Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

Kinhtedothi - Thời điểm hiện tại, đã có hàng loạt cơ sở giáo dục đại học rầm rộ thông tin về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và ngành đào tạo mới, khiến bức tranh tuyển sinh năm 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều lưu ý với thí sinh đã được đưa ra.

Tăng chất lượng, bảo đảm công bằng

Theo Bộ GD&ĐT, Quy chế tuyển sinh 2026 được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm công bằng đối với thí sinh, bình đẳng giữa các cơ sở đào tạo và minh bạch với xã hội. Nhiều điểm mới được điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng đầu vào nhưng vẫn tạo điều kiện để thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển.

Bộ GD&ĐT không loại bỏ hoàn toàn phương thức xét học bạ, nhưng đặt ra ngưỡng sàng lọc chặt chẽ hơn. Ảnh: HANU.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT không loại bỏ hoàn toàn phương thức xét học bạ, nhưng để bảo đảm chất lượng, Quy chế mới đặt ra ngưỡng sàng lọc chặt chẽ hơn. Nếu trước đây, thí sinh chỉ cần đủ điều kiện tốt nghiệp THPT là có thể tham gia xét tuyển bằng học bạ, thì từ năm 2026, người học phải đồng thời đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập và kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, các trường phải xét điểm trung bình chung kết quả học tập của 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đối với tối thiểu 3 môn, trong đó bắt buộc có toán hoặc ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30. Đồng thời, phương thức xét học bạ chỉ được áp dụng với thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển; hoặc điểm thi của toán, ngữ văn và một môn khác đạt tối thiểu 15/30. Mức này giảm 1 điểm so với dự thảo trước đó.

Một thay đổi đáng chú ý khác là số lượng nguyện vọng đăng ký. Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, tăng 5 nguyện vọng so với dự thảo ban đầu. Riêng các chương trình đào tạo giáo viên (khối ngành sư phạm) chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5, nhằm bảo đảm tính nghiêm túc và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Về điểm cộng, Quy chế quy định 3 loại: điểm thưởng với thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế nếu không dùng quyền xét tuyển thẳng (tối đa 3 điểm); điểm xét thưởng với nhóm có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt (tối đa 1,5 điểm) và điểm khuyến khích với nhóm có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế (tối đa 1,5 điểm).

Dù thí sinh có nhiều loại điểm cộng khác nhau, tổng mức điểm cộng tối đa vẫn không vượt quá 3/30. Các trường chỉ được cộng điểm khuyến khích cho chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS nếu thí sinh chưa dùng chứng chỉ này để quy đổi sang điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển.

Đặc biệt, mỗi cơ sở đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (không bao gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển và xét tuyển đối tượng dự bị đại học). Quy định này nhằm hạn chế tình trạng quá nhiều phương thức gây nhiễu thông tin và khó khăn cho thí sinh khi lựa chọn.

Rầm rộ công bố thông tin tuyển sinh

Thực hiện yêu cầu của Bộ GD&ĐT, đến nay, hầu hết các cơ sở đào tạo đã công bố thông tin chi tiết về kế hoạch tuyển sinh năm 2026.

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến tuyển khoảng 2.750 chỉ tiêu, tăng 350 chỉ tiêu so với năm ngoái. Năm nay, trường xét tuyển bằng 3 phương thức (xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội), giảm 2 phương thức so với năm 2025.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường sẽ sử dụng 24 tổ hợp xét tuyển. Tất cả các tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ đều được nhân hệ số 2.

Thí sinh cần chủ động tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường mình quan tâm. Ảnh: FTU.

Tại Trường Đại học Ngoại thương, năm 2026 nhà trường dự kiến tuyển 4.550 sinh viên tại 3 cơ sở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, tăng 400 chỉ tiêu so với năm trước. Trường giữ ổn định 4 phương thức tuyển sinh, gồm: xét tuyển thẳng; xét học bạ (áp dụng với 2 nhóm đối tượng); xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; và xét chứng chỉ đánh giá năng lực.

Các tổ hợp xét tuyển của trường gồm A00 (toán, vật lý, hóa học), A01 (toán, vật lý, tiếng Anh), D07 (toán, hóa học, tiếng Anh), D00 (ngữ văn, toán, ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga).

Đáng chú ý, từ năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương dự kiến mở 10 ngành mới và phát triển 3 ngành hiện có, trong đó có nhiều ngành thuộc lĩnh vực công nghệ như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính… Các chương trình này được thiết kế theo hướng gắn công nghệ với kinh tế và kinh doanh, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ở khối trường Công an nhân dân, theo quyết định phân bổ chỉ tiêu năm 2026 của Bộ Công an, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào 8 học viện, trường là 2.070, giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025. Các phương thức tuyển sinh cơ bản được giữ ổn định, gồm: xét tuyển thẳng; xét điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét điểm bài thi đánh giá kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Năm 2026, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội dự kiến tuyển sinh 4.700 chỉ tiêu, tiếp tục duy trì 6 phương thức xét tuyển (xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ 3 năm theo tổ hợp môn; sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực (HSA/SPT); sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy (TSA); sử dụng kết quả kỳ thi V-SAT; tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT).

So với năm 2025, năm nay nhà trường bỏ phương thức xét độc lập chứng chỉ quốc tế SAT và ACT. Cùng với đó, ngưỡng quy đổi điểm chứng chỉ IELTS đã giảm xuống 0,5. Theo đó, thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên sẽ được quy đổi thành điểm 8 môn tiếng Anh.

Đối với phương thức xét học bạ, thí sinh cần đảm bảo yêu cầu: tổng điểm trung bình 3 năm của các môn trong tổ hợp đạt từ 18/30 trở lên; không có môn nào trong tổ hợp dưới 5,5 điểm; tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp tương ứng đạt tối thiểu 15 điểm.

Hiện, Quy chế tuyển sinh 2026 của Bộ GD&ĐT cùng thông tin chính thức của hầu hết cơ sở đào tạo trên cả nước đã được công bố rõ ràng. Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 11-12/6 nên lịch tuyển sinh đại học cũng được đẩy lên sớm nửa tháng so với năm ngoái.

Kỳ tuyển sinh đại học 2026 đang đến gần. Theo các chuyên gia, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bên cạnh việc tăng tốc ôn tập, thí sinh và phụ huynh cần chủ động nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, từng ngành để xây dựng chiến lược đăng ký phù hợp với năng lực sở trường; từ đó gia tăng cơ hội trúng tuyển.

Giới hạn 10 nguyện vọng trong tuyển sinh đại học: vẫn nhiều tranh luận

Giới hạn 10 nguyện vọng trong tuyển sinh đại học: vẫn nhiều tranh luận

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

24 Feb, 07:33 PM

Kinhtedothi - Sau MC, ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải thành danh cấp độ quốc gia, trường THCS Hoàng Liệt tiếp tục “trình làng” Huy chương Vàng nhạc cụ đàn tranh Vietnam National Music Festival Nguyễn Hoài Bảo An (học sinh lớp 7A8). Mảnh đất Hoàng Liệt đã và đang trở thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng nghệ thuật nhỏ tuổi cho Thủ đô và quốc gia.

Hơn 2.900 trường học Hà Nội rộn ràng đón học sinh trở lại sau Tết

Hơn 2.900 trường học Hà Nội rộn ràng đón học sinh trở lại sau Tết

23 Feb, 09:31 AM

Kinhtedothi - Ngày 23/2 (mùng 7 Tết Bính Ngọ), hơn 2.900 trường học trên địa bàn Hà Nội đồng loạt mở cửa đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Không khí ngày đầu Xuân tại các trường học tràn ngập niềm vui, sự phấn khởi, quyết tâm cùng tinh thần nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học.

Việt Nam lần đầu tổ chức Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Việt Nam lần đầu tổ chức Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương

22 Feb, 02:21 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, lần đầu tiên, Việt Nam chính thức tham gia và tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAIE). Sự kiện diễn ra từ 23 - 27/2/2026 tại Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút khoảng 2.500 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sở GD&ĐT Hà Nội và xã Ô Diên phát động Tết trồng cây 2026: hiện thực hóa mục tiêu “Vườn trường xanh”

Sở GD&ĐT Hà Nội và xã Ô Diên phát động Tết trồng cây 2026: hiện thực hóa mục tiêu “Vườn trường xanh”

22 Feb, 02:01 PM

Kinhtedothi – Để hiện thực hóa mục tiêu “Vườn trường xanh”, các đơn vị, trường học trên địa bàn TP tích cực triển khai thực chất phong trào trồng cây. Năm 2026, với mục tiêu mỗi đơn vị trồng ít nhất 5 cây xanh thì toàn ngành giáo dục Thủ đô sẽ có gần 15.000 cây được trồng mới tại các nhà trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ