc 14 giờ hôm nay 29/1, nhà báo Hoàng Hùng bị đốt cháy khi đang ngủ đã trút hơi thở cuối cùng tại khoa Phỏng BV Chợ Rẫy TP.HCM.

KTĐT - Vào lúc 14 giờ hôm nay 29/1, nhà báo Hoàng Hùng bị đốt cháy khi đang ngủ đã trút hơi thở cuối cùng tại khoa Phỏng BV Chợ Rẫy TP.HCM.

Trước đó, từ chiều 26/1 nạn nhân đã rơi vào hôn mê sâu. Theo các bác sĩ, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do nạn nhân bị nhiễm trùng huyết rất nặng, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, thận và hệ tim mạch. Như Lao Động đã thông tin, rạng sáng 19.1 nhà báo Hoàng Hùng - Báo Người Lao Động bị đốt khi đang ngủ một mình tại nhà riêng (khu dân cư Đại Dương – phường 6 – TP.Tân An – Long An). Nạn nhân bị phỏng khoảng 50% tổng số diện tích da trên cơ thể, trong đó có khoảng 20% bị phỏng rất nặng. Do bị phỏng nặng, cộng với cơ thể bị bệnh tiểu đường nhiều năm qua, nạn nhân đã không qua được số phận. Ngày 20.1, cơ quan CSĐT Công an Long An đã khởi tố vụ án giết người. Theo nguồn tin riêng của Lao Động, một trong những nghi can của vụ án là người quen của nạn nhân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần