Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quán bún vịt bán giá “cắt cổ” tại chợ Bến Thành bị đình chỉ hoạt động

Kinhtedothi - Sau phản ánh của khách hàng liên quan đến một quán bún vịt tại chợ Bến Thành bán một phần gỏi, bún măng vịt với giá lên đến 1 triệu đồng, Ban Quản lý chợ Bến Thành đã đình chỉ bán đối với hộ kinh doanh này.

Theo đó, ngày 16/7, ông Ngô Văn Hà - Trưởng Ban Quản lý chợ Bến Thành cho biết, đã mời chủ hộ kinh doanh đến làm việc ngay khi sự vụ được đăng tải trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra tại sạp 1162, khi đó chủ hộ đi về, còn người giúp việc ở lại đã bán cho khách hàng với giá “cắt cổ” như trên.

Sau sự việc, chủ hộ cũng đã xin lỗi khách hàng và hoàn tiền lại, nhưng chưa liên lạc được với khách hàng.

Tờ tường trình của chủ quán bún vịt.

Phía Ban Quản lý chợ Bến Thành ngay khi nắm sự việc đã tiến hành đình chỉ kinh doanh 7 ngày với quán bún vịt trên để răn đe cho những hộ kinh doanh khác.

Riêng với người bán trực tiếp gây ra vụ việc, Ban Quản lý chợ Bến Thành không cho đứng bán tại chợ trong vòng 1 tháng.

Cũng theo ông Hà, Ban Quản lý chợ Bến Thành sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức buôn bán, không bao che cho bất cứ trường hợp nào ảnh hưởng đến thương hiệu của chợ và sự hài lòng của khách hàng.

Hóa đơn thanh toán phần gỏi, bún măng vịt với giá 1 triệu đồng.

Trước đó, ngày 14/7, một tài khoản trên mạng xã hội đã chia sẻ về việc mua phần bún măng vịt và gỏi vịt không xương tại một quán trong chợ Bến Thành.

Cụ thể, khách hàng đã gọi 1 đĩa gỏi vịt lớn không xương kèm theo 4 tô bún măng không thịt và sau đó mang về vì tin tưởng “quán quen” nên không hỏi giá trước. Tuy nhiên, khi tính tiền, khách hàng bất ngờ với mức giá 1 triệu đồng vì quán không đưa hóa đơn. Sau khi yêu cầu, quán chỉ đưa một tờ giấy ghi vẻn vẹn "gỏi bún vịt - 1.000.000 đồng".

Đến khi khách tiếp tục thắc mắc và yêu cầu hóa đơn chi tiết hơn, quán mới đưa thêm một tờ khác với thành phần và cách tính chung chung "không rõ ràng, rất mơ hồ".

Thực khách cho biết, phần thịt vịt nhận được sau khi cân chỉ có khoảng 500 gram.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Người lao động mong muốn tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ tháng 7/2025

Người lao động mong muốn tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ tháng 7/2025

16 Jul, 05:14 PM

Kinhtedothi – Việc tăng lương tối thiểu không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động mà còn là động lực giúp tăng năng suất lao động, thúc đẩy DN phát triển nhanh, mạnh, là tiền đề gắn bó giữa người lao động với DN. Vì thế, chuyên gia và người lao động mong muốn được tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ tháng 7/2025.

Phú Thọ: nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn

Phú Thọ: nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn

16 Jul, 03:58 PM

Kinhtedothi - Chiều 16/7, Trung tá Lường Văn Ước, Trưởng Công an xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ, cho biết, đơn vị cùng các lực lượng phối hợp vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ