Nhà báo Tô Quang Phán - Người truyền nhiệt huyết, kinh nghiệm và sáng tạo trong cách làm báo

Theo Hanoitv
Chia sẻ Zalo

Với nhiều BTV, PV trong Đài PT&TH Hà Nội, nhà báo Tô Quang Phán không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người truyền nhiệt huyết, kinh nghiệm và sáng tạo trong cách làm báo.

 Nhà báo Tô Quang Phán - TGĐ, TBT Đài PT&TH Hà Nội

Là một cơ quan báo chí lớn của Thủ đô, 5 năm gần đây, Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.
Tại cuộc gặp mặt cán bộ, phóng viên Đài PT&-TH Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2020, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định: "Đài PT-TH Hà Nội là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền Thành phố, tiếng nói của nhân dân Thủ đô, có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống báo chí Thủ đô và cả nước. Với bề dày phát triển, Đài Hà Nội có nhiều chương trình tốt, một số chương trình có bản sắc riêng được để lại dấu ấn rất đậm nét. Đặc biệt, Đài là tuyến đầu của Thành phố và cả nước trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19".
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đoàn công tác của Thành phố chúc mừng Đài PT-TH Hà Nội nhân dịp 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020)
Cũng tại cuộc gặp mặt cán bộ, phóng viên, BTV của Đài ngày 21/6/2021 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết: “Thành phố ghi nhận những nỗ lực của cá nhân Tổng giám đốc Đài, của ban lãnh đạo cùng tập thể Đài PT&TH Hà Nội trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đóng góp tích cực cho sự ổn định chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh của Thành phố”
 TGĐ Tô Quang Phán (đứng) báo cáo tình hình hoạt động của Đài PT& TH Hà Nội với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh
Là một nhà báo năng động và có nhiều kinh nghiệm bởi trưởng thành từ phóng viên, nhà báo Tô Quang Phán từng kinh qua nhiều cơ quan báo chí, có tiếng trong làng báo với thể loại điều tra. Tháng 3/2010, ông Tô Quang Phán chuyển từ Báo Lao động về báo Hà Nội mới giữ chức vụ Tổng biên tập. Trước đó, ông Tô Quang Phán giữ chức Phó TBT Báo Lao động.
Từ khi về báo Hà Nội mới, tờ báo luôn thể hiện tiếng nói quan trọng của Thành Ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao về tuyên truyền và thông tin. Đặc biệt năm 2014, dưới sự chỉ đạo của nhà báo Tô Quang Phán cùng tập thể lãnh đạo báo Hà Nội mới, tờ báo đã vinh dự là tờ báo Đảng địa phương đầu tiên trên cả nước được tặng danh hiệu: Anh hùng thời kỳ đổi mới.
Năm 2015, nhà báo Tô Quang Phán được bầu làm Chủ tịch Hội nhà báo Thành phố Hà Nội và được bầu vào ban chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngay sau Đại hội 16, tháng 1/2016, ông được phân công về làm Tổng Giám đốc Đài PT&TH Hà Nội.
 Nhà báo Tô Quang Phán - TGĐ Đài PT & TH Hà Nội (ngoài cùng bên trái) tặng hoa, tri ân các nhà báo sản xuất những chương trình truyền hình đầu tiên của Đài nhân Kỷ niệm 40 năm ngày phát sóng "Chương trình truyền hình Hà Nội" đầu tiên (1/1/1979 - 1/1/2019)
Đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc đài PT& TH Hà Nội trong một giai đoạn vô cùng khó khăn: cạnh tranh trong lĩnh vực truyền thông gay gắt, quảng cáo sụt giảm nghiêm trọng, nhân lực đông chưa được sắp xếp được, đặt ra cho người đứng đầu đơn vị một trách nhiệm nặng nề hơn.
Ông Tô Quang Phán đã cùng ban lãnh đạo đã quyết tâm thực hiện nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, đồng thời chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiều sự kiện lớn của Thành phố, như Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ17, Đại hội Đảng toàn quốc…
 Nhà báo Tô Quang Phán tại lễ trao giải “Việt Nam những ngày không quên” - tôn vinh những hoạt động ý nghĩa của cá nhân, tổ chức trong việc cổ động cũng như có những sáng kiến, việc làm thiết thực trong phòng, chống đại dịch COVID-19.
Nhà báo Tô Quang Phán rất trăn trở cho những mục tiêu đổi mới các chương trình của Đài. Dấu ấn đổi mới rõ nét của Đài PT&TH Hà Nội trong 5 năm qua là sự ra đời của các chương trình mới, như Hà Nội 18h, Bản tin 141, Hà Nội đẹp và chưa đẹp... Đài đã tổ chức thành công nhiều chương trình truyền hình trực tiếp, cầu truyền hình, nội dung các chương trình thời sự đã có những biến chuyển rất rõ.
Trong suốt thời gian Hà Nội cùng cả nước chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhà báo Tô Quang Phán thường xuyên trực tiếp chỉ đạo thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch, lo lắng cho sự an toàn và sức khỏe của đội ngũ PV, BTV “tuyến đầu”.
Với nhiều BTV, PV trong Đài, ông không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người truyền nhiệt huyết, kinh nghiệm và sáng tạo trong cách làm báo.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chúc mừng nhà báo Tô Quang Phán hoàn thành nhiệm vụ TGĐ Đài PT&TH Hà Nội, nghỉ chế độ từ 1/9/2021
Mặc dù vừa hoàn thành nhiệm vụ là Tổng Giám đốc Đài PT&TH Hà Nội, nhà báo Tô Quang Phán vẫn giữ cương vị Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hà Nội. Bởi từ tháng 7/2020, ông được tín nhiệm tái cử chức Chủ tịch Hội Nhà Báo Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
“Nghề báo là nghề vô cùng vất vả, đòi hỏi người làm báo phải thực sự yêu nghề, đừng nản chí, luôn luôn rèn luyện và sáng tạo” - nhà báo Tô Quang Phán chia sẻ.