Công đoàn Giáo dục Hà Nội hoàn thành sứ mệnh chăm lo đời sống giáo viên
Kinhtedothi - Suốt thời gian qua, Công đoàn Giáo dục Hà Nội đã thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ công nhân viên tại các nhà trường.
Ngày 21/6, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2024 - 2025, trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 9 năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị.
Năm học 2024 - 2025, các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Giáo dục Hà Nội đã được triển khai hiệu quả; trong đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động; có nhiều giải pháp thiết thực, tổ chức triển khai các chương trình, hoạt động linh hoạt, kịp thời; đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGV,NV) được quan tâm, chăm lo và cải thiện.
Cụ thể, Công đoàn Giáo dục Hà Nội đã 4 lần triển khai hoạt động hỗ trợ gần 1.700 lượt CBGV,NV có hoàn cảnh khó khăn (vào các dịp: 20/11, Tết Nguyên đán, Tháng công nhân, ảnh hưởng do cơn bão Yagi) với số tiền gần 2 tỷ đồng. Cùng với đó, công đoàn ngành cũng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào ở biển đảo… với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn được khen thưởng.
Từ cấp TP đến các nhà trường, công đoàn ngành đã phối hợp với chính quyền tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ mát cho CBGV,NV, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở để tạo ra khối đoàn kết ở mỗi cơ quan đơn vị…
Công đoàn Giáo dục Hà Nội, công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền để có những ý kiến quan trọng đóng góp vào Luật nhà giáo (đã được Quốc hội thông qua). Đây là điều kiện thuận lợi nhất cho ngành GD&ĐT và các nhà giáo có nhiều chế độ chính sách đãi ngộ cao hơn khi lương của nhà giáo cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp (từ 1/1/2026).
Điểm nhấn của công đoàn ngành giáo dục là đã tổ chức thành công nhiều phong trào, cuộc vận động tạo tiếng vang trong hệ thống công đoàn và giáo dục cả nước. Năm qua, Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 tiếp tục được lan tỏa. Công đoàn ngành cũng tổ chức tôn vinh “Gương sáng người lao động” đầy ý nghĩa.
Công đoàn Giáo dục Hà Nội phối hợp tốt phong trào thi đua, cuộc vận động như “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Xây dựng trường học hạnh phúc”, “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”, phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm”, cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”, phong trào thi đua Xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” năm 2024; phối hợp triển khai Chương trình “Hành khúc học sinh Thủ đô”…

80 giáo viên xuất sắc được trao giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo năm 2025.
Qua các hoạt động trên, hoạt động công đoàn đã giúp nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cũng như chất lượng giáo dục các nhà trường. Điều đặc biệt, những hoạt động sáng tạo của Công đoàn Giáo dục Hà Nội được Công đoàn Giáo dục Việt Nam, công đoàn giáo dục các tỉnh thành đánh giá rất cao, làm hình mẫu để nhân rộng tới các địa phương khắp cả nước.
Ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Công đoàn Giáo dục Hà Nội cùng đội ngũ cán bộ công đoàn giáo dục Thủ đô trong thời gian qua, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, trong năm học 2025 - 2026 sẽ không còn công đoàn ngành, công đoàn của các trường công lập nên các chương trình hoạt động công đoàn đối với tất cả các đơn vị đều gặp khó khăn, nhất là công tác chăm lo và bảo vệ đời sống, quyền lợi của CBGV,NV.
Do vậy, Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị hiệu trưởng, ban giám hiệu các nhà trường phải là những tấm gương sáng để CBGV,NV noi theo, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, nghiêm túc thực hiện luật dân chủ trong trường học, duy trì xây dựng khối đoàn kết cơ quan; các tổ chức khác trong nhà trường cùng giám sát phản biện giúp đỡ, nhắc nhở nhau... Các hiệu trưởng có thể tư duy, nghiên cứu mô hình “Ban chám sóc đời sống CBGV,NV” hay “Ban phụ trách các Phong trào thi đua, các cuộc vận động” của nhà trường và do 1 Phó Hiệu trưởng làm trưởng ban, các tổ phó chuyên môn hay Ban Chấp hành công đoàn cũ là thành viên.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chăm lo đời sống CBGV,NV.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đồng thời khẳng định, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện và chỉ đạo các đơn vị nhà trường có những sáng tạo, đổi mới các hoạt động, tạo sức mạnh tổng hợp, phát huy những thuận lợi, kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn để ngành GD&ĐT Thủ đô phát triển vững chắc.
Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam gửi lời cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội đã quan tâm, chỉ đạo sát sao mọi hoạt động của Công đoàn Giáo dục Hà Nội thời gian qua; cảm ơn Chủ tịch Công đoàn các nhà trường đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển giáo dục của các nhà trường nói chung và cho hoạt động công đoàn nói riêng.
Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị, cá nhân. Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội vinh danh 80 Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo lần thứ 9 năm 2025; trao thưởng các tổ chức công đoàn, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2024 – 2025.

Ngành giáo dục quận Bắc Từ Liêm đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Kinhtedothi - Ngày 28/5, quận Bắc Từ Liêm tổng kết năm học 2024 - 2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Công đoàn giáo dục Hà Nội tri ân 110.000 nữ cán bộ, giáo viên
Kinhtedothi – Ngày 7/3, tại Trường THCS-THPT Newton (quận Bắc Từ Liêm), Công đoàn ngành Giáo dục và Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Công đoàn Giáo dục phối hợp chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo
Kinhtedothi – Chiều 25/8, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2022 – 2023.